Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, tướng Sergey Karakayev vừa qua đã báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về vụ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạng nặng RS-28 Sarmat – dòng vũ khí chiến lược được xem là “hậu duệ” của ICBM R-36M2 Voevoda, hay còn được NATO gọi là “SS-18 Satan”.
RS-28 Sarmat được phát triển nhằm thay thế các ICBM nhiên liệu lỏng đời cũ của Liên Xô, đồng thời trở thành một trong những trụ cột răn đe hạt nhân chủ lực của Nga trong nhiều thập kỷ tới.
Theo giới quân sự Nga, Sarmat đóng vai trò như một “nắm đấm hạt nhân” chiến lược với khả năng mang tải trọng cực lớn. Tên lửa có thể mang từ 14-16 đầu đạn hạt nhân MIRV dẫn hướng độc lập hoặc tích hợp phương tiện lượn siêu vượt âm Avangard có tốc độ lên tới Mach 20.
Khác với nhiều ICBM nhiên liệu rắn ưu tiên khả năng cơ động và phản ứng nhanh, Sarmat sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng nhằm tối ưu tải trọng và sức công phá. Theo Trung tâm Tên lửa Quốc gia Makeyev – đơn vị thiết kế Sarmat, đây là lựa chọn phù hợp cho nhiệm vụ tấn công hạt nhân chiến lược quy mô lớn.

Nga thử thành công ICBM Sarmat: “Át chủ bài hạt nhân” có thể bay vòng quanh Trái đất.
Tên lửa có trọng lượng phóng khoảng 208 tấn, hiện được xem là ICBM nặng nhất thế giới. Do kích thước khổng lồ, Sarmat được triển khai trong các giếng phóng cố định đã cải tạo từ hệ thống của “Quỷ Satan” đời cũ.
Nga cũng áp dụng cơ chế “phóng lạnh”, tức tên lửa được đẩy ra khỏi giếng bằng áp suất khí trước khi động cơ chính kích hoạt. Phương thức này giúp giảm thiểu tác động nhiệt lên cơ sở hạ tầng phóng.
Theo các thông tin công khai, RS-28 Sarmat có tầm bắn khoảng 18.000 km và có thể tiếp cận mục tiêu từ cả hướng Bắc Cực lẫn Nam Cực nhằm né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa. Một số quan chức Nga thậm chí cho biết tên lửa có thể bay theo quỹ đạo đặc biệt quanh Trái đất để tăng khả năng xuyên thủng lá chắn phòng thủ.

"Vũ khí tàng hình" AGM-158 JASSM của Mỹ giá hơn 2 triệu USD/quả, xuyên phá phòng không Iran
Sau khi đạt độ cao tối đa, Sarmat có thể đạt vận tốc Mach 20-25 trước khi tách đầu đạn. Các đầu đạn được hỗ trợ bởi mồi bẫy điện tử và nhiều biện pháp đối phó hiện đại nhằm gây khó khăn cho hệ thống đánh chặn.
Ngoài sức mạnh hủy diệt lớn, Sarmat còn được đánh giá có độ chính xác cao nhờ hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, đối chiếu bản đồ sao và định vị vệ tinh GLONASS.
Đại tá nghỉ hưu Vasily Dandykin nhận định Sarmat là dòng ICBM hạng nặng “độc nhất vô nhị” hiện nay. Theo ông, chỉ một tên lửa cũng có thể gây thiệt hại khổng lồ trên diện rộng nhờ mang nhiều đầu đạn hạt nhân công suất lớn.
Theo kế hoạch, trung đoàn đầu tiên trang bị RS-28 Sarmat sẽ chính thức trực chiến vào cuối năm 2026.
Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko cho rằng Sarmat là công cụ răn đe nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân toàn diện.
Giới quan sát nhận định việc Nga tiếp tục đầu tư vào các hệ thống ICBM hạng nặng cho thấy Moscow đang ưu tiên duy trì năng lực răn đe chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa các cường quốc ngày càng gia tăng.
Theo danviet.vn
https://danviet.vn/he-lo-suc-manh-rs-28-sarmat-ten-lua-hat-nhan-dang-so-nhat-cua-nga-d1427105.html