Nhiều nhân vật chủ chốt ở FIFA quay lưng với Gianni Infantino

Thứ 4, 05.08.2026 | 10:15:54
251 lượt xem

Cuộc khủng hoảng do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gây ra sau khi phải từ bỏ kế hoạch bán cổ phần thương mại của World Cup tiếp tục leo thang. Nhiều lãnh đạo có ảnh hưởng trong FIFA đã công khai giữ khoảng cách với dự án này, đồng thời tìm cách hạn chế những tổn hại mà nó gây ra.

Sau ba ngày được xem là cuộc "nội chiến" chưa từng có trong bộ máy điều hành bóng đá thế giới, Gianni Infantino đã buộc phải rút lại kế hoạch huy động 4,2 tỷ USD thông qua việc thành lập một pháp nhân mới để quản lý quyền thương mại của World Cup vào tối 1/8.

Vị chủ tịch 56 tuổi sau đó lên tiếng xin lỗi vì đề xuất đưa các nhà đầu tư tư nhân lần đầu tiên tham gia sở hữu một phần quyền thương mại của World Cup đã gây chia rẽ sâu sắc trong làng bóng đá. Tuy nhiên, vụ việc cũng khiến vị thế vốn được xem là rất vững chắc của ông tại FIFA bị lung lay nghiêm trọng.

Theo hai nguồn tin, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom đã gửi thư nội bộ tới toàn thể nhân viên, bày tỏ sự tiếc nuối trước "chuỗi sự kiện đáng buồn và đáng trách" khiến dự án phải "bị hủy bỏ vĩnh viễn”.

Quyền lực của Gianni Infantino tại FIFA đang bị lung lay dữ dội. Ảnh: AP.

Trong bức thư, ông không nhắc trực tiếp đến tên Gianni Infantino nhưng viết: "Tất cả chúng ta đều bị cuốn vào một cuộc khủng hoảng rất khó hiểu và khó có thể chấp nhận”.

Mattias Grafstrom kêu gọi các nhân viên tiếp tục tập trung vào sứ mệnh của FIFA: "Với cương vị Tổng thư ký, tôi kêu gọi mọi người hãy tập trung vào điều luôn gắn kết chúng ta: phục vụ bóng đá và phục vụ 211 liên đoàn thành viên, cùng với tất cả các bên liên quan và tuân thủ đầy đủ Điều lệ cũng như các quy định của FIFA.

Con người, những giai đoạn bất ổn hay các sự việc đáng tiếc rồi sẽ qua đi. Nhưng tổ chức, sứ mệnh và trách nhiệm đối với bóng đá thế giới vẫn còn đó. Vì vậy, chúng ta cần giữ sự chuyên nghiệp, cái nhìn khách quan và sự bình tĩnh”.

Trong khi đó, Arsene Wenger, Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA và cũng là cố vấn kỹ thuật của IFAB (Hội đồng Hiệp hội Bóng đá Quốc tế), khẳng định ông không hề tham gia xây dựng kế hoạch này và chỉ biết đến nó thông qua các phương tiện truyền thông.

Arsene Wenger tuyên bố: "Việc rút lại dự án là điều hoàn toàn cần thiết và không có gì phải bàn cãi. Tôi luôn tin vào một FIFA độc lập, phục vụ bóng đá bằng sự tận tâm, minh bạch và liêm chính”.

Xuất hiện lời kêu gọi buộc Gianni Infantino từ chức

Một số hãng truyền thông cho biết ba liên đoàn bóng đá khu vực đã bắt đầu phối hợp nhằm tìm cách buộc Gianni Infantino phải rời ghế Chủ tịch FIFA.

Đã có 5 liên đoàn thành viên thuộc UEFA, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), chính thức rút lại sự ủng hộ đối với chiến dịch tái tranh cử của Gianni Infantino tại Đại hội FIFA diễn ra ở Morocco vào tháng 3 tới.

Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch cũng tuyên bố họ không có ý định bỏ phiếu cho Gianni Infantino trong bất kỳ trường hợp nào.

Ở chiều ngược lại, các liên đoàn của Morocco, Qatar, Kuwait, Lebanon và Sri Lanka đã công khai tuyên bố tiếp tục ủng hộ vị lãnh đạo mang hai quốc tịch Thụy Sĩ - Italia, người giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và mong muốn tiếp tục tại vị đến năm 2031.

Gianni Infantino cũng tìm cách cải thiện hình ảnh cá nhân bằng việc chia sẻ lại những tuyên bố ủng hộ này trên Instagram.

Trong khi đó, FIFA bác bỏ thông tin do New York Post đăng tải rằng Infantino đã tìm kiếm sự hậu thuẫn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giữ chiếc ghế Chủ tịch, khẳng định đây là "hoàn toàn hư cấu".

Mặc dù số liên đoàn đã công khai bày tỏ lập trường vẫn còn khá ít so với tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA có quyền bỏ phiếu, nhưng việc Infantino đưa ra kế hoạch mà không tham khảo ý kiến các bên liên quan đã khiến ông đánh mất nhiều đồng minh trong các liên đoàn khu vực.

Đặc biệt, UEFA và CONCACAF (Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe) đều ra tuyên bố rất cứng rắn hôm 2/8, khẳng định họ không còn tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của Gianni Infantino.

AFC cũng chỉ trích mạnh mẽ

Dù không gay gắt như UEFA hay CONCACAF, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - vốn lâu nay được xem là đồng minh thân cận của Gianni Infantino - cũng cho rằng việc FIFA không tham vấn trước khi công bố kế hoạch là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận", đồng thời kêu gọi tiến hành cải cách thể chế trong tổ chức.

Theo tờ The Times của Anh, UEFA, CONCACAF và AFC đang quyết tâm gây sức ép buộc Gianni Infantino rời chức. Thậm chí, nếu ông từ chối từ chức, ba tổ chức này được cho là sẵn sàng làm tê liệt hoạt động của FIFA, thậm chí xây dựng các giải đấu riêng.

Hiện CONCACAF, AFC và FIFA đều chưa bình luận về thông tin này, còn UEFA từ chối đưa ra ý kiến.

UEFA xác nhận đã gửi cho FIFA một "thư yêu cầu bảo toàn tài liệu", đề nghị lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến kế hoạch bán quyền thương mại World Cup. Liên đoàn này cũng đang cân nhắc khả năng khởi kiện FIFA.

Ở chiều ngược lại, nhiều lãnh đạo bóng đá châu Phi đã gửi thông điệp ủng hộ Gianni Infantino trong bối cảnh ông kỳ vọng nhận được sự hậu thuẫn từ 54 liên đoàn thành viên của CAF nhằm bảo vệ chiếc ghế Chủ tịch. Tuy nhiên, đến nay Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) vẫn chưa chính thức đưa ra lập trường.

Quyền lực của Gianni Infantino đối mặt phép thử lớn

Mối quan tâm trước mắt của Gianni Infantino là ngăn chặn khả năng FIFA phải triệu tập Đại hội bất thường. Theo quy định, điều này sẽ xảy ra nếu có từ 43 liên đoàn thành viên trở lên gửi văn bản chính thức yêu cầu.

Xa hơn, ông sẽ có khoảng 7 tháng để hàn gắn các mối quan hệ đã bị rạn nứt và củng cố vị thế trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới.

Giống như hai người tiền nhiệm là Joao Havelange và Sepp Blatter, Gianni Infantino xây dựng nền tảng quyền lực chủ yếu dựa vào các liên đoàn ngoài châu Âu - những nơi phụ thuộc nhiều vào nguồn hỗ trợ tài chính của FIFA.

Chính với các liên đoàn này, FIFA từng đưa ra lời hứa rằng nếu kế hoạch bán quyền thương mại được thông qua, mỗi liên đoàn ủng hộ sẽ nhận khoản chia lợi nhuận từ 20 đến 40 triệu USD ngay trong đầu năm tới.

Trong khi đó, các đối thủ của Gianni Infantino cần tìm được một ứng viên đủ sức cạnh tranh trước hạn chót ngày 18/11, người vừa có thể thu hút sự ủng hộ của các liên đoàn nhỏ, vừa nhận được tín nhiệm từ các nền bóng đá lớn.

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã công khai đề cử Lise Klaveness, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy, như một ứng viên tiềm năng.

Lise Klaveness từng cho biết Liên đoàn Na Uy không bỏ phiếu cho Gianni Infantino trong kỳ bầu cử gần nhất và cũng phản đối kế hoạch đưa các nhà đầu tư bên ngoài tham gia vào quyền thương mại của FIFA.

Sepp Blatter viết trên mạng xã hội X: "Lise Klaveness xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất. Bà ấy là người duy nhất luôn giữ lập trường rõ ràng và không chạy theo số đông. Và tại FIFA, đã đến lúc một người phụ nữ đứng lên lãnh đạo”.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/nhieu-nhan-vat-chu-chot-o-fifa-quay-lung-voi-gianni-infantino-d1448913.html

  • Từ khóa