Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho nhóm đàm phán của mình tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran, dự kiến diễn ra tại Oman vào thứ Bảy, đài CBS đưa tin, dẫn lời các quan chức giấu tên.

Ông Trump yêu cầu tiếp tục đàm phán với Iran nhưng không có nhiều thời gian. Ảnh: AP.
"Tổng thống Trump đã chỉ thị cho nhóm của mình, đứng đầu là Phó Tổng thống J.D. Vance, con rể của tổng thống là Jared Kushner , Đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio, tiếp tục đàm phán. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra tại Oman vào thứ Bảy" - CBS cho biết.
Bài báo cũng lưu ý rằng Mỹ sẽ đáp trả bằng đòn bẩy quân sự và kinh tế nếu Iran tiếp tục thực hiện "các hành động thù địch".
Theo bài báo, ông Trump đang tạo điều kiện về không gian và thời gian để các nhà đàm phán đạt được thỏa thuận, nhưng họ không có nhiều thời gian.
Trước đó, tang tin Axios đưa tin rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra ngay trong tuần tới, với Thụy Sĩ được xem là một địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp.
Trong khi đó hãng thông tấn Fars của Iran trích nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán cho biết, thông tin về cuộc đàm phán sắp tới giữa Iran và Mỹ là không chính xác.
Eo biển mở
Nhà báo Barak Ravid của Axios còn dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng, Mỹ đang yêu cầu Iran công nhận eo biển Hormuz đã mở cửa ngay trong ngày 11/7.
" Chính quyền Trump đang yêu cầu Iran đưa ra một tuyên bố công khai vào thứ Bảy thừa nhận rằng eo biển Hormuz vẫn mở và cam kết ngừng nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại" - ông Ravid viết trên mạng xã hội .
Một quan chức khác nói với Reuters rằng Washington đang đe dọa Tehran bằng những hậu quả nghiêm trọng nếu Iran không thực hiện bước đi được yêu cầu: "Hoặc là họ đưa ra tuyên bố như vậy, hoặc là mọi chuyện sẽ kết thúc tồi tệ với họ" - quan chức cho biết.
Vào giữa tháng 6, Tehran và Washington đã ký một bản ghi nhớ dự kiến chấm dứt xung đột quân sự. Tuy nhiên, vào đêm ngày 8/7, Mỹ đã nối lại các cuộc không kích. Theo Tổng thống Donald Trump, đây là phản ứng trước hành động của Iran nhằm vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Ông đe dọa sẽ leo thang các cuộc tấn công nếu tình hình tương tự tái diễn.
Để đáp trả, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao nước này gọi hành động gây hấn của Washington là sự vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận đã đạt được.
Theo danviet.vn