Thủy quân lục chiến Mỹ triển khai vũ khí vi sóng HAVOC: “Thiêu” cả bầy UAV bằng năng lượng, không cần đạn

Thứ 5, 13.08.2026 | 16:49:08
354 lượt xem

Thủy quân lục chiến Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá 11 triệu USD với Epirus để phát triển vũ khí vi sóng công suất cao HAVOC, nhằm tăng cường khả năng đối phó các hệ thống không người lái. Đây là bước đi mới của Mỹ trong việc đưa vũ khí năng lượng định hướng vào mạng lưới phòng không chiến thuật.

Hệ thống phòng không Leonidas AR dựa trên xe bọc thép chở quân Stryker. Nguồn ảnh: Epirus

Theo Defense Daily, hệ thống dự kiến được bàn giao vào quý II/2027, sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm của nhà sản xuất. HAVOC cũng sẽ được tích hợp trước ở cấp độ phần mềm với Hệ thống phòng không tích hợp của Thủy quân lục chiến Mỹ (MADIS).

Diệt UAV ngay cả khi đang di chuyển

Defence Scoop dẫn lời Giám đốc Epirus Andy Lowery cho biết, HAVOC sẽ được trang bị giá lắp đa năng, cho phép tích hợp hệ thống lên nhiều loại phương tiện khác nhau. Nhờ đó, vũ khí có thể được triển khai trên các phương tiện cơ động và tiêu diệt UAV ngay cả khi phương tiện đang di chuyển.

HAVOC được phát triển dựa trên Leonidas, hệ thống vũ khí vi sóng công suất cao mà Epirus đang cung cấp cho nhiều chương trình của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, phiên bản dành cho Thủy quân lục chiến sẽ được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu riêng của lực lượng này.

Đáng chú ý, Epirus cho biết công ty hiện đã có năng lực sản xuất một hệ thống Leonidas mỗi tuần và đang hướng tới tăng gấp đôi sản lượng.

Công nghệ cốt lõi của Leonidas là sử dụng vi sóng công suất cao thay vì tên lửa hoặc đạn pháo truyền thống. Khi năng lượng vi sóng tập trung vào mục tiêu, hệ thống có thể gây nhiễu hoặc phá hủy các thiết bị điện tử trên UAV, qua đó vô hiệu hóa chúng.

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với chiến trường hiện đại, nơi các loại UAV giá rẻ có thể được triển khai với số lượng lớn.

Vì sao Mỹ cần vũ khí “không dùng đạn”?

Hiện Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng MADIS để đối phó các mối đe dọa trên không. Mẫu MADIS đầu tiên được sản xuất hàng loạt đã được bàn giao vào cuối năm 2025.

Hệ thống gồm hai xe JLTV. Một xe mang tên lửa phòng không vác vai Stinger cùng module chiến đấu trang bị pháo 30 mm, trong khi xe còn lại mang thiết bị tác chiến điện tử và radar.

Hệ thống phòng không tích hợp MADIS Mk1 khai hỏa vào một UAV nhỏ trong cuộc tập trận tại thao trường Pohakuloa ở Hawaii, ngày 25/1/2025. Ảnh: Defence Industry Europe

Tuy nhiên, việc sử dụng tên lửa để đánh chặn UAV có thể trở nên quá tốn kém, đặc biệt khi mục tiêu là những drone giá rẻ. Trong khi đó, các hệ thống pháo hoặc tháp vũ khí lại bị giới hạn bởi số lượng đạn mang theo.

Đây chính là khoảng trống mà các loại vũ khí năng lượng định hướng, gồm laser và vi sóng, đang được kỳ vọng lấp đầy.

Ưu điểm lớn của chúng là không cần mang theo cơ số đạn truyền thống và chi phí cho mỗi lần khai hỏa có thể thấp, cho phép đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV số lượng lớn mà không nhanh chóng cạn kiệt đạn dược.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng có những hạn chế, trong đó đáng chú ý là yêu cầu nguồn điện lớn và tầm tác chiến còn hạn chế.

Leonidas mới chỉ “đánh” UAV ở khoảng 2 km

Theo Defense Express, Leonidas hiện có khả năng tiêu diệt các đàn UAV ở khoảng cách chỉ 2 km. Epirus đang phát triển công nghệ nhằm tăng gấp đôi tầm hoạt động lên khoảng 4 km.

Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả thực tế của vũ khí vi sóng trên chiến trường. Nếu tầm tác chiến được mở rộng, hệ thống sẽ có khả năng tạo ra một lớp phòng thủ đáng kể trước UAV trước khi chúng tiếp cận các đơn vị mặt đất.

Leonidas trước đây đã được giới thiệu trên nhiều nền tảng khác nhau, từ xe bọc thép bánh lốp Stryker, xe kéo, phương tiện bán tải, quadcopter cho tới phương tiện mặt đất không người lái (UGV).

Điều này cho thấy yêu cầu của Thủy quân lục chiến về một giá lắp đa năng cho HAVOC có thể không phải trở ngại quá lớn đối với Epirus.

Mỹ không phải quốc gia duy nhất theo đuổi công nghệ này. Trung Quốc cũng đang đầu tư vào vũ khí vi sóng công suất cao và từng giới thiệu những hệ thống kích thước lớn trên các khung gầm hạng nặng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các hệ thống Trung Quốc hiện vẫn khó đánh giá chính xác do thông tin công khai còn hạn chế.

Nếu chương trình HAVOC thành công, Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ có thêm một lớp phòng thủ mới bên cạnh tên lửa, pháo và tác chiến điện tử, mở rộng cuộc đua phát triển vũ khí năng lượng chuyên đối phó “bầy đàn” UAV.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/thuy-quan-luc-chien-my-trien-khai-vu-khi-vi-song-havoc-thieu-ca-bay-uav-bang-nang-luong-khong-can-dan-d1451070.html

  • Từ khóa