Lê Quốc Phương chia tay Đông Á Thanh Hóa: Sự nghiệp khép lại, đam mê còn mãi

Thứ 4, 03.06.2026 | 10:47:24
228 lượt xem

Lê Quốc Phương sẽ giải nghệ khi mùa giải 2025/2026 khép lại, nhưng tâm huyết dành cho bóng đá của tiền vệ này vẫn được chính anh hiện thực hóa bằng hành động thiết thực.

Lê Quốc Phương chia tay Đông Á Thanh Hóa: Tạm biệt "Messi xứ Thanh"

Lê Quốc Phương sinh ngày 19/5/1991 tại Thanh Hóa, sở trường chơi tiền vệ cánh. Trong cả sự nghiệp của mình, Lê Quốc Phương chỉ gắn bó với 2 CLB là đội bóng quê hương Thanh Hóa và Sài Gòn FC.

Lê Quốc Phương chơi cho đội bóng đá năng khiếu Thanh Hóa từ năm 2004 rồi được đôn lên đội một vào năm 2009. Lê Quốc Phương gắn bó với CLB Thanh Hóa từ đó đến năm 2018 rồi chuyển sang Sài Gòn FC vào giai đoạn hai mùa 2018. Đến hết mùa 2020, Lê Quốc Phương trở lại CLB Thanh Hóa và thi đấu đến thời điểm chia tay sự nghiệp đỉnh cao.

Lê Quốc Phương (bên phải) có lối chơi vừa khéo léo vừa giàu quyết tâm. Ảnh: Dong A Thanh Hoa FC

Lê Quốc Phương sở hữu thể hình khiêm tốn với chiều cao chỉ 1m66. Nhưng bù lại, cầu thủ này có lối chơi rất khéo léo, khiến anh từng được mệnh danh là "Messi xứ Thanh". Bên cạnh đó, Lê Quốc Phương còn sở hữu tinh thần thi đấu máu lửa, tận hiến vì đội bóng mà anh khoác áo.

Ở mùa giải 2025//2026, Đông Á Thanh Hóa có giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Do lệnh cấm chuyển nhượng của LĐBĐ thế giới FIFA) và một số ngôi sao ra đi, đội bóng xứ Thanh nhiều thời điểm chỉ đăng ký được tổng cộng 15-16 cầu thủ và thậm chí thủ môn Y Êli Niê còn có lúc vào sân để… đá tiền đạo.

Trong hoàn cảnh thực sự bi đát với vô vàn sức ép đó của Đông Á Thanh Hóa, Lê Quốc Phương đã thể hiện quyết tâm cao tột bậc. HLV Mai Xuân Hợp từng chia sẻ, ông đã ứa nước mắt khi thấy Lê Quốc Phương dính chấn thương không nhẹ, cổ chân sưng tấy nhưng vẫn quấn chặt băng, cắn răng tập tễnh vào sân thi đấu vì đội đang vô cùng thiếu nhân sự.

Lê Quốc Phương giã từ sự nghiệp đỉnh cao nhưng vẫn gắn bó với bóng đá theo cách khác. Ảnh: Dong A Thanh Hoa FC

Ở tuổi 35, Lê Quốc Phương có lẽ cũng hiểu giới hạn của bản thân không còn giúp anh thi đấu đạt hiệu quả tốt trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Do đó, Lê Quốc chọn quyết định dừng lại và trên mạng xã hội, CLB Đông Á Thanh Hóa cũng dành những lời cảm ơn, tri ân đến tiền vệ này. Lê Quốc Phương nhận được tình cảm sâu sắc “vì những năm tháng tận tụy trong màu áo Đông Á Thanh Hóa, vì tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, những đường chuyền đầy cảm hứng và sự chuyên nghiệp mà anh luôn thể hiện trên sân cỏ. Anh không chỉ là một cầu thủ giàu kinh nghiệm mà còn là tấm gương về ý chí, sự nỗ lực và lòng trung thành đối với đội bóng”.

Chia tay sự nghiệp đỉnh cao, nhưng Lê Quốc Phương vẫn giữ vẹn nguyên niềm đam mê bóng đá và anh cũng đã có sự chuẩn bị cho tương lai. Cụ thể, Lê Quốc Phương kết hợp với một người bạn để mở trung tâm bóng đá cộng đồng mang tên Huy Star - Lê Quốc Phương. Mục tiêu của Lê Quốc Phương là tiếp tục truyền tải tình yêu với môn thể thao này đến với trẻ em xứ Thanh để rèn luyện sức khỏe và có thể tạo ra những tài năng trong tương lai. Được biết, trung tâm bóng đá cộng đồng của Lê Quốc Phương cùng người bạn có tổng cộng 9 điểm tập tại Thanh Hóa.

Trong sự nghiệp, Lê Quốc Phương đã đoạt 2 Cúp quốc gia (2023, 2023/2024) và 1 Siêu cúp quốc gia (2023) cùng Đông Á Thanh Hóa. Ngoài ra, anh có 4 lần khoác áo U22 Việt Nam và ghi được 1 bàn thắng.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/le-quoc-phuong-chia-tay-dong-a-thanh-hoa-su-nghiep-khep-lai-dam-me-con-mai-d1431538.html

  • Từ khóa