EU chuẩn bị cú giáng nghìn tỷ đô xuống nền kinh tế Nga

Thứ 3, 09.06.2026 | 16:22:58
459 lượt xem

Liên minh châu Âu đang tìm cách tăng cường tác động kinh tế trị giá 1,5 nghìn tỷ đô la lên nền kinh tế Nga bằng cách mở rộng mạng lưới trừng phạt của mình.

Cao ủy phụ trách ngoại giao của EU Kaja Kallas tham dự một cuộc họp báo trong cuộc gặp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng EU tại Nicosia, Síp, vào ngày 8/6/2026. Ảnh reuters

Ngày 8/6, Cao ủy đối ngoại EU Kaja Kallas cho biết tại Síp rằng, sau cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng EU, rằng khối này đang cân nhắc các biện pháp hạn chế mới đối với 80 thực thể và cá nhân khác ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Bà Kallas cho biết, 80 đề xuất mới đã được đưa ra nhằm vào "tổ hợp công nghiệp quân sự, những kẻ vi phạm nhân quyền và những kẻ tuyên truyền" của Nga.

“Ông Putin đang mất tiền, nhân lực và đà tiến", bàKallas nói, lưu ý rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến Nga thiệt hại ước tính từ 1,2 đến 1,5 nghìn tỷ đô la. “Đó chính là lý do tại sao Nga đang leo thang các cuộc tấn công nhằm vào thường dân Ukraine.”

“Từng viên gạch một, chúng ta đang phá hủy nền tảng kinh tế chiến tranh của Nga.”

Cuộc họp của các bộ trưởng cũng thảo luận về tương lai của một quỹ trị giá 6,6 tỷ euro (7,6 tỷ đô la) từng gây tranh cãi, được lập ra để bồi hoàn cho các quốc gia về vũ khí đã cung cấp cho Ukraine.

Trong động thái nhượng bộ mới nhất kể từ khi Thủ tướng Peter Magyar thay thế Viktor Orban – một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin – vào tháng 4, Hungary đã thông báo với các thành viên EU khác rằng họ sẽ từ bỏ lập trường phản đối lâu nay đối với quỹ này.

Bà Kallas đề xuất rằng các khoản tiền này không chỉ nên được sử dụng để hoàn trả cho các quốc gia thành viên về các lô hàng vũ khí đã giao trong quá khứ mà còn để tài trợ cho các hoạt động mua sắm vũ khí chung và viện trợ quân sự của EU.

EU đang tìm cách gia tăng áp lực lên Moscow khi Mỹ nới lỏng lập trường của mình. Vào tháng 3, khối này đã gia hạn các biện pháp trừng phạt nhắm vào khoảng 2.600 cá nhân và thực thể, bao gồm hạn chế đi lại và đóng băng tài sản.

Trong khi đó, Mỹ phải đối mặt với chỉ trích vì gia hạn miễn trừ trừng phạt cho các quốc gia mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang được chất lên tàu chở dầu trên biển, nhằm đối phó với thị trường năng lượng hỗn loạn do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran gây ra.

Các cuộc tấn công đang diễn ra

Những phát ngôn của bà Kallas được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc tấn công gây thương vong vào Ukraine.

Sáng sớm thứ Hai, một cuộc tấn công của Nga đã khiến 5 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương ở vùng Zaporizhia phía đông nam Ukraine, theo Thống đốc Ivan Fedorov, đồng thời gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà ở và xe cộ.

Ông Fedorov viết trên Telegram rằng mối đe dọa đình công trong khu vực vẫn tiếp diễn vào tối thứ Hai.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã trở về nước sau cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu tại London, vài ngày sau khi đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với ông Putin.

Tuy nhiên, bà Kallas cho biết hôm thứ Hai rằng thời điểm hiện tại chưa thích hợp để bắt đầu các cuộc thảo luận với Nga. "Chúng tôi cảm thấy thời điểm đó vẫn chưa đến", bà nói.

"Chúng ta thực sự cũng cần phải kiên nhẫn về mặt chiến lược khi muốn đẩy Nga vào tình thế mà họ thực sự sẵn sàng đàm phán", bà nói thêm.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/eu-chuan-bi-cu-giang-nghin-ty-do-xuong-nen-kinh-te-nga-d1433474.html

  • Từ khóa