Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Công an Thủ đô, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, an ninh nông thôn - đô thị, không để phát sinh, mở rộng “điểm nóng” và làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (6/7), Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng lực lượng An ninh nhân dân và Công an TP Hà Nội với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong mọi giai đoạn lịch sử, lực lượng An ninh nhân dân luôn giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, là “thanh bảo kiếm sắc bén”, lá chắn vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân.
Đối với Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và trái tim của cả nước - nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia luôn đặt ra yêu cầu đặc biệt quan trọng. Ông Thắng nhấn mạnh, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn, mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công thầm lặng nhưng có ý nghĩa to lớn, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái
Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định những thành tích đó được tạo nên từ sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Nhiều chiến công đã trở thành dấu son trong lịch sử Công an nhân dân Việt Nam, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết, lực lượng An ninh nhân dân cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành phố; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo từ sớm, từ xa, từ cơ sở; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho hệ thống chính trị các cấp của Thủ đô.
Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, đô thị, tôn giáo, các mâu thuẫn trong nhân dân, không để hình thành hoặc lan rộng các “điểm nóng” ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Công an thành phố Hà Nội. Ảnh Quang Thái
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với các lực lượng vũ trang, sở, ngành, chính quyền cơ sở trong bảo vệ an ninh quốc gia; phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.
Cùng với đó, lực lượng Công an Thủ đô cần tiếp tục được xây dựng theo hướng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; dựa vào dân, lắng nghe dân, lấy niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn của nhân dân làm mục tiêu cao nhất cho mọi hành động.
“Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống là dịp để chúng ta tự hào về quá khứ vinh quang, đồng thời, cũng là dịp để củng cố niềm tin, trách nhiệm và quyết tâm hành động đối với những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi tin tưởng rằng, Công an Thủ đô, lực lượng An ninh nhân dân Công an Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thử thách, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của Thủ đô”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
Theo danviet.vn