Mỹ hé lộ công nghệ tên lửa mới săn UAV: Bay xa hơn, thông minh hơn nhưng có một điểm yếu chí mạng

Chủ nhật, 09.08.2026 | 20:10:30
322 lượt xem

Lục quân Mỹ đang phát triển một loại tên lửa phòng không thế hệ mới nhằm đối phó với các UAV cảm tử như Shahed/Geran. Điểm nổi bật của dự án là tích hợp đầu dò radar chủ động, tầm đánh chặn xa hơn nhiều so với các mẫu tên lửa giá rẻ hiện nay. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng chương trình vẫn chưa giải được bài toán kinh tế khi chi phí mỗi quả tên lửa có thể cao hơn nhiều lần mục tiêu cần tiêu diệt.

Tên lửa đất đối không chống máy bay không người lái Freedom Eagle-1 của AeroVironment. Ảnh minh họa

Theo tài liệu mời thầu được đăng tải trên hệ thống SAM.gov, dự án mang tên Tên lửa diệt UAV thế hệ mới (NGCM) hướng tới phát triển một loại tên lửa phòng không chi phí thấp nhưng có khả năng đánh chặn UAV ở khoảng cách lớn.

Theo kế hoạch, nguyên mẫu sẽ đạt Mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL) 7 trước cuối năm tài khóa 2027, tức hoàn thành thử nghiệm thực địa. Đầu năm 2028, quân đội Mỹ dự kiến tiếp nhận 50 quả tên lửa để đánh giá khả năng tác chiến.

Công nghệ đánh chặn mới

Điểm đáng chú ý nhất của NGCM là đầu dò radar chủ động. Khác với các loại tên lửa phải phụ thuộc vào radar mặt đất để dẫn bắn liên tục, đầu dò này cho phép tên lửa tự phát hiện, khóa và bám mục tiêu ở giai đoạn cuối hành trình, tăng xác suất tiêu diệt các UAV nhỏ, bay nhanh và cơ động.

Máy bay không người lái tấn công tầm xa Shahed-238. Ảnh Defence

Tên lửa cũng được thiết kế để tương thích với bệ phóng Coyote hiện có mà gần như không cần cải tiến, đồng thời kết nối với nhiều hệ thống radar đang được Quân đội Mỹ sử dụng như Sentinel A3/A4, LTAMDS và AN/TPQ-53.

Theo yêu cầu kỹ thuật, NGCM phải đạt tầm đánh chặn trên 16 km, với mục tiêu nâng lên hơn 25 km trong tương lai và độ cao đánh chặn khoảng 6-8 km.

Các thông số này đủ để đối phó với UAV nhóm 2 và nhóm 3 theo phân loại của Bộ Quốc phòng Mỹ, bao gồm cả dòng UAV cảm tử Shahed/Geran do Nga sử dụng. Thậm chí, giới phân tích nhận định hiệu suất của NGCM còn có thể cho phép đánh chặn cả tên lửa hành trình.

Khả năng mạnh nhưng bài toán chi phí chưa có lời giải

So với các tên lửa đánh chặn giá rẻ hiện nay như Mark I của Estonia hay CM-70 của Canada, NGCM sở hữu tầm bắn vượt trội, giúp tăng cơ hội tiêu diệt các UAV phản lực tốc độ cao trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi lớn nhất vẫn là giá thành.

Lục quân Mỹ đặt mục tiêu mua khoảng 5.000 quả NGCM với giá dưới 150.000 USD/quả. Dù vậy, nếu chi phí thực tế vào khoảng 100.000 USD mỗi tên lửa, việc dùng chúng để bắn hạ các UAV cảm tử có giá chỉ vài chục nghìn USD vẫn bị xem là không hiệu quả về kinh tế.

Đây cũng là vấn đề mà nhiều hệ thống phòng không hiện nay đang gặp phải: tên lửa đánh chặn có giá cao hơn nhiều lần mục tiêu cần tiêu diệt.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi vì sao quân đội Mỹ cần phát triển thêm một dòng tên lửa mới trong khi chương trình thay thế Stinger thế hệ tiếp theo cũng đang được triển khai và được các tập đoàn quốc phòng như RTX (Raytheon) đánh giá là giải pháp tiết kiệm hơn.

Đáng chú ý, trong chính chương trình NGCM, AeroVironment trước đó đã nhận hợp đồng phát triển mẫu tên lửa đánh chặn Freedom Eagle-1. Việc Lục quân Mỹ tiếp tục mời thêm các doanh nghiệp tham gia cho thấy quân đội muốn mở rộng cạnh tranh hoặc đã điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật nhằm tìm kiếm giải pháp tối ưu hơn.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/my-he-lo-cong-nghe-ten-lua-moi-san-uav-bay-xa-hon-thong-minh-hon-nhung-co-mot-diem-yeu-chi-mang-d1449792.html

  • Từ khóa