Hà Nội FC đang dần trở thành một “CLB hưu trí” đúng nghĩa?

Thứ 7, 05.09.2026 | 18:22:11
561 lượt xem

Gọi Hà Nội FC là “CLB hưu trí” đương nhiên có phần châm biếm. Nhưng nhìn vào cấu trúc đội hình hiện tại, biệt danh ấy không hoàn toàn vô căn cứ.

Hà Nội FC đang dần trở thành một “CLB hưu trí” đúng nghĩa?

Nhìn vào danh sách đăng ký của Hà Nội FC trước thềm V.League 2026/2027, có một nghịch lý khá rõ: trong khi nhiều đội bóng tìm cách trẻ hóa đội hình, tăng tốc độ và sức chiến đấu, đội bóng Thủ đô lại đang đi theo hướng ngược lại. Những cầu thủ trẻ hoặc đang ở độ tuổi sung sức không phải lúc nào cũng được giữ lại, trong khi không ít vị trí quan trọng tiếp tục được đặt vào tay những gương mặt đã ngoài 30 tuổi.

Trường hợp đáng chú ý nhất là David Fisher. Tiền đạo người Anh - CH Czech mới sinh năm 2001, tức mới 24 tuổi, chứ không phải sinh năm 2000 như một số thông tin trước đó. David Fisher gia nhập Hà Nội FC đầu năm 2026 và sau giai đoạn đầu cần thích nghi, anh bắt đầu cho thấy tín hiệu tích cực với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 15 lần ra sân tại V.League. Đó chưa phải thống kê quá nổi bật, nhưng với một ngoại binh trẻ lần đầu sang Việt Nam, David Fisher rõ ràng còn nhiều dư địa phát triển. Thế nhưng trước mùa giải 2026/2027, Hà Nội FC lại chia tay anh và tiền đạo này nhanh chóng được tân binh Bắc Ninh FC chiêu mộ.

Hà Nội FC đang đặt cược vào yếu tố kinh nghiệm. Ảnh minh hoạ.

Điều đáng nói là sau khi để một ngoại binh 24 tuổi ra đi, Hà Nội FC lại bổ sung những cầu thủ có tuổi đời cao hơn rất nhiều.

Ngày 31/8, đội bóng Thủ đô công bố Adam Taggart, tiền đạo sinh năm 1993. Chân sút người Australia từng dự World Cup 2014, có kinh nghiệm thi đấu tại Anh, Scotland, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia. Đẳng cấp, kinh nghiệm của Taggart không phải bàn cãi, nhưng anh đã 33 tuổi. Mùa gần nhất tại A-League, Adam Taggart ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo sau 22 trận.

Ngay sau đó, Hà Nội FC tiếp tục đưa về Cyrus Christie, hậu vệ sinh năm 1992, từng chơi bóng tại Premier League và nhiều năm chinh chiến ở hệ thống bóng đá Anh. Christie hiện 33 tuổi và sẽ bước sang tuổi 34 trong năm 2026. Một lần nữa, đây là cầu thủ sở hữu hồ sơ rất đẹp, nhưng rõ ràng không phải bản hợp đồng dành cho tương lai dài hạn.

Nhìn rộng hơn, chữ “già” không chỉ nằm ở ngoại binh.

Theo danh sách VPF đăng tải cho mùa giải mới, Hà Nội FC vẫn có một nhóm nội binh kỳ cựu chiếm vai trò rất quan trọng. Nguyễn Văn Quyết sinh năm 1991, đã 35 tuổi; Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Công Nhật cùng sinh năm 1993; Đỗ Hoàng Hên sinh năm 1994; thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và Phạm Đức Huy sinh năm 1995; còn Phạm Xuân Mạnh sinh năm 1996, đã bước sang tuổi 30.

Nếu xét nhóm cầu thủ nội có kinh nghiệm và khả năng cạnh tranh suất đá chính thường xuyên, số người từ 30 tuổi trở lên đã chiếm tỷ lệ rất lớn. Trong đó, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Hoàng Hên hay Phạm Xuân Mạnh vẫn được xem là những nhân vật quan trọng trong bộ khung đội bóng.

Tất nhiên, đội hình nhiều cầu thủ lớn tuổi không đồng nghĩa với yếu. Hà Nội FC rõ ràng đang đặt cược vào kinh nghiệm. Adam Taggart từng dự World Cup, Cyrus Christie từng chơi tại Premier League, Nguyễn Văn Quyết và Đỗ Hùng Dũng đã trải qua gần như mọi cuộc đua lớn của bóng đá Việt Nam. Một đội hình như vậy có thể đặc biệt hữu dụng trong những trận cầu căng thẳng, nơi kinh nghiệm xử lý tình huống có giá trị rất lớn.

Nhưng bóng đá hiện đại cũng đặt ra câu hỏi khác: tốc độ, cường độ và khả năng duy trì phong độ trong cả mùa giải sẽ như thế nào?

V.League 2026/2027 kéo dài từ tháng 9/2026 tới tháng 5/2027. Khi nhiều trụ cột đều đã ngoài 30, nguy cơ chấn thương, quá tải và suy giảm thể lực chắc chắn cao hơn so với một đội hình có nhiều cầu thủ đang ở độ tuổi 23-28.

Đáng lo hơn là bài toán chuyển giao. Hà Nội FC từng nổi tiếng nhờ một thế hệ cầu thủ trẻ được đào tạo và sử dụng mạnh dạn. Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa những Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng với các cầu thủ trẻ như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Anh Tiệp hay Đậu Hồng Phong vẫn rất lớn về vai trò.

Việc chia tay một David Fisher 24 tuổi đang dần thích nghi để mang về Adam Taggart 33 tuổi và Cyrus Christie sinh năm 1992 càng khiến cảm giác ấy rõ ràng hơn.

Gọi Hà Nội FC là “CLB hưu trí” đương nhiên có phần châm biếm. Nhưng nhìn vào cấu trúc đội hình hiện tại, biệt danh ấy không hoàn toàn vô căn cứ.

Kinh nghiệm có thể giúp Hà Nội FC giải quyết mục tiêu trước mắt. Còn về dài hạn, nếu không sớm tạo ra một cuộc chuyển giao thực sự, đội bóng từng sở hữu một trong những nền tảng trẻ tốt nhất V.League có thể sẽ phải trả giá cho chính sự phụ thuộc quá lớn vào những đôi chân đã bước qua thời kỳ sung sức nhất.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/ha-noi-fc-dang-dan-tro-thanh-mot-clb-huu-tri-dung-nghia-d1456621.html

  • Từ khóa