Gần 30 năm kể từ ngày chính thức kết nối Internet toàn cầu, Việt Nam đã đi một chặng đường rất xa: từ đường truyền 64 Kb/s phục vụ vài trăm người dùng đến hệ thống hạ tầng số với hơn 130 triệu thuê bao Internet băng rộng di động, gần 25 triệu thuê bao cố định và tốc độ kết nối thuộc nhóm cao trên thế giới.
Việt Nam chính thức kết nối với mạng Internet toàn cầu cuối năm 1997. Khi đó, hạ tầng Internet còn rất sơ khai, tốc độ kết nối quốc tế chỉ khoảng 64 Kb/s, phục vụ khoảng 300 người dùng. Việc truy cập Internet chủ yếu thông qua kết nối quay số dial-up, với những hạn chế rất lớn về tốc độ và chi phí.
Gần ba thập kỷ sau, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống kinh tế - xã hội. Theo số liệu mới nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến tháng 7/2026, Việt Nam có 131,7 triệu thuê bao Internet băng rộng di động và 24,79 triệu thuê bao băng rộng cố định.

30 năm Internet Việt Nam: Từ “vào mạng” đến sống trên mạng.
Những con số này cho thấy Internet đã chuyển từ một dịch vụ công nghệ dành cho số ít thành hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế. Smartphone, mạng di động tốc độ cao và cáp quang đã khiến việc truy cập Internet trở nên phổ biến ở hầu hết các lĩnh vực, từ liên lạc, giải trí đến thương mại điện tử, ngân hàng, giáo dục, y tế và dịch vụ công.
Từ Internet quay số đến kỷ nguyên 5G
Một trong những thay đổi lớn nhất của Internet Việt Nam nằm ở tốc độ và phương thức kết nối.
Nếu Internet những năm cuối thập niên 1990 được tính bằng Kb/s thì hiện nay tốc độ băng rộng đã được tính bằng hàng trăm Mb/s. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tháng 2/2026, tốc độ băng rộng di động của Việt Nam đạt 174,98 Mbps, xếp thứ 15/103 quốc gia; tốc độ băng rộng cố định đạt 284,99 Mbps, xếp thứ 10/152 quốc gia.
Đặc biệt, 5G đang tạo ra một bước chuyển mới. Đến tháng 4/2026, Việt Nam có 22,42 triệu thuê bao 5G, trong tổng số 110,5 triệu thuê bao Internet băng rộng di động.
Đến tháng 3/2026, tỷ lệ phủ sóng 5G theo dân số đã đạt khoảng 91,9%. Điều này cho thấy 5G đang nhanh chóng chuyển từ công nghệ mới sang một phần quan trọng của hạ tầng kết nối quốc gia.
Không chỉ phủ rộng, chất lượng mạng cũng được cải thiện đáng kể. Theo số liệu i-Speed được công bố, tốc độ 5G tại Việt Nam trong tháng 1/2026 đạt mức trung vị gần 595 Mbps; riêng mạng 5G Viettel đạt khoảng 617 Mbps.
Từ ngày 15/7/2026, dịch vụ truy nhập Internet trên mạng 5G cũng chính thức nằm trong danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Đây là dấu hiệu cho thấy trọng tâm phát triển Internet đang chuyển từ câu chuyện "có sóng" sang "sóng phải có chất lượng".
Việt Nam bước sâu vào kỷ nguyên IPv6
Một dấu ấn khác trong hành trình gần 30 năm Internet Việt Nam là quá trình chuyển đổi sang IPv6.
Đến tháng 6/2026, Việt Nam có khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng hoạt động trên nền IPv6, tỷ lệ sử dụng IPv6 xấp xỉ 70%, đứng thứ 7 thế giới và thứ 2 ASEAN.
Trên hệ thống tài nguyên Internet, VNNIC hiện ghi nhận gần 700.000 tên miền .vn đang hoạt động. Tính đến ngày 15/8/2026, con số này đạt 699.722 tên miền, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 66%, đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 7 toàn cầu.
Đáng chú ý, tên miền ".vn" cũng đã trở thành một dấu ấn về chủ quyền số của Việt Nam. Năm 2024, tên miền quốc gia ".vn" tròn 30 năm hiện diện, với khoảng 630.000 tên miền, đứng thứ 2 ASEAN và thứ 10 khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Từ hạ tầng kết nối đến hạ tầng năng lực số
Nếu giai đoạn đầu của Internet Việt Nam là câu chuyện đưa người dân lên mạng, thì giai đoạn hiện nay đã khác. Internet đang trở thành nền tảng để dữ liệu, thiết bị và các hệ thống thông minh kết nối với nhau.
Sự phát triển của 5G, IPv6, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, IoT và trí tuệ nhân tạo đang khiến Internet không còn đơn thuần là công cụ để truy cập website hay mạng xã hội. Đây đang trở thành hạ tầng cho sản xuất thông minh, logistics, đô thị thông minh, tài chính số và các dịch vụ công trực tuyến.

Internet Việt Nam phủ sóng sâu rộng đến cả vùng sâu vùng xa.
Định hướng giai đoạn 2026-2030 cũng cho thấy Việt Nam muốn nâng cấp Internet từ hạ tầng viễn thông thành hạ tầng năng lực số của nền kinh tế. Trong năm 2026, mục tiêu đặt ra là tốc độ băng rộng di động khoảng 170 Mbps, băng rộng cố định 300 Mbps, 99% dân số được phủ sóng 5G và khoảng 40% người dân có khả năng tiếp cận Internet băng rộng tốc độ 1 Gbps.
Sau gần 30 năm, câu chuyện Internet Việt Nam vì thế không còn dừng ở việc có bao nhiêu người dùng hay tốc độ đường truyền bao nhiêu. Thước đo mới sẽ là Internet có đủ nhanh, đủ an toàn, đủ tin cậy để phục vụ nền kinh tế số hay không; dữ liệu có thể kết nối thông suốt hay không; và người dân ở mọi vùng miền có cơ hội tiếp cận các dịch vụ số với chất lượng tương đương hay không.
| Vừa qua, một hình ảnh bản làng tại Hà Giang (cũ) bất ngờ xuất hiện trong video của ITU (Cơ quan Viễn thông Liên Hợp Quốc) về khoảng cách số toàn cầu, dù khu vực này đã được phủ sóng 5G. Sự việc được phát hiện tối 30/8, khi một người dùng mạng xã hội xem video ITU thực hiện nhân dịp kỷ niệm 35 năm World Wide Web. Trong video nói về 2,2 tỷ người trên thế giới chưa từng được kết nối Internet, hình ảnh hai mẹ con trong trang phục dân tộc, phía sau là lá cờ Việt Nam, được sử dụng làm hình ảnh minh họa. Lập tức, nhiểu người dùng cùng cơ quan liên quan đã phản ảnh thông tin tới ITU. Sau đó, ITU đã lên tiếng đính chính, cho biết hình ảnh được lấy từ một kho dữ liệu cũ và việc xác minh chính xác các địa điểm chưa có Internet trên toàn cầu là không đơn giản. Thực tế, Hà Giang (cũ) trước khi sáp nhập có bước phát triển mạnh mẽ, đạt tỷ lệ phủ sóng di động khoảng 98,5%. Mạng 4G và các sóng di động cơ bản đã phủ đến hầu hết các khu dân cư, giúp việc kết nối internet qua điện thoại khi đi du lịch hay sinh sống tại đây tương đối thuận lợi. Các nhà mạng lớn như Viettel Hà Giang và FPT Telecom Hà Giang cung cấp hạ tầng cáp quang rộng rãi với giá cước từ khoảng 165.000 VNĐ đến 450.000 VNĐ/tháng, hỗ trợ công nghệ Wifi hiện đại. |
Theo danviet.vn