Đồng Tháp: 1 năm lan tỏa "Bình dân học vụ số", xóa "mù công nghệ", đưa người dân bước vào kỷ nguyên số

Thứ 7, 22.08.2026 | 11:19:09
634 lượt xem

Sau một năm triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, phong trào "Bình dân học vụ số" tại Đồng Tháp đã gặt hái những kết quả khá tốt, giúp hàng triệu người dân tự tin làm chủ công nghệ, từng bước hình thành xã hội số toàn diện.

Vượt toàn diện các chỉ tiêu, hình thành những mô hình thiết thực

Ngày 21/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 102 điểm cầu xã, phường, thu hút hơn 8.300 đại biểu tham dự.

Chủ trì hội nghị có ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh các cơ quan nhà nước phải chuẩn hóa quy trình xử lý văn bản, tiến tới phòng họp không giấy và ứng dụng công nghệ số 100% trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Nhìn lại hành trình 1 năm qua, phong trào đã thực sự thổi một làn gió mới vào đời sống kinh tế - xã hội của người dân Đồng Tháp. Thay vì những khái niệm công nghệ khô khan, "Bình dân học vụ số" đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử hay nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2025, tỉnh đã hoàn thành và vượt toàn bộ 7/7 chỉ tiêu đề ra. Phong trào đã lan tỏa rộng khắp đến 100% xã, phường với 1.052 mô hình tiêu biểu được chuẩn hóa, như: "Gia đình số", "Chợ số (Chợ 4.0)", "Tuyến đường không dùng tiền mặt" hay "Mặt trận số".

Đồng thời, "xương sống" của phong trào là 1.693 Tổ công nghệ số cộng đồng với 10.254 thành viên luôn bám sát cơ sở, "cầm tay chỉ việc" để hỗ trợ bà con. Nhờ đó, bước sang 6 tháng đầu năm 2026, các con số thống kê đã minh chứng cho sự chuyển biến mạnh mẽ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao Bằng khen cho tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Toàn tỉnh có trên 2,92 triệu người kích hoạt định danh điện tử VNeID mức 2, đạt 87,8%. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 65,97%. Hơn 98% cán bộ, công chức hoàn thành các khóa học kỹ năng số.

Hơn 83% người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán được trang bị kiến thức số bài bản.

Không dừng lại ở đó, ngành giáo dục đã đẩy mạnh tích hợp giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và học bạ số; trong khi ngành y tế và nông nghiệp cũng đang khẩn trương số hóa dữ liệu sức khỏe, xây dựng mã số vùng trồng để hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử.

Kiên quyết nói "không" với bệnh hình thức, chạy theo thành tích

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng thẳng thắn nhìn nhận: Người đứng đầu các cấp phải nắm chắc tiến độ, biết rõ điểm nghẽn nằm ở đâu và chịu trách nhiệm tháo gỡ kịp thời. Ông kiên quyết yêu cầu loại bỏ ngay bệnh hình thức, chạy theo thành tích hay việc mở quá nhiều mô hình mà không mang lại hiệu quả thực chất. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phải luôn đóng vai trò hạt nhân, tiên phong làm gương trước khi vận động nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của phong trào là phải xây dựng thành công Chính quyền số, Xã hội số và Kinh tế số. Các cơ quan nhà nước phải chuẩn hóa quy trình xử lý văn bản, tiến tới phòng họp không giấy và ứng dụng công nghệ số 100% trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục lấy người dân làm trung tâm; ngành y tế nhanh chóng triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; ngành nông nghiệp và công thương hỗ trợ tối đa cho các hợp tác xã; đồng thời các cấp ủy phải thường xuyên kiểm tra, lấy dữ liệu thực tế làm thước đo để biểu dương kịp thời những cách làm hay, sáng tạo.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực vượt bậc đó, dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh, tạo động lực mạnh mẽ để toàn tỉnh tiếp tục bứt phá trong kỷ nguyên số.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/dong-thap-1-nam-lan-toa-binh-dan-hoc-vu-so-xoa-mu-cong-nghe-dua-nguoi-dan-buoc-vao-ky-nguyen-so-d1453270.html

  • Từ khóa