Chính sự phát triển của bóng đá Việt Nam khiến người xem bớt hào hứng với World Cup?

Thứ 5, 11.06.2026 | 10:35:28
279 lượt xem

NHM bóng đá Việt Nam bây giờ dành nhiều sự quan tâm tới các giải đấu có sự tham gia của các cấp độ đội tuyển Việt Nam hơn, từ đó khiến sự hào hứng dành cho World Cup giảm đi...

Vì sao NHM Việt Nam không quá hào hứng với World Cup 2026?

Với nhiều người hâm mộ bóng đá, ký ức về các kỳ World Cup trước đây, nhất là của thế kỷ trước thật đặc biệt. Người ta trông đợi giải đấu đỉnh cao thế giới vào mùa hè ngay từ đầu năm, để được xem các đội bóng hàng đầu thi đấu, được chứng kiến màn trình diễn của những ngôi sao bóng đá thế giới… Người ta quan tâm theo dõi World Cup sắp diễn ra trên qua các chương trình truyền hình, các bài báo. Đi đến đâu cũng thấy bàn chuyện về World Cup sắp diễn ra, dự đoán đội nào sẽ vào sâu trong giải? Đội nào vô địch? Họ háo hức đón đọc các bài tường thuật, bình luận về các trận đấu khi World Cup diễn ra qua các bản tin nhanh, được in từ đêm và phát hành vào đầu giờ sáng …

Nhưng World Cup 2026 thì sao? Có cảm giác rằng sự kiện này đã mất đi sức hút của mình, có cảm giác người ta ít quan tâm đến World Cup hơn ngày xưa. Phải chăng do khán giả có điều kiện tiếp cận với quá nhiều giải đấu bóng đá, từ trong nước đến quốc tế, dẫn đến tình trạng “no xôi chán chè”, họ không còn quá hào hứng với World Cup nữa?

Chính sự phát triển của bóng đá Việt Nam khiến người xem bớt hào hứng với World Cup?

Có rất nhiều ngyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thực tế, đúng là hiện tại, người hâm mộ bóng đá được tiếp cận với nhiều giải đấu quốc tế hơn xưa, họ gần như có thể xem bóng đá hàng ngày, tất cả các giải Vô địch quốc gia trên thế giới, từ Giải Ngoại hạng Anh đến Vô địch quốc gia Đức, Ý, Pháp… hoặc Vô địch quốc gia Mỹ, thậm chí là Ả rập Xê út, nơi các siêu sao như Messi hay Cristiano Ronaldo thi đấu.

Nhưng thực ra, với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự ra đời và điều kiện tiếp cận dễ dàng của công chúng với mạng xã hội, đã làm cho truyền thông xã hội hiện tại thay đổi. Nhiều người gọi thực trạng đó là “truyền thông phân mảnh”, đó là có rất nhiều thông tin, nhiều nguồn cung cấp thông tin, trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, mà người xem có thể tìm thấy để theo dõi theo sở thích của mình trên các mạng xã hội.

Vấn đề là sự theo dõi theo sở thích đó dần trở thành thói quen trong cuộc sống, chúng chiếm một phần cố định thời gian cũng như tâm trí người xem. Khi đó nhu cầu “theo dõi” của tâm trí đã được đáp ứng, như một sự bão hòa, và sức hút “theo dõi” của các sự kiện khác trong cuộc sống bị giảm đi đáng kể, cho dù đó có là World Cup hay lễ trao giải Oscar. Khi đó, “đội ngũ” người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ mất đi một số lượng lớn những người hâm mộ, những người kiểu trước đây, khi được hỏi: “Vì sao chị yêu thích đội tuyển Ý?” Họ trả lời: “Vì các cầu thủ ĐT Ý rất đẹp trai”. Các đối tượng hâm mộ bóng đá kiểu này có lẽ sẽ chuyển sang theo dõi truyển hình thực tế Hàn Quốc, xem phim hàng ngày trên Netflix hay dõi theo các idol của họ trên tiktok hay Facebook.

Có một lý do khác có thể khiến cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ít quan tâm tới World Cup hơn, đó là với những người hâm mộ bóng đá thực sự, mối quan tâm tới bóng đá của họ được chia sẻ nhiều hơn cho những giải đấu quốc tế có sự tham gia của các cấp độ ĐT Việt Nam tham gia. Trong khi trước đây, chỉ có giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á dành cho ĐTQG và SEA Games dành cho lứa U23 ở khu vực, là nơi các đội tuyển Việt Nam thực sự có cơ hội tạo thành tích, thì ngày nay, với các đội bóng trẻ, việc có thành tích ở các giải châu lục, ví dụ như việc giành suất tham dự World Cup của đội U17 vừa qua, đã thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ngay cả ở cấp độ ĐTQG, trong khi trước đây ĐT Việt Nam thường có những trận thua đậm trong các giải đấu châu lục, thì nay họ đã thi đấu tốt hơn nhiều. Kể cả với những đội bóng hàng đầu châu lục, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu khá cân bằng và có thể chiến thắng nếu may mắn. Chính điều này thu hút rất mạnh sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Ngay cả với giải Vô địch quốc gia (V.League), rõ ràng, chất lượng, tính hấp dẫn của các trận đấu ở giải đấu này trong những năm gần đây đã cao hơn hẳn so với trước đây, điều này cũng chia sẻ mối quan tâm về bóng đá của người xem nói chung.

Nói cách khác, có một lý do rất tích cực, đó là chính sự phát triển của bóng đá Việt Nam, các thành tích của các cấp độ ĐT Việt Nam đã chia sẻ sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá vào sự kiện World Cup của thế giới, khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam dần hướng sự quan tâm của mình tới các giải đấu có các cấp độ ĐT Việt Nam tham gia, dù đó có là của lứa U17 hay U19.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/chinh-su-phat-trien-cua-bong-da-viet-nam-khien-nguoi-xem-bot-hao-hung-voi-world-cup-d1433886.html

  • Từ khóa