TP.HCM thu hút hơn 3,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài FDI trong 5 tháng đầu năm; hơn 60% kết quả này đến từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần và mua lại phần vốn góp.
Thống kê TP.HCM cho biết Thành phố đã thu hút hơn 3,8 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 5 tháng đầu năm nay, tăng tới 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 783 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD; 107 dự án điều chỉnh tăng vốn với giá trị bổ sung 430,2 triệu USD.

Vốn đầu tư FDI vào TP.HCM (ảnh) trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh TL
Trong bức tranh FDI khởi sắc này, hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), góp vốn mua cổ phần đạt tới 2,32 tỷ USD (chiếm hơn 60%) thông qua 747 trường hợp được ghi nhận.
Dòng vốn đổ mạnh qua kênh M&A này cho thấy các nhà đầu tư quốc tế đặt niềm tin vào nền tảng và tiềm năng phát triển bền vững của các doanh nghiệp đang hoạt động tại TP.HCM.
Thị trường M&A tại TP.HCM trong thời gian qua chứng kiến nhiều thương vụ hợp tác chiến lược và M&A quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực.
Đáng chú ý, hơn 1,7 tỷ USD từ nhà đầu tư cá nhân Haryanto Sudarno Kusuma từ Indonesia được rót vào Công ty cổ phần Đầu tư và Tài chính VLD. Thương vụ này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài quốc tế vào triển vọng phát triển tài chính ở TP.HCM, nơi Trung tâm Tài chính Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) ra mắt vào tháng 2 và đang phát triển hệ sinh thái tài chính hàng không, tài chính hàng hải qua nhiều cam kết rót vốn của giới đầu tư quốc tế.

Tung tâm Tài chính Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) ra mắt tháng 2. Ảnh: T. Tao
Bên cạnh thương vụ hơn 1,7 tỷ USD trong tài chính, các mảng dịch vụ và sản xuất cũng đón nhận dòng vốn M&A sôi động, tiêu biểu như Momogi Group (Singapore) đầu tư hơn 64,3 triệu USD vào Bibica Capital, Zeit Elevator (Hàn Quốc) góp hơn 41,4 triệu USD vào Thang máy VGSI, hay công ty công nghệ tài chính (FinTech) Kredivo từ Indonesia đầu tư gần 34,4 triệu USD vào ngân hàng số Timo.
Đồng thời, hai nhà đầu tư đến từ Trung Quốc cũng đã hoàn tất thương vụ góp vốn trị giá hơn 20,2 triệu USD vào Công ty TNHH Quốc tế HongYI Việt Nam.
Theo thống kê từ công ty tư vấn và dịch vụ doanh nghiệp Grant Thornton Việt Nam (trụ sở tại TP.HCM), làn sóng M&A tại TP.HCM và các vùng phụ cận đang lan tỏa mạnh mẽ sang ngành y tế, logistics, kinh tế tuần hoàn và du lịch nghỉ dưỡng.
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tập đoàn CBC Group (châu Á) thông qua nền tảng Dawn Medical Technologies trực thuộc đã mua cổ phần chi phối tại CTCP Thiết bị Y tế Đỉnh cao (Pinnacle Health) ở TP.HCM, đánh dấu bước chân đầu tiên của “đại gia” này vào thị trường công nghệ y tế Đông Nam Á.
Giá trị giao dịch thương vụ M&A này không được công bố, theo Grant Thornton Việt Nam.
Ở mảng logistics, CJ Logistics Hong Kong Holdings Limited cũng tiến tới sở hữu trọn vẹn 100% cổ phần tại Gemadept Logistics Holding nhằm củng cố quyền kiểm soát tích hợp mạng lưới khu vực. Đây là thương vụ CJ Logistics mua lại 49,10% cổ phần còn lại của Gemadept Logistics từ Tập đoàn Gemadept (trụ sở chính tại TP.HCM).
Đối với xu hướng tăng trưởng xanh, quỹ Norfund của Chính phủ Na Uy đã rót 4 triệu USD vào công ty Circular Plastics Việt Nam để nâng cao năng lực cho nhà máy tái chế nhựa theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Nhà máy tái chế nhựa của Circular Plastics chính thức khánh thành tháng 6/2025 tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ngoài ra, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cũng được ghi nhận bởi Grant Thornton Việt Nam qua thương vụ nhà sáng lập quỹ SC Capital Partners (Singapore), ông Suchad Chiaranussati, hoàn tất quá trình mua lại Serenity Holding vào ngày 17/3 nhưng giá trị chuyển nhượng không được công bố.
Serenity Holding là pháp nhân vận hành chuỗi nghỉ dưỡng cao cấp Fusion Hotel Group tại Việt Nam. Thông qua thương vụ này, Fusion bắt đầu giai đoạn mở rộng mới với việc tận dụng nền tảng quản lý đầu tư và kinh nghiệm chuyên sâu của SC Capital Partners. Kế hoạch của liên minh này bao gồm quản lý khoảng 16.000 phòng khách sạn và nghỉ dưỡng tại châu Á.

Hai chú robot hỗ trợ công việc thủ tục hành chính ở phường Thủ Đức, TP.HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: K. Sáng
Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD vốn FDI. Để đạt được con số này, TP.HCM xác định trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.
Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics và đặc biệt là tăng trưởng xanh.
| Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, 5 tháng đầu năm nay, mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính ở TP.HCM đạt tỷ lệ cao ấn tượng là 96,5%. Năm 2026, TP.HCM phấn đấu các chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 96% trở lên. |
Theo danviet.vn
https://danviet.vn/hon-60-von-fdi-vao-tphcm-chay-qua-kenh-ma-ket-qua-vuot-23-ty-usd-d1431847.html