World Cup 2026 tổ chức ở 3 quốc gia, các đội tham dự phải đối mặt với thách thức cực lớn nào?

Thứ 5, 11.06.2026 | 16:40:46
540 lượt xem

World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên trong lịch sử có 3 đồng chủ nhà. Trao đổi với Dân Việt, cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú chỉ ra khó khăn đáng kể về chuyên môn với những đội tuyển tranh tài ở giải đấu này.

World Cup 2026 sẽ khiến các đội dự giải gặp khó về điều gì?

World Cup 2026 là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, quy mô được mở rộng lên 48 đội tuyển tham gia thi đấu vòng chung kết. Đây cũng là lần đầu tiên, World Cup được đồng tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Mexico và Canada. Sẽ có tổng cộng 16 trận đấu được tổ chức ở 16 sân vận động, trong đó có 11 sân tại Mỹ, 3 sân ở Mexico và 2 sân tại Canada.

Vì có 48 đội nên World Cup 2026 xuất hiện tới 12 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội). Các múi giờ thi đấu cũng có sự chênh lệch nhất định nên World Cup 2026 vì thế có rất nhiều giờ thi đấu khác nhau nếu tính với người hâm mộ trung lập. Ngay cả BLV Quang Tùng cũng cho biết: “Giải đấu có tới 104 trận, kéo dài gần 40 ngày, chơi vào nhiều khung giờ nên cổ động viên thậm chí cũng phải biết cách duy trì sức khỏe hợp lý để có thể theo dõi trọn vẹn”.

Anh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Trong khi đó, với người trong cuộc là thành viên các đội bóng, đặc biệt là những cầu thủ trực tiếp ra sân thi đấu, sự chênh lệch múi giờ, thời tiết sẽ tạo nên áp lực không hề nhỏ trong việc duy trì phong độ ở mức cao và ổn định. Trao đổi với Dân Việt, cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú chia sẻ: “Từng thi đấu đỉnh cao, tôi hiểu rõ việc di chuyển liên tục giữa các quốc gia với múi giờ và điều kiện khác nhau sẽ là thử thách không nhỏ. Việc di chuyển giữa nhiều chuyến bay sẽ khiến cơ bắp các cầu thủ dễ rơi vào trạng thái căng tức và mệt mỏi. Ngoài ra, khi di chuyển qua nhiều khu vực địa lý khác nhau, mỗi đội bóng phải làm quen với nhiều vấn đề khác, trong đó có cả yếu tố văn hóa và chế độ dinh dưỡng nên sẽ không dễ để thích ứng một cách hoàn hảo”.

Nhấn mạnh kỹ hơn về điều này, cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú khẳng định: “Tất nhiên, việc thích nghi và hồi phục thể trạng là vấn đề với mọi đội bóng. Đặc biệt, với những cầu thủ ngoài 30 tuổi, quá trình này sẽ chậm hơn đáng kể. Do đó, tại World Cup 2026, đội bóng nào có đội ngũ y tế biết cách giúp cầu thủ hồi phục tốt hơn sẽ nắm giữ lợi thế rất lớn trong quá trình diễn ra giải đấu”.

Bên cạnh đó, đánh giá về ứng cử viên vô địch của World Cup 2026, cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú cho biết: “ĐT Pháp là đội bóng tôi yêu và họ cũng có thực lực rất mạnh. ĐT Pháp sở hữu nhiều cầu thủ đang đạt đến độ chín và hàng công của họ đa dạng đến mức sở hữu 8-9 tiền đạo đều có đẳng cấp cao. Tôi tin rằng, ĐT Pháp sẽ lên ngôi quán quân ở World Cup 2026”.

Cựu cầu thủ Nghiêm Xuân Tú. Ảnh: Khổng Chí

Về phần mình, BLV Ngô Quang Tùng nhận định: “Tôi rất hâm mộ ĐT Đức, nhưng họ dường như thiếu nhiều yếu tố để trở thành nhà vô địch World Cup 2026. Các ĐT như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh đều rất mạnh nhưng theo quan điểm của tôi, họ không đạt được sự toàn diện như ĐT Pháp.

Michael Olise sẽ là cầu thủ rất hay của ĐT Pháp bởi anh không chỉ chơi ở biên thuần túy như tại câu lạc bộ Bayern Munich. Chính Olise sẽ bù đắp cho sự thiếu sáng tạo ở mức độ nào đó tại hàng tiền vệ ĐT Pháp. Ngoài ra, huấn luyện viên Didier Deschamps là người có uy tín, biết cách quản trị tập thể nhiều ngôi sao nên đây càng là điểm cộng để ĐT Pháp trở thành ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch”.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/world-cup-2026-to-chuc-o-3-quoc-gia-cac-doi-tham-du-phai-doi-mat-voi-thach-thuc-cuc-lon-nao-d1434024.html

  • Từ khóa