Sáp nhập 13 trường thành 1: Bài toán quản trị "siêu trường" hơn 10.500 học sinh ở Nha Trang

Thứ 4, 09.09.2026 | 18:34:10
238 lượt xem

Lãnh đạo Trường Tiểu học Nha Trang cho biết, để quản lý hơn với 287 lớp, hơn 10.500 học sinh, đội ngũ giáo viên, về phía nhà trường thống nhất hạn chế những cuộc hội họp và đồng thời áp dụng công nghệ số vào để phát huy hiệu quả.

Liên quan đến nhập 13 Trường Tiểu học ở Nha Trang (Khánh Hòa) thành 'siêu trường' hơn 10.500 học sinh, 287 lớp, ngày 8/9, trao đổi với PV Dân Việt, bà Châu Đình Mai Phương - Hiệu Trưởng trường Tiểu học Nha Trang cho biết, sau sáp nhập các phân hiệu (trước đây gọi là trường) sẽ do hiệu trưởng các trường này đảm nhiệm nên đặc điểm và tình hình, các kế hoạch cũng như hành động của trường các thầy cô đã nắm hết, vì vậy việc vận hành của các phân hiệu này đã ổn định.

Các em học sinh Trường Tiểu học Nha Trang (Khánh Hòa) háo hức ngày khai giảng. Ảnh: THNT

"Với mô hình trường rộng, vị trí các trường học xa nhau nên đơn vị đã thống nhất ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản trị và điều hành. Bên cạnh đó, các phân hiệu cũng hạn chế hội họp để cho các thầy cô tập trung quản lý trường mình hiệu quả hơn. Riêng trường chính tập trung tối đa triển khai các nhiệm vụ một cách nhanh nhất và đồng bộ" - bà Phương cho biết

Nhập 13 Trường Tiểu học ở Nha Trang (Khánh Hòa) thành 'siêu trường' hơn 10.500 học sinh, 287 lớp. Ảnh: N.H

Cô Châu Đình Mai Phương cho biết thêm, mặc dù được chính quyền địa phương quan tâm, thường xuyên hỗ trợ và động viên để giúp cho các phân hiệu trên địa bàn hoạt động thông suốt, tuy nhiên, địa bàn rộng lớn cũng gặp một số khó khăn do các trường học có đặc trưng khác nhau, cơ sở vật chất trường học khác nhau. Phía chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo trường tập trung rà soát trang thiết bị dạy học và nhà trường đã kịp thời triển khai đến các phân hiệu.

Trường Tiểu học Nha Trang (Khánh Hòa) đến nay về cơ sở vật chất, giáo viên đã ổn định. Ảnh: THNT

Được biết, trước khi bước vào năm học mới 2026 - 2027, các phân hiệu được chủ trương UBND phường Nha Trang đã chỉnh trang, xây dựng bổ sung cơ sở vật chất, hệ thống điện, phòng học, nhà vệ sinh kịp thời như: Trường Tiểu học Tân Lập 1, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2 và đến nay các trường đã ổn định đi vào nền nếp, nhà trường sạch đẹp. Về nhân sự, sau khi sắp xếp nhà trường đã rà soát lại nhân sự của nhà trường, có nơi thừa giáo viên, có nơi thiếu giáo viên và đến thời điểm này nhà trường đã bố trí đảm bảo số giáo viên đúng định mức tiết dạy.

Theo ông Huỳnh Quang Tú - Phó chủ tịch UBND phường Nha Trang, địa phương đã sáp nhập 13 trường tiểu học trên địa bàn, thành lập Trường tiểu học Nha Trang với cơ sở mới gồm 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, có 287 lớp, hơn 10.500 học sinh, 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Sau khi sáp nhập, công tác quản lý và tổ chức cán bộ cơ bản được duy trì ổn định, bộ máy vận hành theo hướng kế thừa mô hình trước đây.

"Lãnh đạo UBND phường sẽ thường xuyên giám sát, duy trì trao đổi nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành tốt nhất. Đối với 12 phân hiệu, mỗi phân hiệu sẽ có một phó hiệu trưởng phụ trách, những người này trước đây là hiệu trưởng tại chính các trường ở địa bàn, do đó họ nắm rõ đội ngũ giáo viên và tình hình thực tế tại cơ sở" - ông Tú cho biết.

Được biết, Trường Tiểu học Nha Trang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 13 trường gồm: Trường Tiểu học Lộc Thọ, Trường Tiểu học Phước Hòa 2, Trường Tiểu học Tân Lập 1, Trường Tiểu học Tân Lập 2, Trường Tiểu học Phước Tân, Trường Tiểu học Vạn Thạnh, Trường Tiểu học Phước Tiến, Trường Tiểu học Vạn Thắng, Trường Tiểu học Phước Hòa 1, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3, Trường Tiểu học Xương Xuân, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1 và Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/sap-nhap-13-truong-thanh-1-bai-toan-quan-tri-sieu-truong-hon-10500-hoc-sinh-o-nha-trang-d1457655.html

  • Từ khóa