Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không loại trừ khả năng tăng cường viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine, nhưng vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).
"Tôi sẽ xem xét các phương án tăng nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev, nhưng tôi tin vào giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc điện đàm kéo dài hai giờ hôm 19/5 với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về triển vọng ngừng bắn.
Ông Trump cũng nhắc lại rằng đó "không phải là cuộc chiến của chúng ta" và nhấn mạnh chính quyền của ông đang làm việc để chấm dứt chiến sự thông qua ngoại giao.
"Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Ý tôi là, chúng ta đã vướng vào một thứ mà lẽ ra chúng ta không nên tham gia. Đó thực sự là một mớ hỗn độn", ông Trump nói.
Ông nói Washington đã hỗ trợ quân sự và tài chính "khổng lồ và "kỷ lục" cho Kiev, vượt xa những gì EU và các nước NATO khác đã đóng góp.
"Một lần nữa, đây là một vấn đề của châu Âu. Nó đáng lẽ vẫn là vấn đề của châu Âu. Nhưng chúng ta đã tham gia, nhiều hơn châu Âu, bởi vì chính quyền trước đây cảm thấy nên tham gia. Chúng ta đã chi ra số tiền khổng lồ, số tiền kỷ lục, cả vũ khí và tiền bạc", ông nhấn mạnh.
Những bình luận trên được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài hai giờ giữa ông Trump và ông Putin.
Sau cuộc điện đàm, ông Trump khẳng định Nga và Ukraine sẽ bắt đầu đàm phán "ngay lập tức". Trong khi đó, ông Putin cho biết, Nga sẵn sàng thảo luận với Ukraine về một bản ghi nhớ có thể làm nền tảng cho một hiệp ước hòa bình trong tương lai.
Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov cho hay, trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo không thảo luận các điều khoản cụ thể cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Ông Ushakov lưu ý, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đạt được các thỏa thuận càng sớm càng tốt, nhưng khung thời gian cho lệnh ngừng bắn không được đề cập đến.
Theo dantri.com.vn