Các địa phương đang tập trung xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính
Sau hơn 2 tháng thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy đã cơ bản vận hành thông suốt. Trong giai đoạn "hậu sắp xếp" hiện nay, bên cạnh việc ổn định bộ máy thì việc xử lý cơ sở vật chất, trụ sở, nhà, đất công dôi dư đang được các bộ, ngành, địa phương gấp rút thực hiện.
Nơi thừa, nơi thiếu
Bộ Tài chính cho biết tính đến nay, cả nước còn 9.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sáp nhập tỉnh, thành, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tại tỉnh Ninh Bình, địa phương này đang quản lý 4.299 trụ sở và cơ sở sự nghiệp công lập. Sau sáp nhập, tỉnh có 370 trụ sở dôi dư.
TP Hà Nội đang quản lý hơn 5.200 trụ sở và cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó 291 trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, đang trong quá trình xử lý.
Tại tỉnh Hưng Yên, tính riêng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trước đây, tổng số cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh là 206 cơ sở, trong đó hàng chục cơ sở để trống. Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương để xây dựng phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-9.
Tại tỉnh Đồng Nai hiện có 310 trụ sở dôi dư. Đến nay, tỉnh đã sắp xếp, xử lý 92 cơ sở; 218 trụ sở đang chờ xử lý. Riêng TP HCM có 1.087 trụ sở dôi dư sau sáp nhập với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành phố đang thực hiện phương án xử lý với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội mới.
Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho biết qua rà soát thực tế, vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi lại thiếu về trụ sở, phương tiện và thiết bị sau sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Chẳng hạn, tại các trung tâm hành chính mới của tỉnh, xã, nhu cầu sử dụng trụ sở tăng cao từ cả cơ quan trung ương và địa phương, dẫn đến tình trạng thiếu hụt. Ngược lại, tại những nơi không còn là trung tâm hành chính, nhiều trụ sở trở nên dôi dư do không còn nhu cầu sử dụng.
Cũng theo ông Thịnh, với khối lượng lớn khoảng 9.000 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, đòi hỏi phải có lộ trình phù hợp. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính định hướng tiếp tục rà soát, xử lý tài sản công theo đúng quy định nhằm tránh thất thoát. Đối với các cơ sở đã bố trí nhưng phát sinh bất cập, các địa phương cần điều chỉnh để bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng tốt nhu cầu cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Hàng loạt trụ sở của các sở, ban, ngành đóng tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ - nay là phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng đang bỏ trốngẢnh: TRẦN THƯỜNG
Tránh phát sinh tiêu cực
Thời gian qua, TP Hà Nội đã lên phương án xử lý nhà, đất dôi dư, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, trong đó một số cơ sở nhà, đất được đề xuất cải tạo công năng thành trường học.
Bên cạnh đó, nhiều trụ sở ở Hà Nội đang được đề xuất bố trí làm thiết chế văn hóa, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng. Để xử lý kịp thời, dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường chủ động thực hiện sắp xếp, điều hòa các cơ sở nhà, đất trong nội bộ cấp xã để bảo đảm trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, căn cứ vào các hình thức xử lý, khai thác tài sản theo quy định để khẩn trương xây dựng kế hoạch xử lý, khai thác các trụ sở dôi dư, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý, khai thác đối với từng cơ sở nhà, đất cụ thể.
Với 218 trụ sở dôi dư chờ xử lý của tỉnh Đồng Nai, ông Ngô Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho hay sở đang nỗ lực phối hợp các sở, ngành và các phường, xã tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, bố trí. Sở cũng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh phương án thu hồi trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư để giao tổ chức có chức năng quản lý, phục vụ mục tiêu lâu dài hoặc giao tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý và khai thác theo quy định.
Sở Tài chính TP Cần Thơ thông tin hiện tổng số lượng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi sở quản lý là 4.174 cơ sở. Tổng số cơ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính do không phù hợp về vị trí, nhu cầu sử dụng, vượt quá tiêu chuẩn định mức... là 225 cơ sở, trong đó có 78 cơ sở cấp thành phố, 147 cơ sở cấp xã. Để góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND phường, xã rà soát lại phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
Tại TP Đà Nẵng, sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam cũ, thành phố còn rất nhiều tài sản chưa được tính toán phương án sử dụng. Trong đó, riêng tỉnh Quảng Nam cũ, khoảng 50% trong số 2.670 cơ sở công sản còn bỏ trống. Còn trên địa bàn TP Đà Nẵng cũ, sau khi bố trí xong trụ sở cho các sở, ngành, công an, quân sự địa phương, số trụ sở dôi dư còn lại là 169. Trong buổi làm việc với Sở Tài chính gần đây, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu sở này phải có phương án xử lý cụ thể đối với các trụ sở dôi dư sau khi sáp nhập, tuyệt đối không để lãng phí, phát sinh tiêu cực.
Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/khong-de-lang-phi-tai-san-cong-196250913203714386.htm