Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thừa nhận rằng Nga bị cáo buộc có liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở nước ông.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Ảnh AP
"Sau ngày 30 và 31 tháng 7, việc lan truyền tin giả trên mạng xã hội đã gia tăng, liên quan đến cả Nga và Israel, cũng như phong trào cực hữu quốc tế, vốn luôn lợi dụng vấn đề di cư để tấn công không chỉ Tây Ban Nha mà còn cả châu Âu", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena SER.
Vào cuối tháng 7, Ceuta , một thành phố nằm ở Bắc Phi và giáp biên giới với Morocco, đã chứng kiến một làn sóng người di cư ồ ạt. Bộ Nội vụ của Vương quốc báo cáo rằng khoảng 72.000 người di cư đã vào nước này từ Morocco. Ngày 11 tháng 8, chính quyền thành phố báo cáo rằng khoảng 10.000 người di cư vẫn còn ở lại thành phố.
Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với các nước ngoài, tuyên bố rằng dòng người di cư đổ vào Ceuta và những hậu quả của nó chỉ là sự khởi đầu của một biểu hiện tiêu cực từ chính sách đa văn hóa của châu Âu.
Làn sóng di cư khiến các quốc gia láng giềng lo ngại người nhập cư bất hợp pháp sẽ tự do di chuyển từ Tây Ban Nha sang các nước châu Âu khác. Điều này dẫn đến tranh cãi giữa Tây Ban Nha với các quốc gia EU khác (như Ý, Pháp, Đức) về nghĩa vụ chia sẻ gánh nặng tiếp nhận. Áp lực từ các điểm nóng di cư như Tây Ban Nha buộc EU phải cải cách các quy định về tị nạn, tăng cường ngân sách cho Cơ quan Biên phòng châu Âu (Frontex) và đẩy mạnh hợp tác kinh tế/quân sự với các nước Bắc Phi để ngăn chặn dòng người từ gốc.
Theo danviet.vn
https://danviet.vn/thu-tuong-tay-ban-nha-da-dua-ra-mot-tuyen-bo-bat-ngo-ve-nga-d1455955.html