Bơi giỏi, nam sinh 15 tuổi vẫn suýt mất mạng vì bị đuối nước

Chủ nhật, 09.08.2026 | 10:39:33
241 lượt xem

Bị đuối nước, nam sinh nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và suy hô hấp.

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu của bệnh viện vừa điều trị tích cực cho một người bệnh nam 15 tuổi trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và suy hô hấp do đuối nước. Đáng nói, nam sinh có khả năng bơi lội tốt nhưng vẫn bị đuối nước trong vùng nước sâu.

Người bệnh có tiền sử khỏe mạnh. Trong khi bơi tại khu vực bể sâu khoảng 4 mét, người bệnh bất ngờ bị chuột rút và đuối nước. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa người bệnh lên bờ và tiến hành xử trí ban đầu.

Sau đó, người bệnh được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực trong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng. Tại đây, các bác sĩ đã khẩn trương kiểm soát hô hấp đặt ống nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển người bệnh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và suy hô hấp do đuối nước. Ảnh BVCC

Người bệnh nhập viện tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, đang được an thần, thở máy. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ghi nhận tổn thương phổi lan tỏa hai bên. Người bệnh được chẩn đoán: Sốc nhiễm khuẩn – Viêm phổi biến chứng ARDS mức độ nặng do đuối nước – Suy đa tạng.

Trước tình trạng nguy kịch nói trên, các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Người bệnh được rút ống nội khí quản, tự thở tốt và tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng. Hiện sức, khỏe người bệnh đã tiến triển thuận lợi và được xuất viện.

Theo bác sĩ Đinh Văn Trung (khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu) khi nhập viện, người bệnh mắc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển – ARDS mức độ nặng do đuối nước, kèm theo sốc và suy đa tạng, nguy cơ tử vong rất cao.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Trung cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi tham gia các hoạt động bơi lội. Ngay cả người đã biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu bị chuột rút, kiệt sức hoặc hoảng loạn, đặc biệt tại khu vực nước sâu.

Các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu để cứu bệnh nhân. Ảnh BVCC

Để phòng tránh tai nạn đuối nước, người dân cần chú ý:

- Khởi động kỹ trước khi xuống nước.

- Không bơi một mình hoặc bơi tại khu vực không có người giám sát.

- Không cố gắng bơi khi cơ thể mệt mỏi, đang có bệnh hoặc vừa sử dụng rượu, bia.

- Tuân thủ biển cảnh báo và hướng dẫn của nhân viên cứu hộ.

- Sử dụng áo phao khi cần thiết, nhất là với trẻ em và người bơi chưa thành thạo.

- Khi phát hiện người đuối nước, cần gọi lực lượng cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi nước bằng phương pháp an toàn và nhanh chóng gọi cấp cứu 115 hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

"Biết bơi không đồng nghĩa với tuyệt đối an toàn. Sự chủ động phòng ngừa, kỹ năng xử trí ban đầu và cấp cứu kịp thời có thể quyết định tính mạng của người bị đuối nước"-bác sĩ Đinh Văn Trung nhấn mạnh.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/boi-gioi-nam-sinh-15-tuoi-van-suyt-mat-mang-vi-bi-duoi-nuoc-d1449797.html

  • Từ khóa