Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung mới đây chia sẻ bà bị lừa ký hợp đồng nghỉ dưỡng, phải trả lãi suất thẻ tín dụng cho khoản vay 60 triệu đồng.
Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung "bóc" chiêu trò bán "hợp đồng kỳ nghỉ": “Đừng vội cho rằng những người lớn tuổi bị lừa là vì tham"
Sau khi VTV phản ánh tình trạng nhiều khách hàng lớn tuổi trở thành nạn nhân của các công ty kinh doanh kỳ nghỉ, Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung đã đăng tải lại bài viết từng chia sẻ từ cuối năm 2024 để cảnh báo cộng đồng về những chiêu thức tư vấn và thao túng tâm lý của các doanh nghiệp này.
Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung cho biết, vào thời điểm tháng 12/2024, bà từng chủ động liên hệ với một phóng viên để kể lại câu chuyện của mình với mong muốn có thêm những bài viết cảnh báo, giúp những khách hàng đang có ý định sang nhượng kỳ nghỉ nhận diện được rủi ro. Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được sự hưởng ứng.
“Giá như ngay từ cuối năm 2024 đã có một vài bài báo cảnh tỉnh thì có lẽ nhiều ông bà đã sớm nhận ra vấn đề”, bà chia sẻ.
Theo lời kể, đến cuối năm 2025, Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung mới đòi lại được khoảng 60% số tiền đã nộp cho một công ty nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, trong suốt 8 tháng, bà vẫn phải thanh toán lãi suất thẻ tín dụng cho khoản vay 60 triệu đồng với mức hơn 2 triệu đồng mỗi tháng mà trước đó không hề hay biết.
Bài viết từng được đăng công khai trên mạng xã hội nhưng chỉ thu hút sự chú ý của một số ít người tham gia chương trình nghỉ dưỡng. Đến khi VTV phản ánh rộng rãi, Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung mới nhận ra số lượng nạn nhân thực tế lớn hơn rất nhiều.
Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung này cho biết bản thân từng ký một hợp đồng hoàn toàn tự nguyện vì nghĩ sẽ sử dụng cho nhu cầu nghỉ dưỡng hằng năm. Tuy nhiên, sau đó do thường xuyên được con cháu và bạn bè mời đi du lịch nên không còn nhu cầu sử dụng, muốn chuyển nhượng lại với giá thấp.
“Tôi không ngờ mình lại bị dẫn dụ hết lần này đến lần khác”, bà bày tỏ.
Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung cũng cho biết đã tham gia nhiều gói nghỉ dưỡng khác nhau. Với một công ty, bà đóng 35 triệu đồng trả góp cùng 5 triệu đồng tiền mặt và sau đó đòi lại được tiền nhưng bị khấu trừ 30%. Với một đơn vị khác, bà nộp 60 triệu đồng qua thẻ tín dụng và 15 triệu đồng tiền mặt, sau hơn một năm mới nhận lại được khoảng 60% số tiền đã đóng.
Theo chia sẻ, khi mua hợp đồng nghỉ dưỡng, Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung không có ý định kinh doanh hay đầu tư sinh lời. Tuy nhiên, sau khi muốn chuyển nhượng lại hợp đồng, bà liên tục được nhân viên tư vấn hứa hẹn có thể bán được với giá cao nếu đóng thêm các khoản phí, thường được giới thiệu là tiền hoa hồng hoặc chi phí hoàn tất thủ tục.

Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung. Ảnh: FBNV
“Bên công ty nói rằng hợp đồng của mình có thể bán được với giá nhất định, nhưng phải nộp trước 20% tiền hoa hồng. Đến khi hợp đồng mới được phát hành thì khách hàng mới ngã ngửa, nhưng lúc đó mọi việc đã rồi”, bà kể.
Không dừng lại ở đó, nhiều khách hàng tiếp tục được tư vấn đóng thêm tiền để “hợp thức hóa” các thủ tục nhằm lấy lại khoản đã nộp trước đó. Vì lo sợ mất trắng số tiền tích cóp, đồng thời không muốn con cháu biết chuyện, nhiều người tiếp tục vay mượn để đóng thêm tiền.
“Mỗi lần nộp tiền là một lần ký giấy tờ, và mỗi lần ký lại phát sinh thêm một hợp đồng mới”, bà cho biết.
Theo Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung, đó cũng là lý do có những khách hàng sở hữu hàng chục hợp đồng nghỉ dưỡng. Trường hợp được VTV phản ánh có người nắm tới 43 quyển hợp đồng không hẳn vì lòng tham mà vì liên tục rơi vào vòng xoáy tư vấn và hứa hẹn.
Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung cũng mong cộng đồng có cái nhìn cảm thông hơn đối với những người lớn tuổi trở thành nạn nhân của các mô hình kinh doanh này.
“Xin đừng vội gán cho họ câu ‘tham thì thâm’. Nghe như vậy rất xót xa. Nhiều người trong số họ không hề giàu có. Đó là tiền tích cóp cả đời hoặc tiền con cháu cho. Họ được mời đến các buổi giới thiệu, được hứa hẹn đủ điều, rằng có thể sử dụng để nghỉ dưỡng, làm quà tặng hoặc chuyển nhượng khi không còn nhu cầu. Những lời tư vấn ấy khiến họ tin tưởng và ký hợp đồng”, bà chia sẻ.
Cuối bài viết, Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung gửi lời cảm ơn tới những độc giả đã dành thời gian đọc và lắng nghe câu chuyện của mình, đồng thời hy vọng sẽ có thêm nhiều người cảnh giác trước các chiêu thức bán hợp đồng nghỉ dưỡng đang gây nhiều tranh cãi hiện nay.
Nghệ sĩ Nhân dân là Đại úy công an nổi tiếng với vai vợ thứ trưởng Cao Đức Cẩm
Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Hương Dung là diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân. Chị cũng là gương mặt từ lâu đã trở nên thân thiết với khán giả truyền hình cả nước.
NSND Hương Dung sinh ra ở Thái Bình và lớn lên ở vùng mỏ Quảng Ninh. Trước khi trở thành nữ chiến sĩ Công an TP Hải Phòng, chị là văn công của Quân khu 3. Có lẽ cuộc sống của chị không có nhiều thay đổi nếu ngày ấy Bộ Nội vụ không có quyết định thành lập Đoàn Nghệ thuật Bộ Nội vụ (nay là Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân) và bắt đầu tuyển các "hạt nhân" văn nghệ từ Công an các tỉnh.
NSND Hương Dung là nghệ sĩ hội đủ cả thanh và sắc. Những năm 80 - 90, chị được xếp vào top người đẹp màn ảnh. Những vai chính của sân khấu thời đó liên tục gọi tên nghệ sĩ Hương Dung.
Ở lĩnh vực điện ảnh, những năm 90, Hương Dung tham gia bộ phim Săn bắt cướp cùng nhiều diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như: Thương Tín, Lê Khanh, Trọng Trinh... Trong phim, chị đóng vai Hai Loan - người đến giờ khán giả vẫn ấn tượng với vai vợ thứ trưởng Cao Đức Cẩm trong phim truyền hình dài tập Chạy án. Bà chia sẻ rằng, khán giả không biết tên bà nhưng gặp bà thường gọi là vợ của thứ trưởng.
Nhiều năm sau này, nhắc đến Hương Dung, khán giả vẫn còn ấn tượng với vai diễn đã góp phần làm nên thành công của bộ phim Chạy án. Ngoài bộ phim này, NSND Hương Dung còn gây ấn tượng ở các phim: Của để dành, Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng tình yêu, Người phán xử…

Nghệ sĩ Nhân dân Hương Dung vai vợ thứ trưởng Cao Đức Cẩm trong Chạy Án. Ảnh: VTV
Bên cạnh sự nghiệp diễn viên sân khấu, truyền hình, điện ảnh, NSND Hương Dung còn có dấu ấn khác biệt so với đồng nghiệp ở vai trò lồng tiếng. Thời phim truyền hình chưa thu tiếng đồng bộ, hầu như mở ti vi ra là gặp… giọng Hương Dung. Nhưng người ta nhớ đến Hương Dung trong vai trò lồng tiếng không phải vì chị "phủ sóng", mà bởi chất giọng dày, sáng, nội lực và rất đặc trưng. Nghe là nhận ra ngay Hương Dung.
Với chất giọng hiếm nên NSND Hương Dung khá đắt show lồng tiếng. Không chỉ giọng Bắc, Hương Dung còn nói được giọng vùng miền như người bản địa.
Chính vì vậy mà thời đó, lịch lồng tiếng của nghệ sĩ Hương Dung kín đến mức không có thời gian để ăn. Chị vừa là giọng lồng tiếng chủ đạo, vừa kiêm luôn vai trò "bà bầu", đạo diễn âm thanh cho các phim truyền hình, hoạt hình cho đến phim nước ngoài…
Ngoài chịu trách nhiệm chính, chị còn đào tạo diễn viên lồng tiếng để đáp ứng nhu cầu của khán giả, nhất là ở thời điểm phim nước ngoài chuộng lồng tiếng chứ không phải thuyết minh như bây giờ. Như phim Osin, con gái đầu của chị 12 tuổi, Hà Duy khi đó mới 5 tuổi cũng được mẹ đào tạo trở thành diễn viên lồng tiếng cho vai con của Osin.
Nổi tiếng trên phim nhưng ngoài đời, NSND Hương Dung lại có cuộc sống khá kín tiếng. Được biết, cũng nhờ nghệ thuật chị mới gặp chồng - một diễn viên của Đoàn văn công Quân đội. Nghệ sĩ Hương Dung nghỉ hưu với quân hàm Đại úy theo chế độ 176.
Ở độ tuổi ngoài 60, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài với công việc, thậm chí còn làm thêm nhiều việc khác. Bên cạnh đó, diễn viên phim Người phán xử dành thời gian làm vườn, chăm sóc thú cưng. NSND Hương Dung trải lòng: “Đó là thú vui giúp tôi giải tỏa những áp lực. Tôi ước thời gian mỗi ngày dài hơn để tôi làm những gì mình thích”.
Thời gian gần đây, NSND Hương Dung hiếm khi tham gia các dự án phim truyền hình. Gần nhất, chị đã không thể tham gia bộ phim Thương ngày nắng về do lịch trình làm việc bận rộn, khó có thể tham gia các vai diễn dài hơi.
"Hiện tại, tôi ở không cố định tại một nơi, thường di chuyển giữa Việt Nam và Australia, hoặc giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt khi sang Australia, ngoài việc sang thăm người thân, tôi cảm thấy sức khỏe của mình khá hợp với khí hậu bên đó. Người thân và bạn bè ở Australia khá đông nên tinh thần của tôi cũng rất thoải mái. Còn tại Việt Nam, tôi có khá nhiều việc liên quan đến các công tác xã hội. Chẳng hạn như tôi tham gia các chương trình của Hội cựu chiến binh, phát huy khả năng của mình trong việc dàn dựng các tiết mục văn hóa văn nghệ cho các bạn diễn viên, ca sĩ nghiệp dư....", NSND Hương Dung cho biết.
Bên cạnh đó, NSND Hương Dung tham gia công tác đào tạo các bạn diễn viên trẻ về tiếng nói, rèn luyện cách đài từ. "Tôi khá là tiếc vì gần đây đi xem các vở diễn, một số bạn trẻ đang khá yếu về đài từ trên sân khấu, cách nói ra sao, diễn đạt gãy gọn rành mạch như thế nào… Dù sao, nghệ thuật cũng vẫn là đam mê của tôi", nữ nghệ sĩ chia sẻ với truyền thông.
Theo danviet.vn