Công ty chế tạo tên lửa Fire Point đang là tâm điểm của một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến nhóm thân cận xung quanh nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.

Một tên lửa hành trình Fire Point Flamingo Ảnh: AP.
Chính phủ Đan Mạch đã đình chỉ kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn nhằm cung cấp cho Fire Point, công ty quốc phòng của Ukraine có liên hệ mật thiết với các vụ tham nhũng cấp cao liên quan đến nhóm thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky, một trong những giám đốc điều hành cấp cao của công ty đã tiết lộ với Financial Times.
Chính phủ Đan Mạch đã sử dụng các điều khoản an ninh quốc gia để tránh những phản đối pháp lý tiềm tàng liên quan đến việc xây dựng một cơ sở ở Vojens, phía nam Jutland, nơi dự kiến sản xuất nhiên liệu cho hệ thống tên lửa của Fire Point. Tuy nhiên, dự án được công bố hồi tháng 9 năm ngoái đã lặng lẽ bị tạm dừng vào đầu tháng này, nhà thiết kế chính kiêm đồng sở hữu của Fire Point, Denis Shtilerman, cho biết với báo chí hôm thứ Năm.
Ban đầu hoạt động như một công ty tìm kiếm địa điểm quay phim thuộc sở hữu của những người thân cận với ông Zelensky, Fire Point đã bị phơi bày qua các bản ghi âm cuộc trò chuyện bị rò rỉ giữa những người thân cận của ông như một công cụ để biển thủ các hợp đồng vũ khí béo bở.
Công ty này nổi lên như một "thần đồng" trong lĩnh vực quốc phòng của Ukraine, được Tổng thống Zelensky ca ngợi trong các chuyến thăm nước ngoài và được cho là đã giành được các hợp đồng trị giá lên tới 1 tỷ USD.
Các đoạn ghi âm giám sát được truyền thông Ukraine công bố từ tháng Tư cho thấy doanh nhân Timur Mindich – người đang bị truy nã ở Ukraine vì cáo buộc tham nhũng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng – đã thực sự kiểm soát Fire Point trong năm 2025. Các đoạn ghi âm cũng cho thấy ông ta được ưu ái từ Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Rustem Umerov, người hiện đang giữ chức thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine.
Shtilerman bác bỏ những cáo buộc đó là "tin đồn", đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì những nghi ngờ này đã làm chậm trễ kế hoạch của công ty. Ông khẳng định các sản phẩm của Fire Point có thể góp phần tạo ra một "lá chắn phòng không toàn châu Âu" và cho biết các quốc gia vùng Vịnh, Đức và các nước khác đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến công nghệ của công ty.
Vụ bê bối Mindich ngày càng lan rộng
Các đoạn ghi âm ban đầu được thu thập bởi các cơ quan chống tham nhũng do phương Tây hậu thuẫn như một phần của cuộc điều tra về Mindich, một cộng sự kinh doanh lâu năm của Zelensky từ thời ông còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Truyền thông Ukraine đã đặt biệt danh cho Mindich là "ví tiền của Zelensky".
Tuần này, các cơ quan chức năng đã buộc tội cựu Chánh văn phòng của ông Zelensky, Andrey Yermak, về tội rửa tiền. Theo cáo trạng, Yermak đã giúp chuyển các khoản tiền bất hợp pháp vào một dự án phát triển bất động sản hạng sang, trong đó có Mindich là một trong những người đồng sở hữu, cũng như cựu Bộ trưởng Liên minh Aleksey Chernyshov và một đối tác thứ tư mà các báo cáo truyền thông cho rằng chính là ông Zelensky.
Tình hình chính trị bất ổn ở Đan Mạch
Mặc dù truyền thông Đan Mạch thừa nhận rằng cái gọi là "băng ghi âm Mindich" đã làm gia tăng sự giám sát đối với hoạt động của Fire Point tại Đan Mạch, nhưng cho đến nay, các nhà chức trách vẫn chưa xác nhận rằng dự án nhà máy nhiên liệu này đang gặp nguy hiểm.
Cuối năm 2025, Thứ trưởng Ngoại giao Troels Lund Poulsen, người cũng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Thủ tướng thân Ukraine Mette Frederiksen, tuyên bố rằng Copenhagen "làm mọi thứ có thể để theo dõi số tiền chúng tôi viện trợ" cho Ukraine.
Đan Mạch hiện đang đối mặt với các cuộc đàm phán liên minh khó khăn sau khi đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Frederiksen ghi nhận kết quả bầu cử tệ nhất kể từ năm 1903 trong cuộc bỏ phiếu tháng Ba. Tuần trước, Quốc vương Frederik đã yêu cầu Poulsen nỗ lực thành lập chính phủ mới sau khi Frederiksen không giành đủ sự ủng hộ của quốc hội để tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba.
Theo danviet.vn