Châu Âu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt "cực kỳ nghiêm trọng" tên lửa đánh chặn Patriot, trong đó Ukraine chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cuộc khủng hoảng thiếu tên lửa ở Mỹ được cho là do quyết định của Tổng thống Donald Trump phát động chiến tranh với Iran.

Hãng thông tấn Associated Press dẫn lời một đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ tại châu Âu và một đại diện của NATO bày tỏ lo ngại về tính dễ bị tổn thương của các nước NATO trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga.
Đặc biệt, một đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ lưu ý rằng mối lo ngại lớn nhất là sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot, loại tên lửa có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.
Một đại diện của NATO xác nhận rằng kho dự trữ tên lửa Patriot của lực lượng Mỹ và NATO ở châu Âu là không đủ.
Người phát ngôn của tờ báo từ Lầu Năm Góc cho biết, trong trường hợp Nga tấn công bằng tên lửa, ví dụ như vào một sở chỉ huy quân sự hoặc nhà máy điện, NATO có thể rơi vào tình huống tương tự như Ukraine, quốc gia đang thiếu hụt trầm trọng hệ thống tên lửa Patriot, và sẽ buộc phải "chịu đựng hết đòn này đến đòn khác".
Ngoài ra, theo quan chức Mỹ, tại châu Âu, quân đội Mỹ "rõ ràng" không có đủ hệ thống Patriot để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào có thể diễn ra liên tục, và sẽ chỉ có khả năng "rất hạn chế" để phòng thủ trước một cuộc tấn công tên lửa đơn lẻ hoặc một tên lửa của Nga đi chệch hướng.
Bài báo lưu ý rằng vấn đề này nảy sinh do quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến tranh chống lại Iran.
Do đó, kho tên lửa của Mỹ ở châu Âu đã được chuyển đến Trung Đông, nơi Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh đã triển khai một số lượng đáng kể tên lửa đánh chặn, bao gồm cả tên lửa Patriot, để vô hiệu hóa máy bay không người lái và tên lửa của Iran.
Tình trạng thiếu tên lửa Patriot đang diễn ra trầm trọng nhất ở Ukraine.
Theo các nguồn tin, lực lượng Mỹ tại châu Âu cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống ATACMS.
Tuy nhiên, tình hình đạn dược tổng thể ở châu Âu không quá nghiêm trọng như trường hợp phòng không.
Trong khi đó, phát ngôn viên quân sự cấp cao của NATO, Đại tá Martin O'Donnell thuộc Lục quân Mỹ, cho biết thông tin về tình trạng thiếu tên lửa Patriot ở châu Âu "hoàn toàn không đúng sự thật".
Theo ông, NATO có khả năng "đẩy lùi các cuộc tấn công" và có đủ đạn dược phòng không để tự bảo vệ mình cũng như hỗ trợ Ukraine.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm thứ Năm cho biết những tuyên bố về tình trạng thiếu đạn dược ở Mỹ "là sai sự thật": "Chúng tôi có mọi thứ cần thiết để tấn công vào thời điểm và địa điểm mà tổng thống lựa chọn. Chúng tôi đã tiến hành thành công các chiến dịch trên nhiều bộ chỉ huy tác chiến khác nhau trong khi vẫn duy trì một kho vũ khí đáng kể sẵn sàng được sử dụng để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng ta".
Đáng chú ý là một trong những lựa chọn thay thế cho hệ thống Patriot có thể là hệ thống phòng không SAMP/T NG của Pháp và Ý. Pháp đã cam kết đẩy nhanh việc giao hệ thống này - một phiên bản hiện đại hóa của hệ thống SAMP/T hiện tại - cho Ukraine, quốc gia mà theo nhà sản xuất, có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo tốt hơn.
Tuy nhiên, phiên bản mới vẫn chưa được thử nghiệm trong chiến đấu, và phiên bản SAMP/T hiện tại có tầm bắn ngắn hơn so với Patriot.
Theo các báo cáo, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Iran, Mỹ đã sử dụng 65% số tên lửa Patriot của mình - khoảng 1.500 trong số 2.330 tên lửa đánh chặn mà nước này sở hữu.
Khoảng 600 tên lửa sẽ được sản xuất trong năm nay, bao gồm cả những tên lửa dành cho châu Âu, và đến năm 2030, kế hoạch là đạt mức sản lượng 2.000 tên lửa Patriot mỗi năm.
Theo NATO, nhà máy sản xuất tên lửa Patriot đầu tiên của châu Âu dự kiến sẽ khai trương tại Đức vào tháng 9, và việc giao hàng có thể bắt đầu vào đầu năm sau.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, những lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được gửi đến các quốc gia đã đặt hàng trước đó, bao gồm Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha.
Ngày 8/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine có thỏa thuận với Mỹ về việc phân bổ tên lửa hàng tháng cho hệ thống Patriot, nhưng số lượng này không đủ đáp ứng nhu cầu phòng không của Ukraine.
Các công ty quốc phòng Mỹ Raytheon và Lockheed Martin lo ngại rằng nếu được cấp phép, Ukraine sẽ có thể cải tiến tên lửa phòng không Patriot và sản xuất chúng nhanh hơn và rẻ hơn nhiều so với Mỹ.
Theo danviet.vn