Thông tin Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thanh Hùng – Nhà hát Múa rối Thăng Long đột ngột qua đời ở tuổi 46 khiến nhiều người trong giới hết sức bàng hoàng.
Nghệ sĩ Ưu tú của Nhà hát Múa rối Thăng Long đột ngột qua đời ở tuổi 46
Chia sẻ với Dân Việt, nghệ sĩ Trần Mai Anh – Nhà hát Múa rối Thăng Long cho biết, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thanh Hùng vốn có tiền sử bị bệnh tim. Cách đây 2 năm, anh bị ngừng tim dẫn đến ngất xỉu. Hiện tượng bệnh lý này cứ lặp đi lặp lại đến lần thứ 3 thì mới khám ra bệnh. Tuy nhiên, sau đó nam nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh và làm việc bình thường.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thanh Hùng. Ảnh: Mai Anh
Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thanh Hùng cùng các đồng nghiệp ở Nhà hát Múa rối Thăng Long còn có chuyến nghỉ mát ở Đà Nẵng rất vui vẻ và đáng nhớ.
“Hùng vừa đi nghỉ mát cùng cơ quan ở Đà Nẵng trở về. Trong chuyến đi này, anh ấy đưa được cả gia đình, trong đó có mẹ và hai chị gái (một chị ở Canada về chơi) cùng đi. Anh rất hạnh phúc vì "nịnh" mãi mẹ mới chịu đi cùng do đã lớn tuổi.
Trở về, anh Hùng vẫn khỏe mạnh bình thường và vẫn đến nhà hát làm việc. Hôm 5/7, Hùng có dấu hiệu bị mệt, mọi người bảo anh ấy đi khám nhưng anh ấy không đi. Tối hôm đó, Hùng có đi dự tiệc liên hoan tốt nghiệp của một người cháu, khi về nhà, tắm xong vào phòng nằm nghỉ thì cơn đau tim lại tái phát và Hùng đã ra đi vĩnh viễn. Sự ra đi của Hùng ở tuổi 46 – khi tuổi nghề đang vào độ chín muối khiến chúng tôi hết sức bàng hoàng, đau đớn”, nghệ sĩ Trần Mai Anh bày tỏ.
Theo nghệ sĩ Trần Mai Anh, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thanh Hùng là một “hiền tài” trong lòng tất cả các anh chị em nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Thăng Long và trong lòng bạn bè đồng môn trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Phía gia đình Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thanh Hùng cho biết, anh trút hơi thở cuối cùng vào 19h30 ngày 5/7 tại nhà riêng ở phố Quan Hoa (Hà Nội), hưởng dương 46 tuổi.
Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1980 tại Hà Nội, là con trai của nghệ sĩ Quý Bôn và Bạch Phượng - những tên tuổi lớn của sân khấu chèo Việt Nam. Anh từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.
Trước khi gắn bó với Nhà hát Múa rối Thăng Long, nam nghệ sĩ từng có một thời gian dài công tác tại Nhà hát chèo Hà Nội. Nhiều năm qua, anh làm Tổ trưởng dàn nhạc Đoàn 2 của Nhà hát Múa rối Thăng Long.
Trong mắt các đồng nghiệp, nam nghệ sĩ là người giỏi chuyên môn, hiền lành, tốt tính. Anh được bạn bè, đồng nghiệp hết sức trân trọng và quý mến. Vợ của anh hiện là giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.
Theo danviet.vn