Việc nợ chính phủ Mỹ gia tăng chắc chắn sẽ dẫn đến sự suy yếu của đồng đô la, nhưng đồng đô la có nguy cơ mất ổn định muộn hơn so với đồng yên và đồng euro, theo nhận định của Mikhail Aristakesyan, trưởng bộ phận phân tích tại FINAM JSC. Chuyên gia này đã phân tích rủi ro của một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong bài bình luận trên Pravda.

Đồng đô la của Mỹ. Ảnh Pravda
Trước đó, tỷ phú người Mỹ Elon Musk đã đồng tình với dự đoán rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng vào năm 2030 do nợ quốc gia ngày càng tăng. Doanh nhân này đã bình luận về một biểu đồ trên trang mạng xã hội X, trong đó xác định mốc 50 nghìn tỷ đô la là điểm mấu chốt, vượt quá mức này tình hình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng mức nợ quốc gia kỷ lục hiện nay đang đe dọa sự ổn định của toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu.
Ông Aristakesyan nhận định rằng khó khăn về nợ là đặc điểm chung của hầu hết các nền kinh tế phát triển. Ông lưu ý rằng tỷ lệ nợ trên GDP của Nhật Bản tệ hơn đáng kể so với Mỹ, nhưng hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, một lượng lớn các khoản nợ tích lũy sớm muộn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền làm suy yếu các đồng tiền hàng đầu thế giới.
"Chắc chắn sẽ có những vấn đề với đồng đô la, nhưng chúng chỉ phát sinh sau khi những khó khăn tương tự xuất hiện ở Nhật Bản và Liên minh châu Âu, vì tình hình nợ công ở các nước phát triển đều khó khăn ở khắp mọi nơi. Sự suy yếu của đồng đô la sẽ là hệ quả của những vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu và việc tăng giới hạn vay nợ. Tuy nhiên, nó sẽ là đồng tiền cuối cùng mất ổn định, chứ không phải là đồng tiền đầu tiên", ông giải thích.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng khi niềm tin vào đồng tiền quốc gia mất đi, cơ chế của một cuộc khủng hoảng luôn giống nhau: sức mua giảm mạnh, giá trị tiền tiết kiệm giảm sút và các xung đột xã hội nội bộ leo thang. Trong điều kiện như vậy, các nhà đầu tư và công chúng bắt đầu tìm kiếm nơi trú ẩn ở các công cụ thay thế. Đặc biệt, nhiều người coi vàng vật chất là nơi trú ẩn an toàn chính cho tiền bạc trong thời kỳ hỗn loạn cao.
"Những kịch bản tương tự đang lặp lại trong nền kinh tế: những nỗ lực vay nợ bằng ngoại tệ, sử dụng vàng hoặc các tài sản khác. Trong thời kỳ siêu lạm phát ở Đức những năm 1920, thậm chí bất động sản cũng được dùng làm tài sản thế chấp để phát hành tiền. Rõ ràng, tất cả những điều này dẫn đến sự suy giảm mức sống của hầu hết toàn bộ dân số," Aristakesyan giải thích.
Việc thiếu các biện pháp hiệu quả để kiềm chế gánh nặng nợ là điều đặc biệt đáng báo động. Trong lịch sử, việc trả nợ thành công đối với các khoản nợ như vậy rất hiếm. Sự gia tăng liên tục chi tiêu cho các chương trình xã hội và lĩnh vực quốc phòng chỉ làm trầm trọng thêm tình hình. Các chuyên gia lưu ý rằng việc trả nợ cho các chủ nợ đã bắt đầu kìm hãm đầu tư vào an ninh, làm thay đổi cấu trúc ngân sách chính phủ ở các nước G7.
Mặc dù vỡ nợ quốc gia ít phổ biến hơn so với vỡ nợ doanh nghiệp, nhưng về lâu dài, chúng gần như không thể tránh khỏi đối với các hệ thống đang gánh nặng nợ nần. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn trên thị trường ngoại hối, nơi các ngân hàng trung ương buộc phải can thiệp khẩn cấp để ngăn chặn dòng vốn chảy ra ngoài không kiểm soát. Đồng thời, quá trình phi đô la hóa đang được đẩy mạnh, với toàn bộ các khu vực chuyển sang thanh toán bằng tiền tệ quốc gia, hướng tới sự độc lập về tài chính khỏi cơ sở hạ tầng phương Tây.
Theo danviet.vn