Trước chuyến công du Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Kim Yo Jong, nhân vật được xem là có ảnh hưởng lớn trong giới lãnh đạo Bình Nhưỡng, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã một lần nữa khẳng định Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục củng cố năng lực răn đe hạt nhân của mình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh Indiatoday
Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, bà Kim bác bỏ các thông tin cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra hồi tháng 5.
Bà Kim gọi những thông tin này là “sai sự thật” và khẳng định Bình Nhưỡng nắm giữ “những thông tin chính xác nhất” về nội dung các cuộc thảo luận liên quan.
“Chính sách không ngừng tăng cường năng lực răn đe hạt nhân tự vệ, như đã được nguyên thủ quốc gia tuyên bố, là kết luận cuối cùng và không thể đảo ngược, phải được thực hiện vô điều kiện”, bà Kim nhấn mạnh.
Những phát biểu trên được đưa ra chỉ ít ngày trước khi ông Tập Cận Bình dự kiến tới Bình Nhưỡng vào ngày thứ Hai để hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập tới Triều Tiên sau gần 7 năm và được giới quan sát đánh giá là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm củng cố quan hệ với đồng minh hiệp ước chính thức duy nhất của mình.
Đầu tuần này, Triều Tiên đã công bố một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới. Trong chuyến thị sát cơ sở này, ông Kim Jong Un kêu gọi tăng trưởng “theo cấp số nhân” quy mô kho vũ khí hạt nhân của đất nước.
Các chuyên gia nhận định cơ sở làm giàu uranium mới có thể giúp Bình Nhưỡng củng cố vị thế trong cuộc gặp thượng đỉnh với ông Tập, đồng thời tạo cơ sở để biện minh cho việc đẩy nhanh tốc độ mở rộng năng lực hạt nhân trong thời gian tới.
Song song với đó, theo hãng tin Yonhap News Agency dẫn nguồn từ báo Rodong Sinmun, ông Kim Jong Un gần đây cũng đã tới thăm một nhà máy sản xuất đạn dược quy mô lớn và chỉ đạo tăng công suất sản xuất tên lửa lên gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới.
Những động thái liên tiếp này cho thấy Triều Tiên đang đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực quân sự và phát triển kho vũ khí chiến lược, bất chấp các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa từ cộng đồng quốc tế. Đồng thời, chúng cũng phát đi thông điệp rõ ràng rằng Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ vị thế cường quốc hạt nhân trong bất kỳ cuộc đàm phán nào sắp tới với các đối tác lớn.
Theo danviet.vn