Iran phá hủy hàng loạt mục tiêu quân sự quan trọng của Mỹ, nêu điều kiện mở cửa eo biển Hormuz

Thứ 3, 14.07.2026 | 11:10:32
523 lượt xem

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo về việc phá hủy hàng loạt mục tiêu quân sự chủ chốt của Mỹ tại Jordan, Bahrain, Kuwait và Oman trong một chiến dịch trả đũa gồm năm giai đoạn nhằm chống lại hành vi gây hấn của Mỹ, bao gồm cả các cuộc tấn công nhắm vào các khu vực ven biển của Iran.

Tên lửa Iran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ. Ảnh: PressTV.

IRGC đã phát đi một loạt tuyên bố liên tiếp vào hôm thứ Hai, thông tin chi tiết về các hoạt động tiếp nối phản ứng ban đầu của lực lượng này ttrả đũa Mỹ. Quân đội Iran cũng xác nhận rằng mạng lưới phòng không hợp nhất của họ đã đánh chặn và tiêu diệt một máy bay không người lái (UAV) của đối phương tại thành phố cảng phía nam.

Theo Văn phòng Quan hệ Công chúng của Quân đội, một chiếc UAV "Lucas" thù địch thuộc về quân xâm lược đã bị theo dõi và bị hệ thống tên lửa đất đối không do Lực lượng Phòng không vận hành bắn hạ thành công tại Bandar Abbas. Quân đội xác nhận chiếc UAV đã bị bắn rơi dưới sự kiểm soát của mạng lưới phòng không hợp nhất quốc gia.

Giai đoạn Một: Căn cứ Không quân Prince Hassan của Jordan chìm trong biển lửa

Thông cáo đầu tiên của IRGC tuyên bố rằng vào đêm muộn Chủ nhật, sau một sự cố do Mỹ khuyến khích liên quan đến hai tàu vi phạm gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải ở Eo biển Hormuz bằng cách tắt bộ phát đáp (transponder), quân đội Mỹ lại một lần nữa lộ rõ bản chất tàn bạo khi tấn công các căn cứ ven biển của Iran.

Để đáp trả, IRGC cho biết: "Những chiến binh Hồi giáo tôn kính đã phóng hỏa nhiều kho tên lửa lớn và bể chứa nhiên liệu tại Căn cứ Không quân Prince Hassan của Jordan bằng các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV."

Giai đoạn Hai: Trung tâm điều khiển UAV của Mỹ tại Bahrain bị đập tan

Trong giai đoạn thứ hai, Lực lượng Hàng không Vũ trụ của IRGC đã tấn công trung tâm chỉ huy và điều khiển UAV của quân đội Mỹ tại Căn cứ Không quân Sheikh Isa của Bahrain.

Tuyên bố viết: "Mỹ... đã không rút ra được bất kỳ bài học nào từ những thất bại gần đây" dưới tay Lực lượng Vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo.

IRGC nói thêm rằng các lực lượng của họ cũng đã phá hủy "các cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa trực thăng chủ chốt" cùng "nhà vòm chứa máy bay tác chiến điện tử P-8" tại chính căn cứ này.

Giai đoạn Ba và Bốn: Hệ thống Patriot, radar chiến lược và căn cứ tên lửa bị phá hủy tại Kuwait

Trong một tuyên bố tiếp theo, IRGC thông báo về sự "phá hủy hoàn toàn" các bể chứa nhiên liệu và một hệ thống phòng không Patriot tại Căn cứ Không quân Ali al-Salem ở Kuwait, cũng như một hệ thống radar chiến lược FPS tại Căn cứ Không quân Ahmad al-Jaber của nước này.

Lực lượng Lục quân của IRGC đã thực hiện giai đoạn trả đũa thứ tư, nhắm mục tiêu vào một căn cứ tên lửa đất đối đất của Lục quân Mỹ tại Kuwait.

"Họ đã phóng hỏa hai bệ phóng tên lửa HIMARS và các hầm chứa đạn dược chứa đầy tên lửa, phá hủy hoàn toàn chúng" - tuyên bố viết.

Giai đoạn Năm: Cơ sở hạ tầng của Mỹ ở Bahrain và các hệ thống radar ở Oman bị phá hủy

Trong giai đoạn thứ năm, Lực lượng Hải quân IRGC đã nhắm mục tiêu vào Hoạt động Hỗ trợ Hải quân (Naval Support Activity), một căn cứ của Mỹ tại quận Juffair của Bahrain, "nơi những ngọn lửa cao ngất hiện đang bốc lên," IRGC cho biết. Lực lượng này cũng "đã tấn công và phá hủy một radar cảnh giới phòng không tầm xa FPS và một radar giám sát hàng hải tại Vương quốc Oman bằng các cuộc tấn công tên lửa và UAV mạnh mẽ."

Iran nêu điều kiện mở cửa eo biển Hormuz

IRGC nhấn mạnh rằng hành động trả đũa của họ "đã đẩy quân đội Mỹ vào thế tuyệt vọng" và cảnh báo thêm: Cách duy nhất để Eo biển Hormuz tiếp tục mở cửa cho giao thông hàng hải là Mỹ phải chấm dứt hoàn toàn các hoạt động can thiệp quân sự tại eo biển này và tôn trọng đầy đủ chủ quyền của các quốc gia ven biển đối với lãnh hải của họ.

"Việc tiếp tục can thiệp sẽ dẫn đến những sự cố thậm chí còn lớn hơn trong ngành dầu khí toàn cầu" - IRCG cho biết.

Iran cũng một lần nữa nhấn mạnh chủ quyền của Iran đối với tuyến đường thủy chiến lược này, khẳng định: Eo biển Hormuz là lãnh thổ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không cho phép một đội quân từ bên kia thế giới tiếp tục can thiệp tại đây.

Các cuộc tấn công của Mỹ diễn ra ngay sau khi Washington và Tehran ký kết một bản ghi nhớ do Pakistan làm trung gian, trong đó điều khoản đầu tiên quy định rõ ràng việc chấm dứt các hành vi gây hấn trên tất cả các mặt trận. Iran tuyên bố sẽ còn tiếp tục trả đũa.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/iran-pha-huy-hang-loat-muc-tieu-quan-su-quan-trong-cua-my-neu-dieu-kien-mo-cua-eo-bien-hormuz-d1443010.html

  • Từ khóa