Thảm hoạ lũ lụt kinh hoàng ở Nepal khiến hơn 150 người thiệt mạng, nhiều làng mạc bị cuốn trôi

Thứ 5, 27.08.2026 | 10:13:52
713 lượt xem

Một trận lũ quét dữ dội đã tàn phá một vùng núi ở phía bắc Nepal, giáp với Tây Tạng của Trung Quốc vào thứ Tư, khiến 160 người thiệt mạng và cuốn trôi toàn bộ các làng mạc, các công trình xây dựng và một trạm kiểm soát biên giới với Trung Quốc ở dãy Himalaya.

Ít nhất 157 người được xác nhận đã thiệt mạng và hàng trăm người khác, bao gồm cả du khách và nhân viên an ninh, đang mất tích ở Nepal. Ít nhất ba thi thể đã được tìm thấy ở phía biên giới Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, cũng ghi nhận "thương vong lớn" và thiệt hại đáng kể, trong đó trạm kiểm soát biên giới cảng Gyirong bị sạt lở đất tàn phá vào sáng sớm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh "dồn toàn lực tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích" tại Khu tự trị Tây Tạng.

Hiệp hội Du lịch Nepal cho biết 384 du khách đang mất tích, trong đó có 291 người nước ngoài. Ấn Độ cho biết hơn 100 công dân nước này nằm trong số những người mất tích.

Những người còn lại bao gồm 54 người Mỹ, 17 người Malaysia, 12 người Anh, 4 người Nam Phi, và mỗi người Úc và Hà Lan có một người mất tích. Thông báo cũng cho biết có 93 người Nepal mất tích, có liên quan đến 9 công ty du lịch leo núi. Đại sứ quán Nga tại Nepal sau đó vào thứ Tư thông báo có 4 người Nga nằm trong số những người mất tích.

Ảnh Getty

Hầu hết những người mất tích là những người hành hương trên chuyến hành hương Kailash Mansarova Yatra, và có thể chỉ bị mắc kẹt và mất liên lạc.

Các video cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ khi nó cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, bao gồm các dự án thủy điện, cầu, đường và nhà cửa. Nước lũ di chuyển với tốc độ chóng mặt, khiến người dân hầu như không có thời gian để thoát thân.

Vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương, nước lũ tràn qua sông Bhote Koshi, bắt nguồn từ Tây Tạng, gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở các khu vực Syapru Besi và Timure thuộc huyện Rasuwa.

Các quan chức Nepal đã cảnh báo về nguy cơ thương vong lớn và người dân sống dọc bờ sông được yêu cầu di dời đến vùng đất cao hơn. Cảnh báo đã được ban hành cho các khu định cư dọc bờ sông thuộc các huyện Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Gorkha và Chitwan.

Chúng tôi nhận được báo cáo về việc các làng mạc và công trường xây dựng cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi”, ông Narendra Pariyar, quản lý huyện Rasuwa, nói với Reuters qua điện thoại vào sáng sớm. “Có thể sẽ có thương vong lớn hoặc thiệt hại về tài sản.”

Cảnh sát Nepal đăng tải trên mạng rằng đợt lũ này bắt nguồn từ Tây Tạng. Các quan chức Nepal cho rằng một con đập tự nhiên hình thành khi một trận lở băng từ phía Nepal chặn dòng sông Lhende có thể đã vỡ khi một trận động đất xảy ra trong khu vực ngay trước khi lũ lụt ập đến. Nhà khoa học Trái đất Dan Shugar, giáo sư tại Đại học Calgary, nói với Reuters rằng băng chặn dòng sông có thể đã tan chảy, giải phóng dòng nước lũ.

Ngoại trưởng Nepal, Shishir Khanal, cho biết trước quốc hội nước này rằng thông tin vẫn đang được xác minh.

Lũ lụt cuốn trôi nhiều làng mạc ở Nepal. Ảnh Getty

Vụ lở đá băng đầu tiên xảy ra tại cửa khẩu Gyirong và trạm kiểm soát hải quan, phá hủy các tòa nhà và phương tiện giao thông khi người dân hoảng loạn bỏ chạy, theo các video được chia sẻ trên mạng.

Vụ sạt lở đất đã gây ra “thương vong lớn và nhiều người mất tích” tại Gyirong, theo hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc. Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, một cơ quan thực thi pháp luật bán quân sự, đang có mặt tại hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Trung Quốc cũng đã đóng cửa con đường dẫn đến trạm kiểm soát Gyirong trong bảy ngày tới.

Nepal đã triển khai quân đội, bao gồm cả trực thăng, để tiến hành các hoạt động cứu hộ.

Sông Bhote Koshi đổ vào sông Trishuli của Nepal, sau đó chảy vào Ấn Độ với tên gọi sông Gandak. Sông Trishuli cũng bị ngập lụt do nước dâng cao tràn xuống hạ lưu.

Chính quyền Ấn Độ đang trong tình trạng cảnh giác và theo dõi sát sao tình hình. Bang Bihar ở phía bắc, nơi sông Gandak chảy qua, đã bắt đầu sơ tán người dân khỏi các khu vực trũng thấp có thể bị ảnh hưởng.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal cho biết họ đang “phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của Chính phủ Nepal để sớm cứu hộ và hỗ trợ công dân Ấn Độ”. Các báo cáo cho biết Ấn Độ đang chuẩn bị gửi hàng cứu trợ đến Nepal, với Lực lượng Không quân Ấn Độ và các đội ứng phó thảm họa trong tình trạng sẵn sàng.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/tham-hoa-lu-lut-kinh-hoang-o-nepal-khien-hon-150-nguoi-thiet-mang-nhieu-lang-mac-bi-cuon-troi-d1454790.html

  • Từ khóa