Nhiều cổ vật, bảo vật ở Bảo tàng Hà Tĩnh do thiếu nơi trưng bày nên phải để trong nhà để xe và góc sân. Trong khi đó, dự án xây dựng bảo tàng hơn 200 tỷ đồng đang bỏ ngỏ ngày khởi công.
Bảo tàng Hà Tĩnh được thành lập năm 1992, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.
Trong 26 năm, bảo tàng có trụ sở đóng tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, thuộc phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh.
Không có nơi trưng bày, nhiều hiện vật do Bảo tàng Hà Tĩnh sưu tầm được cất giữ trong nhà để xe (Ảnh: Dương Nguyên).
Năm 2018, do trụ sở xuống cấp, Bảo tàng Hà Tĩnh được bố trí tạm một phần diện tích tòa nhà Thư viện tỉnh Hà Tĩnh (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giao đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh) để hoạt động.
Trong đó, một phần diện tích dành cho các phòng chuyên môn nghiên cứu, hành chính, làm việc của cán bộ, nhân viên bảo tàng và bảo quản hiện vật.
Bảo tàng Hà Tĩnh đang trưng bày, bảo quản hơn 13.000 hiện vật trên diện tích chật hẹp của trụ sở.
Theo ghi nhận, nhiều hiện vật do thiếu không gian trưng bày nên được cất giữ tạm trong nhà kho (được chuyển đổi công năng từ nhà để xe). Điều này đã làm ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị.
Cặp súng thần công dù đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia nhưng nằm phủ bụi (Ảnh: Dương Nguyên).
Trong đó có nhiều cổ vật quý như 3 khẩu súng thần công (đúc năm Minh Mạng thứ nhất 1820) được nhóm ngư dân Hà Tĩnh phát hiện năm 2003 trong một con tàu cổ bị đắm dưới đáy biển. Những khẩu súng thần công này đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2013.
Tuy nhiên, chỉ một khẩu súng được trưng bày, còn 2 khẩu thần công khác nằm phủ bụi trong nhà để xe cạnh nhiều hiện vật quý khác.
Cạnh đó, cặp thuyền độc mộc có niên đại hàng trăm năm tuổi đặt ở góc sân, chịu cảnh "phơi nắng dầm mưa".
Tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã ra Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.
Trong đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng dân dụng và Công nghiệp tỉnh này làm chủ đầu tư.
Cặp thuyền độc mộc có niên đại hàng trăm năm để ở góc sân (Ảnh: Dương Nguyên).
Dự án có mục tiêu bảo quản, trưng bày, giới thiệu các hiện vật của Bảo tàng Hà Tĩnh; góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của Hà Tĩnh…
Quy mô dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên diện tích khoảng 1,5ha, trong đó nhà bảo tàng tỉnh 3 tầng với tổng diện tích sàn khoảng hơn 7.400m2, tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.
Dự án được thực hiện theo 2 giai đoạn: năm 2019-2020 giải phóng mặt bằng, đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn sau 2020 xây dựng nhà bảo tàng và các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, dự án này đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Sáng 6/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, đến nay, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh mới hoàn thành việc tổ chức thi tuyển kiến trúc xây dựng bảo tàng.
"Dự kiến, công trình bảo tàng sẽ được triển khai khởi công xây dựng vào quý I năm 2025. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin chúng tôi nắm được chứ chưa có văn bản chính thức", vị này nói.
Theo dantri.com.vn