Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã kiểm tra phát hiện một cơ sở kinh doanh không phép, có hành vi mua bán công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản, thu giữ hơn 210 bộ kích điện.
Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an xã Thạnh Hưng kiểm tra một ki-ốt tại chợ Kênh Ranh, tổ 9, ấp Nguyễn Văn Thới, xã Thạnh Hưng do Nguyễn Vũ Phương (SN 1980, cư trú tại tổ 9, ấp Nguyễn Văn Thới, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang) làm chủ.

Lực lượng Công an làm việc với Nguyễn Vũ Phương chủ cơ sở kinh doanh không phép có hành vi mua bán công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản. Ảnh: CACC
Qua kiểm tra, phát hiện Phương đang tổ chức mua bán các bộ công cụ kích điện dùng để đánh bắt thủy sản. Tại hiện trường, Trần Thị Hòa (SN 1995, cư trú ấp Vĩnh Thuận, xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) được Phương thuê đóng gói các bộ kích điện để giao cho khách hàng.
Tiếp tục kiểm tra nơi ở của Phương cách đó khoảng 30m, phát hiện nhiều bộ kích điện cùng các thiết bị phục vụ việc livestream trên mạng xã hội để quảng cáo, bán hàng. Tang vật thu giữ gồm 216 bộ kích điện, trong đó có 137 bộ đã đóng gói và 79 bộ chưa đóng gói. Các bộ kích điện được Phương bán với giá từ 600.000 đồng/bộ trở lên, tùy từng loại sản phẩm.
Qua làm việc, Phương khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội để livestream, đăng tải video quảng cáo các bộ kích điện nhằm tìm kiếm khách hàng.

Hiện trường nơi đóng gói các bộ kích điện. Ảnh: CACC
Số hàng hóa trên được Phương mua từ Nguyễn Minh Kha (SN 1985), Trần Văn Bạc (SN 1991) và Huỳnh Văn Thêm SN 1997), cùng cư trú tại xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang.
Sau khi mua về, Phương thuê nhân công đóng gói tại nhà rồi bán lại cho khách hàng có nhu cầu đánh bắt thủy sản. Trung bình mỗi tháng tiêu thụ từ 40 đến 50 bộ kích điện.
Theo kết quả xác minh ban đầu, Phương đã bán ra thị trường khoảng 680 bộ kích điện.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo danviet.vn