Theo Financial Times, đề xuất của EU về việc cắt giảm mạnh hạn ngạch nhập khẩu thép để đối phó với tình trạng dư thừa công suất toàn cầu và sự thu hẹp của ngành sản xuất trong nước sẽ gây tổn hại cho Kiev, các nhà sản xuất và quan chức Ukraine đã nói với tờ này.

Tình hình xuất khẩu thép của Ukraine sang Liên minh Châu Âu (EU) đang có những chuyển dịch sâu sắc về cả cấu trúc sản phẩm, thị trường lẫn các rào cản chính sách. Ảnh Getty
Dự kiến hạn ngạch sẽ bị cắt giảm 47% vào ngày 1 tháng 7, và khối này sẽ áp thêm thuế suất 50% đối với bất kỳ lượng thép nhập khẩu nào vượt quá mức đó. Theo các nhà chức trách EU, quy định mới này nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước và giải quyết “những tác động tiêu cực liên quan đến thương mại” của tình trạng dư thừa công suất toàn cầu đối với thị trường thép của khối. Sự gia tăng nhập khẩu đã khiến các nhà máy thép châu Âu mất hàng nghìn việc làm, buộc các nhà sản xuất phải hoạt động với công suất giảm.
Việc cắt giảm hạn ngạch dự kiến sẽ ảnh hưởng nặng nề đến Ukraine, quốc gia đã nổi lên như một nhà cung cấp thép lớn cho EU. Mặc dù Kiev đã có các hiệp định thương mại tự do với khối này, nhưng hạn ngạch mới sẽ áp dụng cho tất cả các đối tác thương mại để tuân thủ các quy tắc của WTO.
“Họ sẽ hoàn toàn triệt tiêu mọi khả năng để các công ty Ukraine cung cấp hàng hóa cho thị trường châu Âu”, Aleksandr Vodoviz, một giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn thép và khai thác mỏ Metinvest Group, nói với tờ Financial Times.
Các quan chức Ukraine giấu tên cho biết, EU đã đàm phán với Kiev và khoảng 20 đối tác thương mại khác về mức phân bổ ưu đãi cho hạn ngạch bị cắt giảm. Mặc dù rõ ràng EU muốn giảm thiểu tác động đối với Ukraine, nhưng ban đầu họ đề xuất giảm 70% lượng nhập khẩu so với năm ngoái. Trong khi Ủy ban EU đề nghị hạn ngạch 713.000 tấn cho Kiev, cuối cùng họ đã bán khoảng 2,65 triệu tấn cho khối này, vốn là thị trường thép chính của Ukraine.
Theo nguồn tin của Financial Times, ước tính doanh thu xuất khẩu thép bị thất thoát vào khoảng 1 tỷ euro (1,26 tỷ đô la). Sự sụt giảm mạnh này chắc chắn sẽ ảnh hưởng thêm đến ngân sách eo hẹp của Ukraine, vốn ngày càng phụ thuộc vào viện trợ và các khoản vay nước ngoài trong bối cảnh xung đột với Nga. Trong những tháng gần đây, Kiev đã bị các nhà tài trợ tài chính chính là EU và IMF gây sức ép phải tăng thuế và thực hiện cải cách tài chính, với điều kiện các thay đổi này phải đi kèm với lời hứa về viện trợ nước ngoài nhiều hơn.
Hoạt động xuất khẩu thép của Ukraine sang EU đang đóng vai trò "phao cứu sinh" cho ngành công nghiệp nặng nước này. Dù vậy, để duy trì mạch máu kinh tế này, Ukraine cần giải quyết tốt các bài toán về năng lượng sản xuất trong nước, hóa giải căng thẳng phế liệu với các nước láng giềng (như Ba Lan), và đạt được thỏa thuận nhượng bộ về thuế carbon (CBAM) với Brussels.
Theo danviet.vn
https://danviet.vn/ukraine-hung-cu-don-troi-giang-bat-ngo-tu-eu-d1427541.html