Rạng sáng 3/9, chuyến bay cấp cứu của Binh đoàn 18 đã hạ cánh an toàn xuống nóc Bệnh viện Quân y 175 đưa một ngư dân chấn thương sọ não nghiêm trọng từ Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn về đất liền điều trị.
Theo đó, bệnh nhân là ông N.V.H (sinh năm 1974, quê quán tại Gia Lai) hành nghề ngư dân. Trước đó, vào ngày 1/9/2026, trong quá trình kéo lưới trên biển, ông H không may bị ròng rọc đập mạnh vào vùng mặt, ngã xuống sàn tàu và bất tỉnh tại chỗ.
Đến 0h45 phút ngày 2/9/2026, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh xá Đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng nguy kịch. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận đầu bệnh nhân có vết thương dài 3 cm, bờ nham nhở và hở màng não.
Kết quả chụp X-quang sọ não cho thấy hình ảnh vỡ xương sọ cùng tình trạng gãy nhiều xương hàm mặt rất phức tạp. Bệnh nhân lập tức được đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh xá xử trí cấp cứu ban đầu.

Ngư dân chấn thương sọ não nguy kịch ở Trường Sa vào ngày 2/9. Ảnh: BVCC
Vào lúc 14h ngày 2/9, Bệnh xá Đảo Trường Sa Lớn đã tiến hành hội chẩn trực tuyến qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175. Các chuyên gia chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương do tai nạn lao động ở giờ thứ 32.
Cụ thể, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, phải theo dõi vết thương sọ não hở, vỡ xương sọ thái dương chẩm phải và theo dõi máu tụ nội sọ. Kèm theo đó là chấn thương hàm gãy xương hàm trái dưới và gãy cung gò má phải.
Xác định đây là trường hợp bệnh nhân nặng, có nguy cơ tổn thương não, suy hô hấp và chảy máu tiến triển, Bệnh viện Quân y 175 đã tham mưu đề xuất chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không về đất liền ngay lập tức.

Sau hội chẩn, ngư dân chấn thương sọ não nguy kịch ở Trường Sa được đưa về đất liền bằng trực thăng. Ảnh: BVCC
Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, đúng 21h ngày 2/9, máy bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 do thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm kíp trưởng đã cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất. Đi cùng chuyến bay là Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do thiếu tá Đinh Văn Hồng làm tổ trưởng.
Đến 23h15 cùng ngày, tổ bay hạ cánh an toàn xuống Đảo Trường Sa Lớn để tiếp nhận bệnh nhân. Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ nhanh chóng khám đánh giá lại tình trạng, tiến hành đặt ống nội khí quản bảo vệ đường thở, cho thở máy và duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt trên không.
Đúng 3h52 phút sáng ngày 3/9, trực thăng đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Tòa nhà Đa khoa 1000 giường của Bệnh viện Quân y 175.

Trực thăng chở ngư dân chấn thương sọ não nguy kịch ở Trường Sa hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: BVCC
Chia sẻ về quá trình đưa người bệnh về đất liền, thiếu tá - ThS.BSCKI Đinh Văn Hồng cho biết đối với trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, vấn đề quan trọng nhất trong quá trình vận chuyển là phải đảm bảo huyết áp mục tiêu đủ tưới máu não. Ngoài ra, bệnh nhận còn bị chấn thương hàm mặt phức tạp gây nguy cơ xuất huyết tiến triển nên cần theo dõi sát trong suốt quá trình bay.
Ngay sau khi hạ cánh, bệnh nhân đã được chuyển thẳng vào khoa Cấp cứu để tiếp tục tầm soát các tổn thương, làm các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn toàn viện nhằm đưa ra phương án điều trị tối ưu tiếp theo.
Theo danviet.vn