Mạnh tay chống hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ: Hàng nghìn vụ vi phạm bị xử lý trên toàn quốc

Thứ 4, 03.06.2026 | 10:50:23
217 lượt xem

Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết, đã có những kết quả bước đầu trong công tác tác phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt từ sau Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến ngày 27/5/2026, các bộ, ngành và địa phương trên cả nước đã phát hiện, xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; trong đó có 1.146 vụ xử lý hành chính và 28 vụ bị khởi tố hình sự. Tổng số tiền xử phạt vượt 12,6 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 35,7 tỷ đồng.

Thông tin được ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết tại Họp báo thường kỳ Bộ KH&CN ngày 1/6 khi trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả bước đầu triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Trần Lê Hồng - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Theo ông Trần Lê Hồng, ngay sau khi Công điện 38 được ban hành, Bộ KH&CN đã triển khai kế hoạch hành động theo Quyết định số 2309/QĐ-BKHCN; đồng thời Cục Sở hữu trí tuệ cũng ban hành kế hoạch riêng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ KH&CN triển khai là đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Công điện, đồng thời thiết lập cơ chế tổng hợp và báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình xử lý vi phạm trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Không thể “du di” sở hữu trí tuệ nếu Việt Nam muốn thành cường quốc công nghệ

Song song với đó, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tăng cường phối hợp với các cơ quan thực thi như Bộ Công an, lực lượng Quản lý thị trường và Hải quan để tháo gỡ khó khăn trong xử lý vi phạm.

Cục Sở hữu trí tuệ cũng đẩy mạnh hỗ trợ chuyên môn cho các lực lượng thực thi. Đến nay, đơn vị đã cung cấp 9 ý kiến chuyên môn đánh giá yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gồm các vụ việc liên quan đến sáng chế và nhãn hiệu, phục vụ hoạt động điều tra, xử lý của công an, hải quan, quản lý thị trường và hệ thống tòa án.

Bên cạnh đó, Cục đã ban hành 8 văn bản cung cấp thông tin về 37 dấu hiệu phục vụ xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Thời gian cung cấp ý kiến chuyên môn và kết luận giám định cũng được rút ngắn xuống còn khoảng 2 ngày làm việc nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng xử lý nhanh các vụ việc phát sinh.

Theo ông Trần Lê Hồng, kết quả sau gần 3 tuần triển khai cho thấy hiệu quả rõ rệt. Số vụ xử lý vi phạm hành chính đã cao gấp khoảng 3 lần mức trung bình của một tháng trong năm 2025. Số vụ án bị khởi tố hình sự liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng tương đương khoảng 60% tổng số vụ của cả năm 2025. Riêng lực lượng Quản lý thị trường ghi nhận số vụ xử lý tăng khoảng 210% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ phối hợp với các bộ, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hệ thống này dự kiến tích hợp dữ liệu về các vụ việc vi phạm hành chính, hình sự, các vụ việc điển hình, kết quả giám định và thông tin về đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, qua đó hỗ trợ hiệu quả công tác tra cứu, phối hợp xử lý và dự báo xu hướng vi phạm trên phạm vi toàn quốc.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/manh-tay-chong-hang-gia-vi-pham-so-huu-tri-tue-hang-nghin-vu-vi-pham-bi-xu-ly-tren-toan-quoc-d1431594.html

  • Từ khóa