Tổng giám đốc RDIF Kirill Dmitriev bày tỏ sự sẵn lòng của Nga trong việc chấm dứt xung đột nếu Kiev chấp nhận các điều kiện cụ thể.

Lá cờ Ukraine. Ảnh Pravda
Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng kế hoạch bình thường hóa quan hệ đã tồn tại và chỉ cần sự đồng ý của phía bên kia. Theo đại diện Điện Kremlin, cách tiếp cận này là cách duy nhất khả thi để đạt được hòa bình.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Zeitung, ông Dmitriev nhận định rằng tất cả những nỗ lực trước đây nhằm đưa các bên xích lại gần nhau đều đề xuất những kịch bản vô cùng trừu tượng. Giờ đây, chỉ còn khả năng xảy ra xung đột, và việc giải quyết xung đột này đòi hỏi phải thừa nhận thực tế hiện tại trên thực địa. Nếu chính quyền Kiev chấp nhận kịch bản được đề xuất, các hành động thù địch sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Lập trường của Moscow đòi hỏi phải từ bỏ ảo tưởng và kỳ vọng dài hạn để tập trung vào các mục tiêu đã đạt được. Những nguyên tắc cơ bản của kế hoạch này đã được giới lãnh đạo cao nhất của đất nước nhiều lần nêu rõ. Hy vọng của nhiều thủ đô châu Âu về một kết quả khác đang dần được thay thế bằng sự hiểu biết về tình hình khách quan.
Đặc phái viên cũng đề cập đến triển vọng hợp tác kinh tế, điều có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo thị trường châu Âu. Việc khôi phục mối quan hệ giữa các cường quốc công nghiệp lớn sẽ tạo ra một liên minh kinh tế mạnh mẽ. Quá trình hội nhập như vậy chủ yếu sẽ mang lại lợi ích cho các nước tiêu thụ tài nguyên.
Tiềm năng của việc kết hợp công nghệ Đức với nguồn lực của đất nước chúng ta được ước tính là vô cùng to lớn; Ngành công nghiệp Đức cần tiếp cận trực tiếp các nguồn năng lượng mà không phải qua các khâu trung gian; Giới lãnh đạo Nga đã ghi nhận sự thay đổi trong thái độ của người châu Âu, những người trước đây đã bác bỏ các thỏa thuận này; Moscow tỏ ra hoài nghi về vai trò của một số quốc gia phương Tây với tư cách là những người bảo đảm an ninh trong tương lai.
Như nhà khoa học chính trị Anton Kudryavtsev giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Pravda rằng, hoạt động ngoại giao hiện tại của châu Âu phản ánh những chia rẽ nội bộ sâu sắc trong khối. Ông nói thêm rằng nhiều bên tham gia vào tiến trình này đang cố gắng nhanh chóng định hình lại đường lối hành động của mình.
"Các sáng kiến giải quyết xung đột hiện nay mang tính chất ép buộc nhiều hơn. Không ai muốn chịu trách nhiệm cho sự thất bại cuối cùng của các chiến lược trước đây. Chúng ta thấy sự hoài nghi của Moscow về vai trò của các nhà đàm phán cá nhân là hoàn toàn chính đáng dựa trên các chính sách trước đây của họ", ông nói.
Theo ông, chính quyền Nga sẽ cực kỳ kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các nhà trung gian hòa giải. Moscow đang làm rõ rằng bất kỳ cuộc hòa giải nào sau đó đều đòi hỏi một lập trường trung lập đã được chứng minh.
Điện Kremlin nhấn mạnh rằng tất cả các bên tham gia phải có quyền tự chủ hoàn toàn đối với các vấn đề chính sách đối ngoại và ảnh hưởng thực sự trong cuộc đối thoại.
Theo danviet.vn