Được phân công xác minh vi phạm nhưng nam cảnh sát môi trường báo tin cho ông chủ đường dây sản xuất sữa giả, để người này cất giấu hàng hóa, tiêu hủy hồ sơ, sổ sách, gây khó khăn trong quá trình điều tra.
Ngày 27/7 tới, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, về 3 tội danh gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Cùng vụ án, các bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, hầu tòa về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra, có 5 người bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 3 bị cáo về tội “Nhận hối lộ”; 2 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 cựu công an chịu cáo buộc “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Nguyễn Năng Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTV.
Theo hồ sơ vụ án, nhóm Nguyễn Năng Mạnh, Khúc Minh Vũ và Đỗ Mạnh hoàng cùng đồng phạm tổ chức sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả các loại Vitamin, Lysine, Omega, Collagen… với tổng giá trị hơn 539 tỷ đồng.
Qua đây, đường dây này thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng. Ngoài ra, Mạnh còn vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 143 tỷ đồng và đã đưa hối lộ số tiền 5 tỷ đồng.
Trong vụ án, Cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, Dũng quen biết Nguyễn Năng Mạnh từ năm 2018, khi được phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty MediUSA.
Sau đó, Mạnh thường xuyên gặp gỡ, duy trì quan hệ với Dũng vào các dịp lễ, tết và nhờ Dũng báo tin nếu các công ty của mình bị kiểm tra.
Ngày 10/1/2025, Cục Cảnh sát môi trường (do Phòng 4 chủ trì tham mưu, thực hiện) ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch điều tra cơ bản lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2025.
Bị cáo Nguyễn Danh Dũng được phổ biến Kế hoạch qua các cuộc họp đơn vị; được lãnh đạo Phòng 4 chỉ đạo chung tập trung rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sữa giả, thực phẩm chức năng giả.
Ngày 10/4/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực”, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma.
Nguyễn Danh Dũng được phân công vào Tổ công tác có nhiệm vụ xác minh nhân thân lai lịch và triệu tập các cá nhân liên quan tại Công ty kiểm nghiệm TSL (đã đưa ra xét xử) tại TP.HCM.
Tối 10/4/2025, cấp trên của Dũng tại Phòng 4 gửi cho anh ta ảnh chụp 6 công ty gồm: Công ty MegaPharco, Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty Dược phẩm Việt Đức, Công ty Dược phẩm Hùng Phương, Công ty Bao bì MegaLife, và yêu cầu xác minh về hoạt động, dấu hiệu sai phạm.
Kết luận điều tra thể hiện, Dũng thấy trong danh sách 6 công ty do cấp trên gửi có MediUSA của Nguyễn Năng Mạnh nên gọi qua ứng dụng Zalo để thông báo việc bị điều tra, hẹn gặp nói chuyện cụ thể.
Một tiếng sau, hai người gặp nhau tại quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ (Hà Nội) và tại đây, Dũng cho Mạnh xem ảnh chụp danh sách 6 công ty trên, thêm rằng lãnh đạo đang giao xác minh.
Khi đó, Mạnh nói cả 6 công ty đều của Mạnh hoặc có góp vốn, xin ý kiến về việc dừng hoạt động kinh doanh. Dũng hướng dẫn Mạnh cứ để Nhà máy hoạt động sản xuất bình thường nhưng thu hẹp quy mô, loại bỏ sổ sách, chứng từ kế toán ghi chép các khoản thu, chi phí ngoài.
Mạnh cũng đặt vấn đề giúp đỡ để không bị kiểm tra, xử lý và được Dũng đồng ý, nói “tìm cách, có vấn đề gì sẽ trao đổi sau”.
Kết luận điều tra thể hiện, trong lúc đang nói chuyện với Mạnh, Dũng nhận điện thoại của cấp trên, hỏi về kết quả công việc và anh ta trả lời: “Xác minh được người đại diện pháp luật, một số mặt hàng trọng điểm, chưa phát hiện có mặt hàng thường xuyên sử dụng chất cấm, dấu hiệu sai phạm”.
Sau khi được Dũng hướng dẫn, ngay ngày hôm sau, Mạnh cùng đồng phạm tiêu hủy, cất giấu hàng hóa, vứt bỏ hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm của các công ty.
Chiều 11/4/2025, Mạnh lại hẹn gặp Dũng, đưa phong bì chứa 30 triệu đồng và hỏi tiếp về tiến độ xác minh các công ty. Khi đó, Dũng cho biết chưa có lịch kiểm tra và tiếp tục nhắc Mạnh gọn lại công việc, loại bỏ sổ sách, giấy tờ không cần thiết.
Ngày 19/4/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và một số công ty khác của Mạnh. Lúc này, ổ cứng máy tính các công ty đã bị tiêu hủy từ trước.
Cơ quan điều tra cho rằng, việc Dũng tiết lộ thông tin cho Mạnh và hướng dẫn cách đối phó đã làm cho quá trình khám xét khẩn cấp Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và một số Công ty khác của Mạnh gặp nhiều khó khăn. Hành vi của Nguyễn Danh Dũng trái quy định của Luật Công an nhân dân; sai Quy chế làm việc của Cục Cảnh sát môi trường; gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức.
Theo danviet.vn