Tờ Daily Telegraph đưa tin, Mỹ đã đe dọa xem xét lại lập trường của mình về việc Anh kiểm soát quần đảo Falkland để gây áp lực buộc London phải chi tiêu nhiều hơn đáng kể cho quân đội.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Cận vệ Hoàng gia vận hành súng SA-80 trong một cuộc tập trận bắn đạn thật ở quần đảo Falklands, ngày 17 tháng 2 năm 2017. Ảnh Wikimedia
Động thái được cho là nhằm gây sức ép lên Anh diễn ra trong bối cảnh những bất đồng ngày càng gia tăng giữa hai đồng minh lâu năm về quốc phòng, Iran và quần đảo Chagos có vị trí chiến lược quan trọng.
Anh và Argentina đã bất đồng về quần đảo Falklands trong gần 200 năm, vấn đề lên đến đỉnh điểm khi chính quyền quân sự Argentina ra lệnh xâm lược quần đảo vào năm 1982. Tổng thống Anh Margaret Thatcher đã điều động một lực lượng hải quân và giành lại quyền kiểm soát quần đảo sau 74 ngày giao tranh.
Mỹ - quốc gia ủng hộ Anh trong cuộc xung đột - công nhận sự quản lý trên thực tế của Anh đối với các hòn đảo nhưng không có lập trường nào về các tuyên bố chủ quyền cạnh tranh.
Theo tờ The Telegraph, Mỹ có thể phản đối yêu sách chủ quyền của Anh trừ khi nước này tăng chi tiêu quốc phòng. Trong bối cảnh đó, Anh dự kiến sẽ nhận được “sự quan tâm đặc biệt” trong một cuộc đánh giá của Lầu Năm Góc nhằm xem xét liệu các thành viên NATO có những con đường khả thi để đạt được mục tiêu chi tiêu mới của khối hay không.
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với tờ Telegraph rằng các cuộc thảo luận về vấn đề này rất thẳng thắn và “không có gì bị loại trừ” khi Washington tìm cách thúc đẩy các đồng minh gánh vác nhiều hơn gánh nặng quốc phòng của châu Âu.
Trong khi Washington coi kế hoạch đầu tư quốc phòng mới của Anh là “bước đi đúng hướng”, thì điều đó vẫn chưa đủ, quan chức này nói với tờ báo. “Trước quy mô của những thách thức mà chúng ta và các đồng minh đang phải đối mặt, chúng ta cần các đồng minh như Vương quốc Anh phải có những bước tiến lớn và mang tính nền tảng. May mắn thay, một số nước đã làm như vậy. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích Vương quốc Anh làm điều tương tự”, ông nói thêm.
Hầu hết các nước thành viên NATO đã nhất trí chi 5% GDP cho an ninh vào năm 2035, trong khi các quan chức Anh đang thúc đẩy mức 3% vào năm 2030. Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư quốc phòng mới của Anh, được công bố vào tháng 6, sẽ chỉ giữ mức chi tiêu quốc phòng cốt lõi ở mức 2,7% GDP cho đến năm 2029-2030. Thêm vào đó, chính phủ Anh vẫn đang chật vật tìm kiếm 4,7 tỷ bảng Anh (6,3 tỷ đô la Mỹ) cho ngân sách trong bối cảnh áp lực tài chính.
Ý tưởng về quần đảo Falklands lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 4 khi Reuters đưa tin, trích dẫn một email nội bộ của Lầu Năm Góc, rằng Mỹ đang xem xét việc xem xét lại sự ủng hộ ngoại giao của mình đối với các "thuộc địa đế quốc" của châu Âu như một biện pháp trừng phạt các chính phủ NATO mà Washington tin rằng đã không ủng hộ chiến dịch quân sự của họ chống lại Iran.
Tổng thống Argentina Javier Milei – một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đã phản ứng lạc quan trước triển vọng này, nói rằng “Chúng ta đang đạt được những tiến bộ chưa từng có”.
Trong khi đó, London và Washington đang vướng vào một cuộc tranh chấp gay gắt về quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương, nơi đặt căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh. Năm 2025, Anh đã đồng ý chuyển giao chủ quyền cho Mauritius trong khi vẫn giữ lại căn cứ theo hợp đồng thuê 99 năm, nhưng đã tạm hoãn kế hoạch này vào tháng 4 sau khi Trump gọi thỏa thuận này là một “sai lầm lớn”.
Ban đầu, Anh cũng từ chối cho phép sử dụng các căn cứ của mình để tấn công Iran, viện dẫn những lo ngại về pháp lý, điều này đã gây ra sự tức giận của ông Trump. London sau đó đã thay đổi lập trường sau khi Tehran trả đũa bằng cách tấn công các tài sản quân sự của Anh.
Theo danviet.vn
https://danviet.vn/my-de-doa-anh-ve-van-de-quan-dao-falklands-d1455581.html