"Điểm yếu", truyền thông Mỹ tuyên bố đáng báo động về chiến tranh với Nga

Thứ 2, 18.05.2026 | 09:35:05
214 lượt xem

Theo tạp chí Foreign Policy của Mỹ, châu Âu đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn trong quan hệ với Nga sau khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc.

Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận. Ảnh RIA

"Sau khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc, Liên minh châu Âu sẽ đối mặt với giai đoạn nguy hiểm nhất trong quan hệ với Nga. Khả năng quân sự của châu Âu và do đó, khả năng răn đe của châu Âu sẽ là điểm yếu nhất trước sức mạnh của Nga", ấn phẩm này nêu rõ.

Như bài báo đã chỉ ra, người châu Âu sẽ mất nhiều năm để bắt kịp, trong khi Lực lượng vũ trang Nga đã tăng trưởng về quy mô, tích lũy gần 5 năm kinh nghiệm chiến đấu và có những lợi thế thực sự mà EU không thể theo kịp.

Giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago cũng tuyên bố rằng, bằng việc vũ trang cho Ukraine và thể hiện sự hung hăng trong quan hệ với Nga, phương Tây không hiểu điều này rủi ro đến mức nào.

"Người châu Âu đang tăng cường hỗ trợ cho người Ukraine, cung cấp cho họ dữ liệu tình báo chất lượng hơn, các máy bay không người lái tiên tiến hơn.. Nếu người châu Âu nghĩ rằng với sự giúp đỡ theo chiến lược này có thể đánh bật Nga ra khỏi danh sách các cường quốc, thì họ đã nhầm lẫn", ông lưu ý.

Đồng thời, ông Mearsheimer bày tỏ sự ngạc nhiên khi các chính trị gia phương Tây không nhận thức được họ đang đẩy quốc gia mình vào rủi ro lớn đến chừng nào.

"Ở phương Tây, người ta đã quên rằng chúng ta đang sống trong thế giới hạt nhân, quên rằng Nga là cường quốc hạt nhân, và không thể làm bất cứ điều gì mình muốn với họ mà không bị trừng phạt. Tôi rất ngạc nhiên về mức độ các tầng lớp tinh hoa phương Tây không hiểu họ đang chơi trò chơi nguy hiểm đến thế nào", giáo sư giải thích.

Trong những năm gần đây, Nga liên tục bày tỏ lo ngại về hoạt động chưa từng có tiền lệ của NATO dọc theo biên giới phía tây của nước này. Liên minh đang tăng cường lực lượng và gọi đây là "răn đe hành động gây hấn". Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Moscow không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Tuy nhiên, Nga vẫn sẵn sàng đối thoại, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và phương Tây phải từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga không có ý định tấn công bất cứ ai. Ông cho rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân bằng những lời lẽ tưởng tượng để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/diem-yeu-truyen-thong-my-tuyen-bo-dang-bao-dong-ve-chien-tranh-voi-nga-d1427473.html

  • Từ khóa