Theo nhà sử học, chính trị gia và chủ tịch công đoàn New Labor, Daria Mitina, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan đã từ chức giữa lúc các cuộc biểu tình dân sự chưa từng có đang lan rộng khắp cả nước.

Sinh viên ở Jharkhand đang biểu tình phản đối những cáo buộc về sai phạm trong các kỳ thi tuyển dụng của chính phủ. Ảnh: DW
Trong một cuộc phỏng vấn với Pravda, chuyên gia này giải thích rằng chất xúc tác cho sự bất ổn xã hội là những trục trặc và rò rỉ thường xuyên trong hệ thống thi quốc gia trực tuyến, vốn quyết định tương lai của hàng triệu thanh niên.
Theo Mitina, hệ thống thi cử của Ấn Độ tương tự như Kỳ thi Thống nhất Quốc gia của Nga và được coi là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi gia đình. Tuy nhiên, học phí vẫn cực kỳ cao: ngay cả đối với những sinh viên đủ điều kiện, học phí tại các trường đại học công lập cũng vào khoảng 100.000 rupee, trong khi tại các trường tư thục danh tiếng, con số này lên tới 2,5 triệu rupee. Với thu nhập trung bình hàng năm của một gia đình từ 300.000 đến 1 triệu rupee, bất kỳ sai sót nào trong hệ thống tuyển sinh đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
Tình hình leo thang khi các thuật toán khiến tới 2 triệu người mất quyền tham gia kỳ thi. Điều đáng chú ý là các vấn đề về bảo mật dữ liệu rất phổ biến – gần đây, một vụ rò rỉ dữ liệu liên quan đến hàng triệu người dùng của một nền tảng giáo dục đã được thảo luận ở Kazakhstan.
Theo danviet.vn