Hàn Quốc vừa công bố đoạn video hiếm ghi lại quá trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo Hyunmoo-V, cho thấy khá chi tiết nhiều công đoạn trong quá trình phóng, từ phóng lạnh, tách bệ bảo vệ đến kích hoạt động cơ và triển khai cánh ổn định. Đoạn video được công bố nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc.

Hệ thống Hyunmoo-V. Ảnh chụp màn hình từ video
Hyunmoo-V được mô tả là một trong những tên lửa thông thường mạnh nhất thế giới. Tên lửa này được cho là có khả năng mang đầu đạn nặng tới 8 tấn, với tầm tấn công tối đa ước tính khoảng 3.000-3.500 km.
Hyunmoo-V chủ yếu được phát triển để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố của Triều Tiên, trong đó có hầm chứa tên lửa và các cơ sở ngầm. Khối lượng đầu đạn rất lớn được thiết kế nhằm tạo sức công phá đủ mạnh để xuyên phá và đánh trúng những mục tiêu được bảo vệ sâu dưới lòng đất.
Lộ công nghệ phóng đặc biệt
Hàn Quốc lần đầu chính thức giới thiệu hệ thống Hyunmoo-V vào năm 2024, nhân kỷ niệm 76 năm thành lập Lực lượng Vũ trang nước này. Tên lửa bắt đầu được đưa vào biên chế từ năm 2025, sau quá trình phát triển được cho là kéo dài hơn 30 năm.
Do đó, hình ảnh công khai về Hyunmoo-V vẫn rất hạn chế, đặc biệt là video ghi lại quá trình thử nghiệm. Đoạn video mới được công bố mang đến góc nhìn hiếm hoi về cách tên lửa này rời bệ phóng.
Hình ảnh cho thấy nhiều giai đoạn của quá trình phóng. Đầu tiên là phóng lạnh, trong đó tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính hoạt động. Sau đó, hệ thống bảo vệ/bệ phóng được tách khỏi tên lửa, động cơ nhiên liệu rắn được kích hoạt và các cánh ổn định được triển khai khi tên lửa bắt đầu chuyển sang quỹ đạo đạn đạo.
Những hình ảnh này cho phép quan sát rõ hơn kiến trúc phóng của một trong những tên lửa đạn đạo lớn nhất mà Hàn Quốc đang sở hữu.
Ukraine "nhòm ngó" tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc?
Hyunmoo-V từng trở thành chủ đề của những đồn đoán từ truyền thông Nga vào đầu năm 2024, khi xuất hiện các thông tin cho rằng Ukraine có thể tìm cách tiếp cận những tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Hàn Quốc. Những đồn đoán này xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên khi đó đang mở rộng đáng kể hợp tác quốc phòng với Nga.
Tuy nhiên, theo Defence, ngay cả khi Hàn Quốc khi đó có ý định chuyển Hyunmoo-V cho Ukraine, việc này trên thực tế cũng khó có thể thực hiện. Tên lửa chưa được đưa vào biên chế quân đội Hàn Quốc, đồng nghĩa Seoul chưa có đủ số lượng để tiến hành bất kỳ hoạt động chuyển giao nào.
Việc Hàn Quốc công bố video thử nghiệm mới vì vậy đặc biệt đáng chú ý, bởi nó lần đầu cho thấy khá rõ chuỗi công nghệ vận hành của Hyunmoo-V, từ phóng lạnh, kích hoạt động cơ nhiên liệu rắn đến chuyển sang quỹ đạo đạn đạo.
Theo danviet.vn