Bộ Quốc phòng Nga đề nghị Kiev ngừng nã pháo vào Konstantinovka vào ngày 6/7 để cho phép chuyển giao thi thể.

Nga tuyên bố đã chiếm được Konstantinovka. Ảnh: RN.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này sẵn sàng tiến hành một chiến dịch nhân đạo tại thị trấn Konstantinovka vừa được giải phóng để bàn giao thi thể các binh sĩ Ukraine đã hy sinh .
"Vì những mục đích này, phía Ukraine đề xuất ngừng nã pháo vào thành phố Konstantinovka từ 12:00 đến 18:00 giờ Moscow ngày 6/7/2026" - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
Ukraine có thời hạn đến chiều Chủ nhật để thông báo quyết định của mình cho bộ chỉ huy Nga thông qua các kênh tình báo hiện có.
Konstantinovka là một trong 4 "thành phố pháo đài", cùng với Slovyansk, Kramatorsk và Druzhkivka. Do tầm quan trọng chiến lược của nó, Kiev đã xây dựng một hệ thống vị trí phòng thủ kiên cố tại đây từ năm 2014.
Để giữ vững thành phố và các khu vực xung quanh, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tập hợp một lực lượng gồm 7 lữ đoàn: 45 tiểu đoàn với tổng cộng 15.500 quân, trong đó cuối cùng họ đã chịu tổn thất 13.500 người. Quân đội Ukraine cũng mất 14 xe tăng, 283 xe bọc thép, 1.400 xe cơ giới, 200 khẩu pháo dã chiến và 8 hệ thống phóng rocket đa nòng.
Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo việc giải phóng thành phố cho Tổng thống Vladimir Putin một ngày trước đó. Tổng thống gọi sự kiện này là chìa khóa để giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ DPR: nó mở ra con đường trực tiếp tiến về phía cụm đô thị Kramatorsk-Sloviansk, thành trì cuối cùng của chính quyền Kiev ở vùng Donbass.
Ông Zelensky bác bỏ thông tin Nga chiếm Konstantinovka
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Putin về việc Nga chiếm Konstantinovka, cho rằng đó là "lời nói dối" với cả thế giới và tổng thống Mỹ trong cuộc điện đàm với ông ông Trump.
Ông Zelensky cũng đề xuất một cuộc gặp với ông Putin tại Konstantinovka.
"Nếu Kostiantynivka hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, thì ông Putin có lẽ sẽ không gặp vấn đề gì khi gặp tôi ở đó và tìm ra các giải pháp ngoại giao để cuối cùng chấm dứt chiến tranh" - ông Zelensky nói.
Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đáp lại bằng cách tuyên bố rằng Konstantinovka "đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Nga".
"Nếu ông Zelensky bày tỏ mong muốn đến Nga, chúng tôi hoan nghênh điều đó. Nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở ông rằng Putin đã nói về sự sẵn sàng đón tiếp ông ấy ở Moscow. Xét cho cùng, Moscow, chứ không phải Konstantinovka, mới là thủ đô của Liên bang Nga. Do đó, ông ấy có thể đến Moscow ngay khi sẵn sàng đưa ra những quyết định quan trọng và có trách nhiệm" - ông Peskov nói.
Theo danviet.vn