"Vẫn còn cơ hội": Ông Putin đã gửi tín hiệu gì đến Ukraine, Mỹ và thế giới?

Thứ 6, 09.10.2026 | 07:59:37
450 lượt xem

Từ triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraine đến thảo luận về việc liệu Ngân hàng Trung ương có đang kìm hãm nền kinh tế quá mức hay không, phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế châu Âu (EEF) đã đề cập đến nhiều chủ đề. Tổng thống Nga đã thảo luận về các cuộc tiếp xúc với Mỹ, lạm phát và các khoản trợ cấp mới, tin đồn về việc huy động lực lượng và cuộc khủng hoảng nhiên liệu.

Moscow vẫn để ngỏ khả năng đàm phán

Mặc dù Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) chủ yếu tập trung vào kinh tế, nhưng địa chính trị một lần nữa lại trở thành tâm điểm. "Liệu có cơ hội không? Theo tôi, có," Tổng thống Nga Putin trả lời câu hỏi của nhà báo Kirill Tokarev, người điều hành phiên họp toàn thể, về triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraine. Theo tổng thống, Moscow và Kiev phải đàm phán trước, nhưng các nước khác có thể giúp đỡ. Tình hình rất phức tạp: Ông Putin đã gọi những lời đe dọa của chính quyền Kiev đối với hàng không dân dụng và các cuộc tấn công vào máy bay dân sự là "chủ nghĩa khủng bố nhà nước". Trong khi đó, các đối tác phương Tây của Ukraine đang phớt lờ những tuyên bố này, do đó trở nên đồng lõa.

"Và xét trên mọi phương diện, phản ứng của chúng ta nhìn chung đã chứng tỏ khá mạnh mẽ đối với những kẻ đã mở chiếc hộp Pandora này", ông Putin nhận định.

Đồng thời, Nga liên tục tăng cường hệ thống phòng không, đặc biệt là để bảo vệ các nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, không có kế hoạch quốc hữu hóa cơ sở hạ tầng trọng yếu, và sắc lệnh gần đây về việc giao quyền quản lý cho bên ngoài đối với các cơ sở này nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư vào quốc phòng. "Và tôi đảm bảo với các bạn, kết quả đã và đang đạt được và sẽ tiếp tục đạt được", tổng thống nhấn mạnh.

Việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu đang được tiến hành, với 10% cơ sở vật chất vẫn chưa được khôi phục. Hơn nữa, ông Putin khẳng định không có kịch bản nào đòi hỏi phải huy động quân sự. Những báo động giả này là một chiến dịch tâm lý của kẻ thù, và quân đội Nga có rất nhiều tình nguyện viên. Lực lượng vũ trang đang tiến công, và tốc độ tấn công đang tăng nhanh. "Nhưng tổn thất của kẻ thù đang tăng lên mỗi tháng. Số thương vong giảm từ 8.000 đến 12.000 người mỗi tháng", Tổng Tư lệnh tối cao giải thích.

Tuy nhiên, Moscow vẫn duy trì liên lạc với Kiev, kể cả thông qua các cơ quan tình báo của mình, và tiếp tục đối thoại với Washington. Nga chủ trương khôi phục quan hệ với Mỹ "một cách đầy đủ". Ông Putin cũng chỉ ra vai trò của các quốc gia khác, chủ yếu là Trung Quốc, quốc gia luôn ủng hộ một giải pháp hòa bình. Ông kết luận: "Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Và chỉ khi chúng ta sẵn sàng cho mọi tình huống, những kẻ muốn làm hại chúng ta mới hiểu rằng tốt hơn hết là không nên làm vậy".

Đừng tiết kiệm, hãy chi tiêu một cách khôn ngoan

Tuy nhiên, chủ đề chính của phiên họp toàn thể là kinh tế, tính bền vững, đầu tư và ưu tiên của nó. "Có lẽ bây giờ là lúc cần tiết kiệm một chút?" người điều hành hỏi. "Chúng ta không chỉ cần tiết kiệm, mà còn cần chi tiêu hợp lý và ưu tiên", tổng thống trả lời. Không có chuyện cắt giảm chi tiêu: thâm hụt ngân sách liên bang "không nghiêm trọng", và nợ công thuộc hàng thấp nhất thế giới. Đồng thời, chính quyền đang cố gắng không gây gánh nặng quá lớn cho hệ thống tài chính bằng việc vay mượn, để các doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn trong việc huy động vốn.

Cần có sự cân bằng tinh tế ở đây: theo lời ông Putin, chính phủ và Ngân hàng Trung ương đang cố gắng "vượt qua ranh giới nguy hiểm". Nhiệm vụ chính là duy trì nền kinh tế vĩ mô lành mạnh đồng thời tạo điều kiện cho đầu tư tư nhân.

Nhắc lại rằng các doanh nhân Nga đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, tổng thống làm rõ: "Chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí nào; đây là những đóng góp tự nguyện." Chính phủ chủ yếu sử dụng nguồn vốn do các doanh nghiệp đóng góp cho các nhu cầu xã hội, bao gồm giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Chu kỳ mới

Người điều phối hỏi liệu tốc độ tăng trưởng hiện tại có đủ để khởi động một chu kỳ đầu tư mới hay không. Ông Putin lưu ý rằng tăng trưởng trong những năm gần đây tương đối khiêm tốn, nhưng vẫn vượt mức trung bình của châu Âu.

Chìa khóa cho kế hoạch dài hạn là sự ổn định. Do đó, cần tìm một "điểm cân bằng" thay vì dựa vào việc bơm tiền quy mô lớn bằng mọi giá. Điều này sẽ cho phép khởi động lại chu kỳ đầu tư, và nguồn vốn có thể đến từ các ngân hàng Nga hoặc các nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng thống nhận định mối quan hệ giữa nhà nước và các doanh nghiệp trong nước là "ổn định và tốt đẹp". Tuy nhiên, cuộc tranh luận về chính sách tín dụng vẫn tiếp diễn: nhiều người cho rằng chính phủ và Ngân hàng Trung ương đang quản lý quá mức và đã đến lúc cần nới lỏng. Nhìn chung, lĩnh vực tài chính vẫn ổn định và doanh thu của các ngân hàng lớn nhất đang tăng trưởng.

"Tiền gửi của khách hàng cá nhân đang phá kỷ lục. Chúng ta nên làm gì về điều này? Và liệu sẽ có sự đóng băng nào không?" người điều phối đã nêu lên một chủ đề thường xuyên được thảo luận trong không gian thông tin.

Tổng thống cũng coi đây là một trò lừa bịp, và "một trò khá ngớ ngẩn". Ngay cả vào năm 2022, "khi mọi người ngày càng lo lắng", các ngân hàng vẫn bình tĩnh trả lại toàn bộ số tiền họ được quyền nhận cho người gửi tiền. "Tình hình rất nghiêm trọng - mọi người đang mang tiền đến ngân hàng", ông Putin nói thêm. Vì vậy, đất nước có tiền, vấn đề là sử dụng nó như thế nào. Và chính phủ nên xem xét các khoản phí và lệ phí mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt. "Có lẽ chúng ta đang trải qua những thay đổi quá thường xuyên không chỉ về cơ sở thuế mà còn về gánh nặng tài chính", tổng thống nhấn mạnh.

Viễn Đông: Tập trung vào gia tốc

Viễn Đông là một trong những điểm nóng về tăng trưởng kinh tế. Nền tảng cho sự phát triển đã được thiết lập: trong hơn 11 năm, tổng sản phẩm khu vực của vùng đã tăng hơn gấp ba lần, thu hút khoảng 25 nghìn tỷ ruble đầu tư và tỷ lệ thất nghiệp giảm bốn lần xuống còn 2,2%, theo lời người đứng đầu nhà nước. Giai đoạn tiếp theo sắp đến. Bắt đầu từ năm 2027, một chế độ ưu đãi thống nhất dành cho doanh nghiệp sẽ được áp dụng tại Viễn Đông và Bắc Cực. Đồng thời, các kế hoạch đang được triển khai để mở rộng việc chế biến dầu khí và kim loại đất hiếm trực tiếp trong khu vực – nhằm tạo ra chuỗi giá trị, tạo việc làm và tăng doanh thu ngân sách.

Công nghệ là yếu tố then chốt. Một chế độ pháp lý đặc biệt sẽ thúc đẩy việc thử nghiệm các giải pháp tiên tiến và biến Viễn Đông thành nền tảng triển khai máy bay không người lái dân sự. Các trung tâm dữ liệu, truyền thông lượng tử và năng lượng, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân nhỏ, cũng sẽ được phát triển. Nga có kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Nga dự định vận hành tuyến đường thủy dọc Hành lang vận tải xuyên Bắc Cực quanh năm, kết nối các cảng biển ở Bắc Cực với đường sắt và đường thủy nội địa. Điều này sẽ kết nối dòng hàng hóa từ miền Trung nước Nga, vùng Ural và Siberia với các tuyến đường phía bắc. Nhiều dự án nguyên liệu thô lớn hiện đang bước vào giai đoạn thực tiễn: Tập đoàn dầu khí Vostok dự kiến sẽ sớm đưa vào hoạt động đường ống dẫn dầu đến cảng Sever Bay, cũng như chuyến vận chuyển dầu đầu tiên qua các tuyến đường vùng cực.

Mặc dù đầu tư đã giảm gần đây, một phần do các biện pháp kiềm chế lạm phát, nhưng một trong những thách thức chính là tránh làm cho nền kinh tế quá nguội lạnh. Tuy nhiên, bất kỳ dự án đầu tư nào cuối cùng cũng phụ thuộc vào con người - liệu họ có cam kết tương lai của mình với khu vực đó hay không. Đặc điểm nhân khẩu học và chi phí sinh hoạt

Người điều phối hỏi: "Tỷ lệ sinh giảm có thực sự là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia không?"

Ông Putin đồng ý, nhấn mạnh rằng vấn đề nhân khẩu học là một vấn đề phức tạp. "Chúng ta cần thay đổi suy nghĩ của mọi người; đó là cả một ngành khoa học," tổng thống lưu ý. Ông cho rằng việc chỉ liên kết sự suy giảm tỷ lệ sinh với các sự kiện trong những năm gần đây là không chính xác: "Chiến tranh Lạnh chắc chắn có tác động, nhưng đó không phải là vấn đề chính".

Ông dẫn chứng Nhật Bản và Hàn Quốc là những ví dụ, nơi tỷ lệ sinh thấp hơn ở Nga mặc dù không có xung đột bên ngoài. Đồng thời, ông đánh giá rằng Nga "không ở trong tình thế tồi tệ nhất" so với các nước trong khu vực và đã có kinh nghiệm cải thiện tình hình dân số. "Và chúng ta chắc chắn sẽ lặp lại điều này," người đứng đầu nhà nước khẳng định. Việc tạo ra các ưu đãi cho các gia đình và phụ nữ trẻ là một công cụ hiệu quả.

Cụ thể, tổng thống đề xuất kéo dài khoản trợ cấp tăng thêm cho việc sinh con thứ ba ở Viễn Đông đến năm 2030. Kết hợp với 450.000 ruble từ ngân sách liên bang, tổng số tiền này sẽ lên tới một triệu ruble, có thể được dùng để trả hết khoản vay thế chấp. Nhưng yếu tố nhân khẩu học cũng ảnh hưởng đến một vấn đề rộng hơn: chi phí sinh hoạt.

Khi người điều phối đề cập đến giá táo ở Viễn Đông, Putin nhận xét: "Hãy so sánh giá một kilogram táo ở đây và ở Rostov - có lẽ ở Rostov rẻ hơn". Sau đó, ông đề nghị nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn: "Bạn vừa nhắc đến táo, nhưng hãy hỏi về cá và hải sản - chúng dồi dào hơn và rẻ hơn ở đây so với mức trung bình của Nga." Đây là những khác biệt theo vùng miền. Nhiệm vụ của nhà nước là nỗ lực từng bước san bằng mức sống và chi phí sinh hoạt trên toàn quốc.

"Khi người khác xây tường, chúng ta xây cầu"

Các vị khách quốc tế tại phiên họp toàn thể cũng đã phát biểu về việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông điệp chính của họ là, trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng, các quốc gia không nên tự cô lập mình mà thay vào đó nên tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi "viết nên một chương mới" trong quan hệ giữa các quốc gia, tập trung vào hợp tác kinh tế. Ông tuyên bố: "Khi những người khác xây tường, chúng ta xây cầu", đồng thời mời gọi các doanh nghiệp Nga hợp tác. Ông nói thêm: "Thái Bình Dương không chia cắt chúng ta, mà là kết nối chúng ta."

Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osoryn Uchral nhấn mạnh: "Các nước láng giềng của chúng ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung." Ông cũng nhắc lại chính sách đa phương của Ulaanbaatar. Mục tiêu chính của hợp tác, ông nói, là vì con người và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó Tổng thống thứ nhất của Myanmar, ông U Nyo Soe, gọi Diễn đàn Kinh tế châu Âu (EEF) là một nền tảng quan trọng cho sự tương tác, đầu tư và đổi mới trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh những cơ hội rộng lớn để tăng cường mối quan hệ giữa vùng Viễn Đông Nga và các quốc gia châu Á.

Đại diện Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng ủng hộ quan hệ đối tác kinh tế với Nga ở Viễn Đông, bất kể tình hình chính trị thay đổi như thế nào, cánh cửa của Trung Quốc sẽ chỉ mở rộng hơn.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/van-con-co-hoi-ong-putin-da-gui-tin-hieu-gi-den-ukraine-my-va-the-gioi-d1456633.html

  • Từ khóa