Bằng chứng cho thấy Tham mưu trưởng quân đội Nga đã đích thân lên kế hoạch cho 'đòn giáng sấm sét' vào Kiev ngày 2/7

Thứ 2, 06.07.2026 | 10:46:45
190 lượt xem

Ngày 3 tháng 7, Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine Ruslan Kravchenko cho biết, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đứng sau vụ tấn công quy mô lớn vào Kiev ngày 2 tháng 7 khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev ngày 2 tháng 7. Ảnh: Ruslan Kravchenko / Telegram

Văn phòng Viện Kiểm sát và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã khởi động cuộc điều tra trước khi xét xử về vụ không kích quy mô lớn phối hợp nhằm vào Kiev và tỉnh Kiev ngày 2 tháng 7.

“Người Nga đã cố tình nhắm mục tiêu vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự, cướp đi sinh mạng của những người vô tội mà toàn thể Ukraine đang thương tiếc hôm nay”, Kravchenko viết.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng vụ tấn công được lên kế hoạch và tổ chức bởi Tướng Gerasimov với sự chấp thuận của giới lãnh đạo chính trị cấp cao của Nga, và được thực hiện bởi các chỉ huy và đơn vị quân đội cấp dưới của ông Gerasimov.

Văn phòng công tố tin rằng Tướng Gerasimov đã phối hợp giữa lực lượng không quân tầm xa của Nga, Hạm đội Biển Đen, Lực lượng Mặt đất và các đơn vị hệ thống máy bay không người lái để thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào ngày 2 tháng 7.

Giới chức trách đã mở một vụ án hình sự theo Khoản 2 Điều 438 Bộ luật Hình sự (vi phạm luật lệ và tập quán chiến tranh), tội danh có mức án tù chung thân ở Ukraine. Ông Kravchenko nói thêm rằng cuộc điều tra hình sự hiện tại sẽ được mở rộng để bao gồm các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn khác vào Ukraine.

Cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Kiev ngày 2 tháng 7

Đêm ngày 2 tháng 7, những vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Kiev khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc không kích phối hợp quy mô lớn vào thành phố, triển khai gần 500 máy bay không người lái và 74 tên lửa, bao gồm tên lửa siêu thanh Zircon, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Hệ thống phòng không đã đánh chặn 476 máy bay không người lái và 48 tên lửa.

Số lượng người dân Kiev tìm nơi trú ẩn trong tàu điện ngầm đạt mức kỷ lục trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ignat cho biết lực lượng Nga đã tấn công thủ đô theo nhiều đợt, đồng thời phóng tên lửa và máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay không người lái phản lực.

Giới chức địa phương báo cáo rằng 40 địa điểm trên khắp các quận của thành phố đã bị tấn công, gây ra các vụ cháy lớn. Nhiều tòa nhà cao tầng bị trúng bom trực tiếp trong cuộc tấn công, đặc biệt là ở quận Darnytskyi, nơi một tòa nhà bị phá hủy một phần. Tổng cộng, cuộc oanh tạc trên không đã làm hư hại 20 tòa nhà cao tầng, một khách sạn, một trạm cứu thương, một sở thú và nhiều doanh nghiệp và nhà kho.

Các báo cáo mới nhất cho biết có 30 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn để tìm kiếm ba người được báo cáo mất tích. Công tác dọn dẹp mảnh vỡ tiếp tục kéo dài sang ngày hôm sau.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/bang-chung-cho-thay-tham-muu-truong-quan-doi-nga-da-dich-than-len-ke-hoach-cho-don-giang-sam-set-vao-kiev-ngay-2-7-d1440904.html

  • Từ khóa