Nhà ngoại giao Anh Ian Proud cho biết châu Âu phải quay lại đàm phán với Nga để tránh một cuộc đối đầu trực tiếp.
"Đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột này bằng ngoại giao, điều mà theo sáng kiến của Anh đã không xảy ra kể từ năm 2014. Nếu không, những người như ( Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski) ( Thủ tướng Đức Friedrich Merz) (Trưởng phái đoàn ngoại giao EU Kaja Kallas) và toàn bộ những người này sẽ dẫn tất cả chúng ta đến sự diệt vong," ông viết trên mạng xã hội.
Nhà ngoại giao này lưu ý rằng các chính trị gia châu Âu đang tạo ra sự hoảng loạn về các sự cố trên lãnh thổ của họ, đổ lỗi cho Nga. Theo ông, "một vài máy bay không người lái ở Leipzig sẽ là vấn đề nhỏ nhất của họ", vì phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo, thiết bị và công nghệ quân sự.
"Đây là sự ngu xuẩn tột độ, điều chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba," ông nhấn mạnh.
Moscow tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở tiến trình hòa giải, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và là "đùa với lửa". Ngoại trưởng Sergey Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Kiev đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine phản tác dụng đối với các cuộc đàm phán và sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực.
Theo danviet.vn