Ngày 20/05 tại Brussels Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố phản ứng của liên minh sẽ mang tính “hủy diệt” nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine, dù phía Nga nhiều lần bác bỏ các suy đoán về khả năng sử dụng loại vũ khí này.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh AP
Trước đó, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Andrey Belousov khẳng định Moscow bác bỏ những suy đoán “vô căn cứ” cho rằng Nga đang cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine.
Phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels khi được hỏi NATO sẽ hành động thế nào nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Ukraine, ông Rutte nói: “Nga hiểu rằng nếu điều đó xảy ra, phản ứng sẽ mang tính hủy diệt”.
Những năm gần đây, Nga liên tục lên tiếng về hoạt động quân sự gia tăng của NATO gần biên giới phía Tây nước này. Moscow nhiều lần bày tỏ quan ngại trước việc liên minh tăng cường hiện diện quân sự tại châu Âu.
Điện Kremlin khẳng định Nga không đe dọa bất kỳ ai, song cũng sẽ không phớt lờ những hành động mà Moscow cho là có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích an ninh của mình.
Trước đó, bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Ukraine chứ không phải là Nga đang tạo ra rủi ro hạt nhân. "Ai đang tạo ra những rủi ro hạt nhân này? Chính là Lực lượng vũ trang Ukraine", bà Zakharova khẳng định trong cuộc họp báo ngắn.
Theo lời bà, những tuyên bố của ông Zelensky rằng Ukraine được cung cấp vũ khí hạt nhân - "đang kích động cuộc xung đột hạt nhân".
Khủng bố năng lượng là một trong những chiêu trò của Kiev, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh.
Theo danviet.vn