Cuộc chiến với Mỹ đã hé lộ điều gì về khả năng vũ khí của Iran?

Chủ nhật, 23.08.2026 | 17:02:47
439 lượt xem

Iran cho biết việc sản xuất vẫn đang tiếp diễn, nhưng chi tiết sẽ không được tiết lộ trong điều kiện chiến tranh.

Một phụ nữ Iran giương cao quốc kỳ Iran tại quảng trường Valiasr ở Tehran, Iran, ngày 17 tháng 8 năm 2026. Ảnh EPA

Quân đội Iran đang xem xét cách thức đáp trả kế hoạch triển khai các biện pháp kinh tế của Mỹ nhằm mục đích “làm sụp đổ” chính phủ ở Tehran.

Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong tuần này về "chiến dịch kinh tế tàn khốc nhất" chống lại Iran, nói rằng Tehran sẽ phải đối mặt với "chiến tranh kinh tế và sự cô lập ở quy mô chưa từng có". Các chỉ huy quân sự Iran đang xem xét các chiến lược quân sự mới để đối phó với các mối đe dọa mới từ Mỹ.

“Đó là giải pháp thông minh và hiệu quả duy nhất để vượt qua những thời điểm lịch sử khó khăn và vô hiệu hóa âm mưu của kẻ thù ngày nay và trong tương lai ”, Ahmad Vahdi, tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cảnh báo ngày 21/8.

Nhân kỷ niệm Ngày Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia ở Iran ngày 22/8, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi đã ca ngợi một “cuộc cách mạng công nghiệp quốc phòng mang tính răn đe” trong sản xuất vũ khí trong nước.

Nhưng cũng giống như năm ngoái, chính quyền đã quyết định không trưng bày các loại vũ khí mới.

“Chúng tôi hạn chế việc công bố vũ khí và trang thiết bị nhằm mục đích gây bất ngờ cho kẻ thù và bảo vệ thông tin cũng như bí mật quốc phòng của đất nước”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Reza Talaei-Nik cho biết trên truyền thông nhà nước hôm thứ Bảy.

Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng trong 12 tháng sau cuộc chiến 12 ngày với Israel và Mỹ vào tháng 6 năm 2025, Iran đã tăng gấp đôi sản lượng vũ khí và thiết bị phòng thủ.

Ông tuyên bố rằng kể từ khi cuộc chiến hiện tại với Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28/2, việc sản xuất một số "sản phẩm chiến lược và ưu tiên" đã tăng hơn gấp ba lần.

Ông Talaei-Nik cũng cho biết hơn 9.300 công ty ở Iran tham gia sản xuất vũ khí, điều đó có nghĩa là các cuộc tấn công của Mỹ và Israel sẽ không thể phá hủy được lĩnh vực này.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Majid Ebn-e Reza cho biết ngày 21/8 rằng so với cuộc chiến năm ngoái với Israel và Mỹ, lực lượng vũ trang Iran đã có thể thâm nhập sâu hơn vào các căn cứ của đối phương, đạt độ chính xác cao hơn trong các cuộc tấn công và đánh chặn thành công hơn trên không.

Trong một cuộc chiến tranh tương lai khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sẽ triển khai các thế hệ đầu đạn mới cho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của mình, vì quá trình sản xuất và phát triển chưa bao giờ ngừng lại, người phát ngôn của IRGC, Hossein Mohebbi, cho biết hôm thứ Năm.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, có hiệu lực từ ngày 8/4, được ký kết sau gần 40 ngày ném bom dữ dội và bao gồm hàng nghìn chuyến bay quân sự.

Nhà Trắng tuyên bố rằng hơn 85% cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran đã bị phá hủy, bao gồm phần lớn tên lửa đạn đạo, bệ phóng di động và máy bay không người lái tầm xa.

Thông báo cũng cho biết hơn 150 tàu chiến của Iran đã bị phá hủy, tất cả tàu ngầm đều bị đánh chìm và 97% kho thủy lôi của Iran đã bị loại bỏ.

Tuy nhiên, một báo cáo đánh giá tình báo mật của Mỹ được truyền thông đưa tin hồi tháng 5 cho thấy Iran vẫn giữ khoảng 75% bệ phóng di động và 70% kho tên lửa trước chiến tranh.

Ngay cả sau hai tuần oanh tạc dữ dội nữa của Mỹ vào tháng 7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ và tàu thuyền quốc tế ở eo biển Hormuz - mặc dù với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn đầu chiến tranh. Các chỉ huy Iran cho biết các cuộc tấn công hồi tháng 7 của Mỹ báo hiệu khả năng lên kế hoạch cho các hoạt động trên bộ ở miền nam Iran, và quân đội đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ nỗ lực nào như vậy từ phía Washington .

Các chuyên gia cho biết Iran vẫn tiếp tục sản xuất vũ khí tại các căn cứ ngầm phân tán về mặt địa lý, nằm ngoài tầm với của bom Mỹ, ngay cả khi nhiều dây chuyền sản xuất trên mặt đất đã bị phá hủy.

Bên cạnh các tên lửa đạn đạo phức tạp và tốn kém hơn, các máy bay không người lái mang chất nổ rẻ hơn và dễ chế tạo hơn đã giúp Iran vô hiệu hóa một số lượng lớn tên lửa đánh chặn của Mỹ, tiết lộ vị trí radar, buộc các sân bay hoặc các địa điểm năng lượng phải tạm ngừng hoạt động và gây gián đoạn ở eo biển Hormuz.

Hệ thống phòng không và lực lượng không quân già cỗi của Iran phần lớn đã không thể ngăn chặn các vụ xâm phạm không phận của Mỹ, Israel và các nước Ả Rập trong các cuộc không kích. Tuy nhiên, các hệ thống quang điện tử, dò nhiệt và xách tay nhỏ hơn đã thực hiện được một số vụ đánh chặn, bao gồm cả việc bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15.

Theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, ít nhất 45 máy bay không người lái MQ-9 Reaper tiên tiến của quân đội Mỹ, chiếm khoảng 1/4 toàn bộ phi đội với chi phí hơn 1,3 tỷ đô la, đã bị Iran bắn hạ hoặc bị mất do lỗi kết nối dữ liệu hoặc lỗi vận hành.

Tại eo biển Hormuz, khu vực mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là lãnh thổ của Mỹ trong tuần này, Washington và các đồng minh đã tăng cường hoạt động chuyển giao dầu và năng lượng một cách kín đáo trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, bất chấp những thiệt hại đáng kể mà lực lượng hải quân Iran phải gánh chịu, các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và tàu cao tốc khiến lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với trước chiến tranh.

Tình trạng gián đoạn giao thông đường biển cũng đang xảy ra ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, nơi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen thường xuyên xung đột với Ả Rập Xê Út và các lợi ích của nước này.

Iran và Mỹ hiện không có bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào, vì vậy một giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh hiện vẫn chưa khả thi.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/cuoc-chien-voi-my-da-he-lo-dieu-gi-ve-kha-nang-vu-khi-cua-iran-d1453666.html

  • Từ khóa