Các chính trị gia Ba Lan nổi giận, tuyên bố ông Zelensky vẫn nắm quyền là nhờ sự ủng hộ của họ

Thứ 4, 03.06.2026 | 21:45:48
245 lượt xem

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn duy trì được quyền lực tại Ukraine chỉ nhờ sự giúp đỡ của Ba Lan, nhưng hiện nay lại đang “tát vào mặt Ba Lan”, nghị sĩ Quốc hội Ba Lan và ứng cử viên thủ tướng của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) Przemysław Czarnek tuyên bố.

Người dân Ba Lan trên đường phố Warsaw. Ảnh: AP.

Nghị sĩ Ba Lan Czarnek cho rằng việc ông Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội Ukraine là “Anh hùng UPA” là hành động thể hiện sự thiếu thiện chí ở mức độ nghiêm trọng, không chỉ đối với Ba Lan mà còn đối với chính người dân Ukraine.

Theo vị nghị sĩ này, ông Zelensky vẫn còn nắm quyền hiện nay chỉ vì Ba Lan đã “buộc thế giới phải giúp đỡ Ukraine”.

“Như vậy, ông Zelensky là tổng thống và vẫn giữ được quyền lực ở Ukraine chỉ bởi Ba Lan đã giúp ông ấy. Và chính ông Zelensky đó hôm nay lại tát vào mặt Ba Lan. Nhưng tôi xin nhắc lại, trước hết đây là hành động gây tổn hại cho chính người dân Ukraine. Ông Zelensky phải hiểu điều đó” - ông Czarnek nói.

Một chính trị gia Ba Lan khác - nghị sĩ Quốc hội Ba Lan (Sejm) thuộc đảng Luật pháp và Công lý (PiS) Kazimierz Smoliński tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Ba Lan không chấp nhận việc bị người Ukraine gây sức ép chính trị và cũng không muốn thấy những người có quan điểm như vậy đến nước này.

“Đối với những người Ukraine đe dọa sẽ không bao giờ đến Ba Lan nữa nếu ông Zelensky bị tước Huân chương Đại bàng Trắng, tôi chỉ bình thản trả lời: vậy thì đừng đến nữa” - ông Smoliński viết khi bình luận về phản ứng từ phía Kiev.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt tên "Anh hùng UPA” cho một đơn vị thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của quân đội Ukraine.

Sau quyết định này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đề xuất tước Huân chương Đại bàng Trắng - phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan - đối với ông Zelensky.

Cánh vũ trang của Tổ chức Những người Dân tộc chủ nghĩa Ukraine (OUN) là Quân đội Nổi dậy Ukraine (UPA) từng chiến đấu chống quân đội Liên Xô và bị cáo buộc hợp tác với Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

OUN-UPA bị quy trách nhiệm cho nhiều tội ác, trong đó có thảm sát Volyn năm 1943, khi hàng loạt người Ba Lan tại vùng Volyn bị sát hại. Theo các tài liệu lịch sử, nhiều người Ukraine từ chối hợp tác với lực lượng dân tộc chủ nghĩa này cũng đã thiệt mạng.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/cac-chinh-tri-gia-ba-lan-noi-gian-tuyen-bo-ong-zelensky-van-nam-quyen-la-nho-su-ung-ho-cua-ho-d1431982.html

  • Từ khóa