Sự ra đi của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham đã khiến khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga bị bỏ ngỏ - theo tờ Politico

Thượng nghị sĩ Graham ủng hộ nhiều cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh: AP.
Sáng kiến bị bỏ ngỏ
Theo Politico, cái chết của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng áp đặt lệnh trừng phạt đối với nguồn cung năng lượng của Nga.
"Sau cái chết của Graham, những nỗ lực nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga đã bị bỏ ngỏ" - bài báo cho biết.
Bài báo lưu ý rằng, vị chính trị gia này trước đó từng tuyên bố rằng kế hoạch áp thuế đối với người mua dầu khí Nga của ông dường như đã được Nhà Trắng ủng hộ. Giờ đây, các đồng minh của Graham trong vấn đề này có thể sẽ tập hợp lại để thông qua gói biện pháp này nhằm tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ.
"Tuy nhiên, sáng kiến này có thể rơi vào tình trạng lấp lửng, vì người ủng hộ chính của nó tại Đồi Capitol đã ra đi, và người ủng hộ quan trọng thứ hai, ông (Mitch) McConnell, cũng vắng mặt" (do nhập viện vì bị ngã)" - bài viết cho biết.
Văn phòng Thượng nghị sĩ vào hôm Chủ nhật thông báo rằng ông Graham đã qua đời tối 11/7 (theo giờ địa phương) sau một bạo bệnh đột ngột và ngắn ngày. NBC nói rằng ông có thể đã bị nhồi máu cơ tim.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có 2 cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham tuần qua, khi ông Graham thăm Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã gọi điện cho ông ngay trước khi qua đời để nói về chuyến thăm Ukraine.
"Di sản phức tạp, đẫm máu"
Theo bình luận của báo Anh The Guardian, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Graham có tầm ảnh hưởng toàn cầu mà ít người có thể sánh kịp.
Ông Graham đi khắp thế giới để vận động cho một chính sách đối ngoại mạnh mẽ của Mỹ, thường xuyên thăm các binh sĩ Mỹ đóng quân ở nước ngoài và đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thế giới quan của Donald Trump. Nhưng di sản của ông phức tạp và thường đẫm máu - Guardian viết.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, Lindsey Graham là một nhân vật trung tâm trong giới hoạch định chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa và đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận rộng hơn về vị thế của Mỹ trên thế giới” - Brett Bruen, cựu giám đốc phụ trách quan hệ toàn cầu trong chính quyền Barack Obama cho biết .
Graham, một cựu luật sư không quân và thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia không quân Nam Carolina, là một nhân vật diều hâu theo chủ nghĩa tân bảo thủ hàng đầu, người có sự nghiệp chính trị khép lại trọn vẹn ở Trung Đông trong hơn hai thập kỷ. Năm 2003, ông là người ủng hộ nhiệt tình cuộc chiến tranh Iraq của Tổng thống George W. Bush. Năm 2026, ông lại đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh Iran của Tông rump.
Sau một thời gian làm việc tại Hạ viện, Graham chỉ mới ở Thượng viện được một tháng thì vào năm 2003, Ngoại trưởng Mỹ Collin Powell khi đó trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lập luận rằng Tổng thống Saddam Hussein của Iraq đang bí mật theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Graham đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ, tuyên bố rằng Iraq đã nói dối khi tuyên bố họ không có vũ khí hủy diệt hàng loạt. "Tôi hy vọng thế giới sẽ ủng hộ Tổng thống Bush để đảm bảo người này không thể tiếp tục chương trình vũ khí của mình. Ông ta cần phải bị tước vũ khí hoặc bị thay thế” - Graham nói.
Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và không tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt nào. Quyết định phát động chiến tranh của Bush đã bị một viện nghiên cứu có ảnh hưởng mô tả là sai lầm chính sách đối ngoại tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ.
Không hề nao núng, Graham lập luận rằng Iran đang lợi dụng cuộc xung đột Iraq để củng cố vị thế của mình trên khắp Trung Đông. Trong nhiều năm, ông đã thúc đẩy các chính sách nhằm cô lập Iran và hạn chế các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Ông phản đối thỏa thuận hạt nhân của Obama và vào năm 2015 đã kêu gọi hành động quân sự phủ đầu nhằm khiến quân đội Iran chỉ còn "là cái bóng của chính nó trước đây".
Sự ủng hộ đó thường có vẻ không tương thích với luận điệu “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, vốn gieo rắc sự nghi ngờ vào các cuộc phiêu lưu quân sự ở nước ngoài. Tuy nhiên, một khi việc ông Trump được đề cử làm tổng thống trở nên không thể tránh khỏi vào năm 2016, Graham đã dần dần chuyển mình từ một đối thủ gay gắt thành một đồng minh thân cận , một người bạn cá nhân và một người bạn chơi golf. Ông trở thành khách thường xuyên của Nhà Trắng và là cố vấn cho Trump về các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là Iran, Israel và Ukraine.
Graham đã hoan nghênh quyết định của ông Trump tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran năm ngoái. Cùng với Netanyahu, ông được cho là một trong những người có tiếng nói thuyết phục nhất trong việc khuyến khích ông Trump phát động chiến tranh vào tháng Hai, bất chấp những lo ngại được cho là của JD Vance và những người khác.
Trả lời phỏng vấn trang tin Politico hồi tháng 3, Graham cho biết ông đã dành nhiều tháng khuyến khích tổng thống coi việc lật đổ giới lãnh đạo Iran là một thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai, so sánh nó với sự sụp đổ của Bức tường Berlin. Và một khi cuộc xung đột đã bắt đầu, ông tiếp tục cố gắng tác động đến nó và khẳng định rõ ràng rằng ông không hề hối tiếc.
Sự ủng hộ kiên định của Graham đối với Israel và lập trường cứng rắn của ông đã gây ra sự phẫn nộ ở những nơi khác trong khu vực Trung Đông. Ông công khai ủng hộ cuộc chiến tranh tàn khốc của Israel chống lại Hamas ở Dải Gaza sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 vào Israel do các chiến binh do Hamas lãnh đạo thực hiện.
Ông dành cho Ukraine sự ủng hộ kiên địnhh trong cuộc chiến tranh kéo dài và khốc liệt chống lại Nga. Ông đã đến thăm Ukraine lần thứ 10 kể từ khi chiến tranh bắt đầu ngay trước khi qua đời và hôm thứ Sáu đã tuyên bố đạt được thỏa thuận với chính quyền Trump về việc tiến hành gói trừng phạt chống lại Nga.
Guardian cho biết, các nhà lãnh đạo nước ngoà đã phụ thuộc vào ông như một người trung gian với Tổng thống Trump.
Theo danviet.vn