Dù VN-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp, nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn ngược dòng tăng 1,6%. FPT trở thành tâm điểm khi hút gần 570 tỷ đồng vốn ngoại, dẫn dắt đà hồi phục của toàn ngành.
Dòng tiền "neo" vào FPT, nhóm cổ phiếu công nghệ hồi phục mạnh sau nhịp điều chỉnh
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số nhóm cổ phiếu công nghệ đạt 182,63 điểm, tăng 2,88 điểm tương đương 1,60% so với phiên trước. Diễn biến trong ngày cho thấy lực cầu cải thiện rõ rệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ, giúp ngành duy trì đà hồi phục sau giai đoạn điều chỉnh cuối tháng 5.
Đáng chú ý, dòng tiền vào nhóm cổ phiếu tăng giá đạt gần 2.050 tỷ đồng, trong khi giá trị giao dịch tại các mã giảm giá chỉ khoảng 2,5 tỷ đồng.

Chỉ số nhóm cổ phiếu công nghệ khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/6. Biểu đồ: FireAnt
Tâm điểm của nhóm công nghệ tiếp tục là FPT. Cổ phiếu này tăng 2,27% lên 76.500 đồng/cổ phiếu, đồng thời dẫn đầu toàn ngành về thanh khoản với hơn 25,27 triệu đơn vị được khớp lệnh. Mức tăng của FPT đóng góp đáng kể vào đà đi lên của chỉ số ngành nhờ quy mô vốn hóa lớn.
Ngoài ra, FPT tiếp tục là điểm sáng khi được khối ngoại mua ròng tới 567 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cổ phiếu đứng thứ hai là SHB.
Bên cạnh FPT, một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực như GEE tăng 0,49% lên 102.000 đồng/cổ phiếu, CMG tăng 1,23% lên 28.750 đồng/cổ phiếu và ELC tăng 2,19% lên 16.350 đồng/cổ phiếu. SGT thậm chí tăng mạnh 4,70%, cho thấy dòng tiền đầu cơ cũng bắt đầu tìm đến một số mã có quy mô vừa và nhỏ.
Ở chiều ngược lại, áp lực chốt lời xuất hiện tại một số cổ phiếu. TGP giảm 7,25%, ST8 giảm 5,72%, trong khi ITD mất 0,32%. Tuy nhiên, thanh khoản của các mã giảm giá tương đối thấp nên chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới xu hướng chung của toàn ngành.
Diễn biến giao dịch trong hơn một tháng qua cho thấy chỉ số công nghệ từng vươn lên vùng đỉnh xấp xỉ 191 điểm vào giữa tháng 5 trước khi điều chỉnh mạnh về quanh 175 điểm vào cuối tháng. Tuy nhiên, nhịp hồi phục trong những phiên gần đây đang giúp chỉ số dần lấy lại những gì đã mất, đồng thời phát đi tín hiệu tích cực về tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu công nghệ.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/6. Ảnh: Vietstock
VN-Index giảm 7 phiên liên tiếp
Thị trường chứng khoán ngày 3/6 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khiến VN-Index lùi về dưới 1.820 điểm dù lực cầu xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và công nghệ.
Kết phiên, VN-Index giảm 7,46 điểm xuống 1.819,01 điểm. HNX-Index tăng 2,69 điểm lên 317,48 điểm, UPCoM-Index giảm 0,37 điểm xuống 125,62 điểm.
Thanh khoản thị trường đạt 722 triệu cổ phiếu giao dịch, tương ứng giá trị 20.562 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh chỉ chiếm hơn 601 triệu đơn vị, phần còn lại đến từ các thỏa thuận.
Xét theo nhóm ngành, bất động sản là lĩnh vực giảm mạnh nhất trong phiên với mức giảm bình quân 2,81%. Ngược lại, nhóm dịch vụ tài chính tiếp tục giao dịch tích cực với mức tăng 1,85%; nhiều cổ phiếu chứng khoán ghi nhận mức tăng đáng kể; Nhóm ngân hàng phân hóa nhưng vẫn đóng vai trò nâng đỡ thị trường.
Khối ngoại bán ròng hơn 600 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp. Cổ phiếu ACB là cổ phiếu bị bán mạnh nhất với giá trị lên tới hơn 392 tỷ đồng. Theo sau là VHM (211,53 tỷ đồng), VIC (163,57 tỷ đồng) và VPB (85,98 tỷ đồng).
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu FPT là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 566 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác cũng thu hút dòng vốn ngoại gồm SHB (88,41 tỷ đồng), SHS (70,05 tỷ đồng) và VIX (53,64 tỷ đồng).
Theo danviet.vn
https://danviet.vn/co-phieu-cong-nghe-nguoc-dong-thi-truong-fpt-cmg-elc-dong-loat-tang-d1431952.html