Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo đề xuất cơ chế thử nghiệm công nghệ mới cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt

Thứ 2, 18.05.2026 | 16:38:30
253 lượt xem

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch ThaiBinh Seed cho rằng, doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam buộc phải làm chủ công nghệ lõi và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo nếu muốn cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản.

Phát biểu tại Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược diễn ra sáng 18/5, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch ThaiBinh Seed cho biết, sau hơn nửa thế kỷ phát triển, ThaiBinh Seed luôn kiên định với con đường phát triển dựa trên khoa học công nghệ.

Doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng viện nghiên cứu cây trồng từ hơn 25 năm trước, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học chuyên sâu và mở rộng hợp tác với nhiều viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước.

Đến nay, ThaiBinh Seed đã nghiên cứu, chọn tạo và đưa vào sản xuất hơn 40 giống cây trồng chất lượng cao, chiếm khoảng 20% diện tích gieo cấy lúa trên cả nước. Theo ông Báo, những giống lúa này góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất cho nông dân Việt Nam.

ThaiBinh Seed muốn đầu tư 500 tỷ đồng cho công nghệ giống ứng dụng AI.

Tuy nhiên, Chủ tịch ThaiBinh Seed cho rằng, những kết quả hiện nay mới chỉ là bước khởi đầu. Trước yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và cạnh tranh quốc tế, doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cần bước sang giai đoạn phát triển công nghệ ở quy mô lớn hơn, hiện đại hơn và mang tính chiến lược hơn.

Trong giai đoạn tới, ThaiBinh Seed xác định công nghệ sinh học phân tử, công nghệ gen, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn sẽ là những công nghệ chiến lược cốt lõi của doanh nghiệp trong lĩnh vực chọn tạo giống.

“Mục tiêu của chúng tôi là rút ngắn thời gian chọn tạo giống từ 10-12 năm xuống còn khoảng 5-7 năm”, ông Trần Mạnh Báo cho biết.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, ThaiBinh Seed dự kiến đầu tư khoảng 500 tỷ đồng cho hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, trung tâm dữ liệu và hệ thống khảo nghiệm thông minh.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ làm chủ một số công nghệ chọn tạo giống ứng dụng AI và chỉ thị phân tử, đồng thời phát triển từ 5-7 giống cây trồng chiến lược phục vụ xuất khẩu và xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam chất lượng cao.

CEO Trần Mạnh Báo ThaibinhSeed: Xúc động khi được là nhân vật chính

Bên cạnh công nghệ giống, ThaiBinh Seed cũng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp số và quản trị chuỗi giá trị số. Theo ông Báo, sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện vẫn còn phân tán, thiếu dữ liệu đồng bộ và gặp khó trong truy xuất nguồn gốc.

Do đó, doanh nghiệp đang xây dựng hệ sinh thái quản trị sản xuất số từ khâu giống, canh tác, thu hoạch đến chế biến và tiêu thụ. Trong đó, AI và dữ liệu vệ tinh sẽ được ứng dụng để quản lý vùng nguyên liệu; blockchain được triển khai cho truy xuất nguồn gốc; còn nền tảng dữ liệu số sẽ phục vụ quản trị sản xuất và dự báo thị trường.

Một định hướng khác được ThaiBinh Seed nhấn mạnh là phát triển công nghệ chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Doanh nghiệp hiện đầu tư nhà máy chế biến gạo công nghệ cao với mục tiêu không chỉ sản xuất gạo thương phẩm mà còn khai thác giá trị gia tăng từ phụ phẩm như cám gạo, trấu và phụ phẩm hữu cơ phục vụ năng lượng sinh khối và nông nghiệp xanh.

“Đây là hướng đi rất quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng và giảm phát thải trong nông nghiệp Việt Nam”, ông Báo nhận định.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, Chủ tịch ThaiBinh Seed đề xuất nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy triển khai công nghệ chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong đó, ông kiến nghị Nhà nước cần có cơ chế đặt hàng công nghệ chiến lược đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ; đồng thời hình thành các quỹ đầu tư dài hạn cho công nghệ chiến lược trong nông nghiệp.

Theo ông Báo, đặc thù nghiên cứu giống cây trồng cần chu kỳ kéo dài nhiều năm nên doanh nghiệp rất cần cơ chế tín dụng ưu đãi, quỹ khoa học công nghệ hoặc chính sách hỗ trợ lãi suất để đầu tư nghiên cứu.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng mong muốn được triển khai cơ chế thử nghiệm công nghệ mới trong phạm vi và thời gian nhất định nhằm đánh giá hiệu quả trước khi áp dụng chính thức. Theo ông Trần Mạnh Báo, nhiều công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn, công nghệ gen hay nông nghiệp số hiện vẫn thiếu hành lang thử nghiệm phù hợp.

Bên cạnh đó, ông đề xuất thúc đẩy liên kết “4 nhà” ở tầm cao hơn, trong đó doanh nghiệp phải trở thành trung tâm ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Khẳng định cam kết của doanh nghiệp, ông Trần Mạnh Báo cho biết ThaiBinh Seed sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ chiến lược; đồng thời tham gia sâu hơn vào các chương trình khoa học công nghệ quốc gia nhằm góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, xanh và bền vững.

“Chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ nhiều công nghệ chiến lược trong nông nghiệp và từng bước đưa nông nghiệp Việt Nam lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Trần Mạnh Báo nhấn mạnh.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/anh-hung-lao-dong-tran-manh-bao-de-xuat-co-che-thu-nghiem-cong-nghe-moi-cho-doanh-nghiep-nong-nghiep-viet-d1427506.html

  • Từ khóa