Mỹ độ công nghệ mới biến "sát thủ đại dương" Virginia thành "cỗ máy phóng" Tomahawk, sức mạnh tấn công tăng vọt

Thứ 7, 08.08.2026 | 09:33:39
368 lượt xem

Thay vì phát triển một lớp tàu ngầm hoàn toàn mới, Mỹ đã chọn nâng cấp tàu ngầm lớp Virginia bằng mô-đun VPM - giải pháp giúp tăng gần 70% năng lực mang vũ khí. Với khả năng triển khai tới 40 tên lửa Tomahawk cùng sức mạnh tấn cong tắc co, phiên bản Virginia mới được kỳ vọng sẽ trở thành "nắm đấm thép" chủ lực của Hải quân Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.

Hải quân Mỹ đang bước vào giai đoạn nâng cấp lớn đối với dòng tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia khi bổ sung phiên bản mới có khả năng mang tới 40 tên lửa hành trình Tomahawk. Điểm đáng chú ý nằm ở mô-đun công nghệ Virginia Payload Module (VPM), giải pháp giúp tăng đáng kể hỏa lực mà không cần thiết kế một lớp tàu hoàn toàn mới.

Theo The War Zone, Hải quân Mỹ đã đặt hàng phiên bản mới của tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia với năng lực mang tên lửa hành trình lớn hơn đáng kể so với các biến thể đang hoạt động.

Tàu ngầm lớp Virginia USS Idaho (SSN 799) của Hải quân Mỹ ngày 25/4. Ảnh: John Narewski

"Bí quyết" nằm ở mô-đun VPM dài hơn 21 m

Thay đổi lớn nhất trên phiên bản mới là việc tích hợp Virginia Payload Module (VPM) – mô-đun tải trọng được lắp vào phần thân tàu.

VPM là một khoang thân tàu dài khoảng 21,3 m, được chèn vào giữa thân tàu Virginia, giúp tăng đáng kể không gian chứa vũ khí mà không phải thiết kế lại toàn bộ kết cấu.

Mỗi mô-đun VPM bổ sung 4 ống phóng thẳng đứng cỡ lớn. Mỗi ống có thể chứa 7 tên lửa Tomahawk, tương tự cấu hình trên các tàu ngầm lớp Ohio cải tiến.

Nhờ đó, ngoài 12 ống phóng thẳng đứng vốn có ở phần mũi tàu và các ống phóng ngư lôi, tổng số tên lửa hành trình mà một tàu Virginia mới có thể mang tăng lên khoảng 40 quả, gấp nhiều lần so với các phiên bản trước.

Theo Hải quân Mỹ, VPM được phát triển nhằm bù đắp khoảng trống hỏa lực khi các tàu ngầm mang tên lửa hành trình lớp Ohio lần lượt nghỉ hưu.

Từ tàu săn ngầm thành "kho tên lửa" dưới đáy biển

Sau khi được lắp VPM, các tàu Virginia sẽ được xếp vào nhóm SSGN – tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa dẫn đường.

Khác với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược (SSBN), SSGN được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa hành trình, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm, tấn công các mục tiêu trên đất liền và yểm trợ tác chiến hải quân.

Theo kế hoạch hiện nay, 19 tàu Virginia sẽ được trang bị mô-đun VPM. Chiếc đầu tiên là USS Arizona.

Việc chuyển đổi diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ dự kiến cho nghỉ hưu toàn bộ 4 tàu ngầm lớp Ohio phiên bản SSGN trước cuối năm 2029.

Tàu ngầm USS Ohio (SSGN-726) năm 2006. Nguồn ảnh: Hải quân Mỹ.

Vì sao Mỹ phải phát triển VPM?

Các tàu ngầm lớp Ohio SSGN hiện là những tàu ngầm mang tên lửa hành trình mạnh nhất thế giới.

Sau khi được cải hoán từ tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân chiến lược, mỗi chiếc Ohio có thể mang tới 154 tên lửa Tomahawk, gấp gần bốn lần tàu Virginia mới.

Tuy nhiên, Ohio được thiết kế từ những năm 1970 và đang bước vào giai đoạn cuối vòng đời.

Do không thể kéo dài thời gian hoạt động vô thời hạn, Hải quân Mỹ buộc phải tìm phương án thay thế.

Theo tính toán, 4 tàu Virginia gắn VPM mới có lượng tên lửa tương đương 1 tàu Ohio SSGN.

Dù sức chứa nhỏ hơn, Virginia lại có nhiều ưu điểm như khả năng tàng hình cao hơn, chi phí vận hành thấp hơn và tích hợp nhiều công nghệ cảm biến hiện đại.

Công nghệ giúp Virginia trở thành một trong những tàu ngầm hiện đại nhất thế giới

Virginia được đánh giá là lớp tàu ngầm đa năng chủ lực của Hải quân Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.

Ngoài hỏa lực tên lửa, tàu còn sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại như:

+ Lò phản ứng hạt nhân S9G, cho phép hoạt động suốt vòng đời mà không cần thay nhiên liệu.

+ Động cơ bơm phản lực thay cho chân vịt truyền thống, giúp giảm đáng kể tiếng ồn, tăng khả năng tàng hình trước sonar đối phương.

+ Hệ thống sonar mảng cầu LAB sử dụng cảm biến thủy âm thay cho sonar hình cầu truyền thống, tăng khả năng phát hiện tàu ngầm ở khoảng cách xa.

+ Cột cảm biến quang điện thay thế kính tiềm vọng cơ khí, truyền hình ảnh số độ phân giải cao trực tiếp tới trung tâm chỉ huy thông qua cáp quang.

+ Khoang đặc nhiệm hỗ trợ triển khai lực lượng SEAL cùng các phương tiện không người lái dưới nước (UUV).

Hình minh họa Mô-đun Tải trọng Virginia (VPM). Nguồn: Hải quân Mỹ

Theo Hải quân Mỹ, VPM không chỉ tăng số lượng tên lửa mà còn đủ không gian để mang theo UUV cỡ lớn, thiết bị trinh sát, cảm biến hoặc các loại vũ khí tương lai, biến Virginia thành nền tảng tác chiến linh hoạt hơn nhiều so với trước.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng trị giá 76,6 tỷ USD để đóng mới tàu ngầm.

Hợp đồng bao gồm 5 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Columbia và 9 tàu ngầm lớp Virginia được chế tạo trong giai đoạn tài khóa 2025-2029.

Trong đó, Columbia sẽ thay thế các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio để đảm nhiệm vai trò răn đe hạt nhân, còn Virginia sẽ trở thành lực lượng tấn công chủ lực của Hải quân Mỹ trên các đại dương.

Đến nay, Mỹ đã đặt đóng 7 tàu lớp Columbia, trong khi 26 tàu Virginia đã được bàn giao và 23 chiếc khác đang nằm trong kế hoạch chế tạo.

Các chuyên gia quân sự nhận định, việc tích hợp mô-đun Virginia Payload Module đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy thiết kế tàu ngầm của Mỹ: thay vì đóng một lớp tàu hoàn toàn mới, Washington lựa chọn nâng cấp nền tảng sẵn có bằng mô-đun hóa, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nhanh chóng tăng cường năng lực tấn công bằng tên lửa hành trình trong bối cảnh cạnh tranh hải quân ngày càng gay gắt.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/my-do-cong-nghe-moi-bien-sat-thu-dai-duong-virginia-thanh-co-may-phong-tomahawk-suc-manh-tan-cong-tang-vot-d1449483.html

  • Từ khóa