Cổ phiếu công nghệ tuần qua: Hơn 1.500 tỷ đồng rút khỏi ngành, VN-Index đối mặt thêm áp lực

Chủ nhật, 12.07.2026 | 16:13:30
500 lượt xem

Tuần giao dịch 6/7 - 10/7, nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán mạnh khi hơn 1.500 tỷ đồng rút khỏi ngành, chỉ số giảm hơn 4% so với đầu tuần. Trong bối cảnh đó, VN-Index cũng mất gần 34 điểm và đứng trước nguy cơ lùi về vùng hỗ trợ 1.810 điểm.

Sau giai đoạn giằng co đầu tháng 7, nhóm cổ phiếu công nghệ khép lại tuần giao dịch từ ngày 6/7 - 10/7 với diễn biến kém tích cực khi lực bán gia tăng mạnh ở những phiên cuối tuần.

Theo dữ liệu thị trường, chỉ số ngành Công nghệ đóng cửa tuần tại 161,96 điểm, giảm 2,67 điểm, tương đương 1,62% so với phiên trước. Nếu so với đầu tuần, chỉ số đã đánh mất khoảng 7 điểm, tương ứng mức giảm hơn 4%, phản ánh xu hướng suy yếu rõ nét của nhóm cổ phiếu từng dẫn dắt thị trường trong nhiều giai đoạn trước.

Diễn biến trên đồ thị cho thấy chỉ số ngành liên tục dao động trong biên độ hẹp ở nửa đầu tuần trước khi giảm mạnh ở hai phiên cuối. Đến ngày 10/7, chỉ số rơi xuống vùng thấp nhất trong gần một tháng, xóa sạch thành quả hồi phục ngắn hạn được thiết lập vào đầu tháng 7.

Không chỉ chịu áp lực về điểm số, nhóm công nghệ còn chứng kiến sự mất cân đối rõ rệt của dòng tiền.

Thống kê phiên giao dịch cuối tuần cho thấy 638,8 tỷ đồng đã chảy vào các cổ phiếu giảm giá, trong khi lượng tiền đổ vào nhóm tăng giá chỉ đạt 2,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu đi ngang cũng chỉ ghi nhận khoảng 0,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhìn chung trong tuần, hơn 1.584 tỷ đồng đã "tháo chạy" khỏi nhóm ngành này và gần 1.312 tỷ đồng tìm đến những cổ phiếu lớn như FPT, GEE,...

Diễn biến trong tuần qua cho thấy nhóm công nghệ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau nhịp tăng trước đó. Chỉ số ngành liên tục thiết lập các vùng đáy thấp hơn, trong khi dòng tiền chưa xuất hiện tín hiệu quay trở lại.

Trong bối cảnh thanh khoản chủ yếu tập trung ở chiều bán và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng, nhóm công nghệ nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn. Để xu hướng tích cực quay trở lại, thị trường cần xuất hiện lực cầu đủ lớn giúp cân bằng cung - cầu, đồng thời cải thiện dòng tiền vào các cổ phiếu dẫn dắt của ngành.

VN-Index dễ rơi vào vùng trũng mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một tuần điều chỉnh khi lực cầu vẫn tỏ ra lạnh nhạt, chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực chốt lời.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.828,34 điểm, giảm gần 34 điểm so với cuối tuần trước, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước bối cảnh dòng tiền vẫn chưa cho thấy sự cải thiện rõ nét.

Trong báo cáo chiến lược nửa cuối năm, Chứng khoán BIDV - BSC (HoSE: BSI) cho rằng đà tăng của VN-Index vẫn phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup.

Theo BSC, nếu loại bỏ tác động của nhóm cổ phiếu này, VN-Index chỉ còn khoảng 1.742 điểm, thấp hơn gần 7% so với đầu năm. Diễn biến trên cho thấy mức tăng của thị trường chưa lan tỏa rộng, tương tự năm 2025, khi VN-Index tăng 43% nhưng chỉ số loại trừ nhóm Vingroup chỉ tăng khoảng 16%.

Về định giá, BSC cho rằng phần lớn thị trường đang ở vùng tương đối hấp dẫn đối với nhà đầu tư dài hạn.

Chứng khoán Kirin cũng duy trì quan điểm hạn chế bắt đáy và khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn chờ VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.810 điểm trước khi cân nhắc mở lại vị thế mua.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/co-phieu-cong-nghe-tuan-qua-hon-1500-ty-dong-rut-khoi-nganh-vn-index-doi-mat-them-ap-luc-d1442661.html

  • Từ khóa